Có 32 kết quả :

Chủ tịch Hạ viện Anh đối diện nguy cơ bãi nhiệm sau cuộc bỏ phiếu về Dải Gaza

Chủ tịch Hạ viện Anh đối diện nguy cơ bãi nhiệm sau cuộc bỏ phiếu về Dải Gaza

TPO - Ngày 22/2, hàng loạt nghị sĩ thuộc các chính đảng lớn tại điện Westminster đã gửi thư bất tín nhiệm đến Ủy ban Kỷ luật của Hạ viện Anh nhằm bày tỏ sự mất niềm tin “một cách nghiêm trọng” đối với Chủ tịch Hạ viện (Commons Speaker) Lindsay Hoyle, sau sáu giờ đồng hồ vô cùng hỗn loạn trong cuộc tranh luận về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.
Các nghị sĩ ‘nổi loạn’ ở Anh bị khiển trách vì bỏ phiếu chống lại chính phủ

Các nghị sĩ ‘nổi loạn’ ở Anh bị khiển trách vì bỏ phiếu chống lại chính phủ

TPO - Ngày 22/1, toàn bộ 11 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền không nằm trong nội các Chính phủ Anh (backbench MPs) đã bị Trưởng ban Kỉ luật của chính đảng này, ông Simon Hart, triệu tập để khiển trách vì bỏ phiếu chống lại Dự luật đưa người nhập cư trái phép đến Rwanda (Dự luật Rwanda) của chính phủ nước này giữa tuần trước.
Nhiều nghị sĩ ‘nổi loạn’ gửi thư bất tín nhiệm, ‘bão tố’ chưa qua với Thủ tướng Anh

Nhiều nghị sĩ ‘nổi loạn’ gửi thư bất tín nhiệm, ‘bão tố’ chưa qua với Thủ tướng Anh

TPO - Sau khi chật vật vượt qua vòng bỏ phiếu mới nhất đối với Dự luật đưa người nhập cư trái phép đến Rwanda (Dự luật Rwanda), Thủ tướng Anh Rishi Sunak vẫn chưa hết áp lực sau khi “một số lượng đáng kể” nghị sĩ đã đệ trình thư bất tín nhiệm lên Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ cầm quyền để phản đối việc họ “bị thúc ép” phải ủng hộ chính phủ nước này trong cuộc bỏ phiếu then chốt diễn ra tối 17/1.
Số nghị sĩ ‘nổi loạn’ đạt mốc kỉ lục, Thủ tướng Anh đối diện áp lực cực lớn

Số nghị sĩ ‘nổi loạn’ đạt mốc kỉ lục, Thủ tướng Anh đối diện áp lực cực lớn

TPO - Tối ngày 16/1 (giờ Anh), khoảng 60 nghị sĩ thuộc đảng Bảo thủ cầm quyền đã bỏ phiếu ủng hộ việc chỉnh sửa dự luật đưa người nhập cư trái phép đến Rwanda (Dự luật Rwanda) theo hướng cứng rắn hơn, qua đó tiếp tục tạo áp lực lớn lên Thủ tướng Anh Rishi Sunak trước cuộc bỏ phiếu then chốt tiếp theo của dự luật gây tranh cãi ở chính trường nước này trong suốt thời gian qua.
Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024

Thủ tướng Anh nói sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào nửa sau năm 2024

TPO - Trong chuyến thăm và làm việc ở hạt Nottinghamshire (miền Trung nước Anh), Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông và nội các “đang làm việc dựa trên viễn cảnh cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào nửa sau của năm 2024”, qua đó chấm dứt những đồn đoán về việc sự kiện quan trọng trên sẽ diễn ra vào mùa xuân (tháng 5-6) năm nay.
Tổng tuyển cử Anh sẽ diễn ra vào tháng 5/2024?

Tổng tuyển cử Anh sẽ diễn ra vào tháng 5/2024?

TPO - Ngày 27/12, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt khiến cho những đồn đoán về một cuộc tổng tuyển cử sớm trở nên có cơ sở hơn bao giờ hết, sau khi đề nghị Văn phòng Trách nhiệm Ngân sách Anh (OBR) chuẩn bị những dự báo về nền kinh tế và tình trạng tài chính công của nước này để trình bày trước hạ viện, đồng thời ấn định thời điểm công bố “Kế hoạch chính sách tài khóa mùa xuân” (spring budget) vào ngày 6/3/2024.
Số lượng người nhập cư đạt mốc kỉ lục, Thủ tướng Anh đối mặt áp lực lớn

Số lượng người nhập cư đạt mốc kỉ lục, Thủ tướng Anh đối mặt áp lực lớn

TPO - Sau khi Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS) công bố số liệu cập nhật về người nhập cư đến đảo quốc sương mù trong năm 2022, một số chính trị gia trong đảng Bảo thủ cầm quyền cũng như Công Đảng đối lập đã chỉ trích Thủ tướng Anh Rishi Sunak khi chưa đạt được cam kết về việc hạn chế số lượng người nhập cư.
Ngày 25/10, Vua Charles III bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak làm Thủ tướng Anh và mời ông thành lập chính phủ mới. Ảnh: AP

Tân Thủ tướng Anh cảnh báo về khủng hoảng kinh tế

TP - Hôm qua, ông Rishi Sunak chính thức trở thành thủ tướng thứ ba của Anh trong bảy tuần qua. Vị thủ tướng Anh trẻ nhất (42 tuổi) trong hơn 200 năm nói rằng, người tiền nhiệm “đã mắc sai lầm”; ông sẽ tìm cách mang lại sự ổn định cho đất nước sau nhiều tháng bất ổn chính trị và kinh tế.
Người Đức đi bỏ phiếu ngày 26/9. Ảnh: Reuters

Bầu cử Đức: Kịch tính cuộc đua tìm người kế nhiệm Thủ tướng Merkel

TPO - Theo đài truyền hình ZDF, đảng Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) đang giành được 26% số phiếu bầu, dẫn trước sít sao so với liên minh bảo thủ giữa đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) của Thủ tướng Merkel - hiện đang giành được 24,5% số phiếu. Ứng viên Olaf Scholz của đảng SPD có thể sẽ trở thành người kế nhiệm Thủ tướng Angela Merkel.
Thủ tướng Anh Boris Johnson rời trụ sở đảng Bảo thủ hôm 13/12ảnh: Reuters

Thủ tướng Anh và ván cược thành công

TP - Phương châm của Thủ tướng Anh Boris Johnson và đảng Bảo thủ của ông trong suốt chiến dịch vận động bầu cử vừa qua là tận dụng sự phẫn nộ của cử tri trước tình trạng rối rắm trong quốc hội vì chuyện Anh mãi không ra khỏi Liên minh châu Âu (EU).