Đảng Bảo thủ Anh hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng vì sợ tin tặc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cuộc bỏ phiếu của đảng Bảo thủ nhằm chọn ra thủ tướng Anh kế nhiệm đã bị hoãn, sau khi cơ quan tình báo GCHQ cảnh báo các tin tặc có thể thay đổi kết quả, Telegraph đưa tin ngày 2/8.
Đảng Bảo thủ Anh hoãn bỏ phiếu bầu thủ tướng vì sợ tin tặc ảnh 1

Trước trụ sở Quốc hội Anh ở London. (Ảnh: Reuters)

Theo bài báo, không có mối đe doạ cụ thể nào từ một nước thù địch, và lời khuyến cáo mang tính chất chung chung về quy trình bỏ phiếu và nguy cơ bị tấn công.

Để đề phòng, đảng Bảo thủ buộc phải từ bỏ kế hoạch cho phép các thành viên thay đổi phiếu bầu.

Các lá phiếu gửi qua đường bưu điện cũng chưa được gửi tới khoảng 160.000 thành viên của đảng, để chờ đến ngày 11/8. Đáng lẽ số phiếu này phải được gửi từ ngày 31/7.

Cựu Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak và Ngoại trưởng Liz Truss đang cạnh tranh nhau để giành chiếc ghế thủ tướng, thay thế ông Boris Johnson.

Bà Truss dẫn đầu các cuộc thăm dò trong đảng Bảo thủ. Đảng này sẽ quyết định chọn thủ tướng tiếp theo vào ngày 5/9, sau nhiều tuần bỏ phiếu.

GCHQ tập hợp thông tin liên lạc từ khắp thế giới để xác định và chặn các mối đe doạ nhằm vào Anh. Phát ngôn viên của Trung tâm an ninh mạng quốc gia (NCSC), một bộ phận của GCHQ, cho biết họ đã gửi khuyến cáo đến đảng Bảo thủ.

“Bảo vệ quy trình bầu cử dân chủ của Anh là một ưu tiên của NCSC và chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với tất cả các đảng trong quốc hội, chính quyền địa phương và các nghị sĩ để hướng dẫn và hỗ trợ họ về bảo đảm an ninh mạng”, phát ngôn viên của NCSC cho biết.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG