Nhiều nghị sĩ ‘nổi loạn’ gửi thư bất tín nhiệm, ‘bão tố’ chưa qua với Thủ tướng Anh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi chật vật vượt qua vòng bỏ phiếu mới nhất đối với Dự luật đưa người nhập cư trái phép đến Rwanda (Dự luật Rwanda), Thủ tướng Anh Rishi Sunak vẫn chưa hết áp lực sau khi “một số lượng đáng kể” nghị sĩ đã đệ trình thư bất tín nhiệm lên Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ cầm quyền để phản đối việc họ “bị thúc ép” phải ủng hộ chính phủ nước này trong cuộc bỏ phiếu then chốt diễn ra tối 17/1.
Nhiều nghị sĩ ‘nổi loạn’ gửi thư bất tín nhiệm, ‘bão tố’ chưa qua với Thủ tướng Anh ảnh 1

Thời điểm các nghị sĩ công bố kết quả của cuộc bỏ phiếu mới nhất về Dự luật Rwanda tối 17/1 (Ảnh: Sky).

Trong cuộc bỏ phiếu cho “lần đọc thứ ba” (third reading) của Dự luật Rwanda tại Hạ viện Anh, chính phủ của ông Sunak đã tiếp tục được “thở phào nhẹ nhõm” khi dự luật này được thông qua với tỉ lệ 320 phiếu ủng hộ và 276 phiếu chống, trong đó nhiều nghị sĩ phe cực hữu từng “nổi loạn” trong cuộc bỏ phiếu hồi giữa tháng 12 đã ủng hộ chính phủ Anh trong lần bỏ phiếu này.

Tuy nhiên, vẫn có 11 nghị sĩ đảng Bảo thủ bỏ phiếu chống, trong đó có những cái tên từ lâu đã phản đối kịch liệt Dự luật Rwanda, bao gồm cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Suella Braverman và cựu Bộ trưởng Di cư Robert Jenrick, người đã gửi đề xuất chỉnh sửa nhưng không được Hạ viện Anh thông qua.

Mọi chuyện thậm chí còn diễn biến theo chiều hướng tiêu cực hơn với ông Sunak, khi truyền thông Anh đăng tải thông tin một số lượng đáng kể” nghị sĩ đã đệ trình thư bất tín nhiệm với vị thủ tướng gốc Ấn Độ lên Ủy ban 1922 của đảng Bảo thủ để phản đối việc họ “bị thúc ép” phải ủng hộ chính phủ nước này trong cuộc bỏ phiếu then chốt tối 17/1.

Thông tin trên được công bố ngay trước khi ông Sunak tổ chức một cuộc họp báo bất thường vào 10 giờ sáng ngày 18/1 (giờ Anh), để trả lời truyền thông về Dự luật Rwanda, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ từ Thượng viện Anh khi dự luật này được chuyển lên cơ quan này để thảo luận và chỉnh sửa.

Mặc dù đã vượt qua cả hai cuộc bỏ phiếu mang tính “sống còn” với một trong những dự luật quan trọng nhất trong chương trình nghị sự của chính phủ Anh, ông Sunak vẫn còn phải đối mặt với những rào cản chính trị và pháp lý lớn khác, cùng những sự chỉ trích nặng nề từ các chính đảng đối lập và ngay trong chính đảng Bảo thủ.

Vị thủ tướng sinh ra ở thành phố Southampton đã bảo vệ Dự luật Rwanda trước hàng loạt “mũi dùi công kích” khi khẳng định dự luật này là “bước tiến lớn” để ngăn chặn các thuyền nhỏ chở người nhập cư trái phép đến Vương quốc Anh, đồng thời cho rằng Công đảng đối lập “không hề có một kế hoạch nào đủ thuyết phục” cho việc đối phó với vấn nạn trên.

Tại cuộc họp báo, ông Sunak cho biết chính phủ Anh sẽ “phớt lờ” những ý kiến từ Tòa án Nhân quyền châu Âu (EHCR) ở Strasbourg (Pháp) về dự luật Rwanda, khi nhấn mạnh các Bộ trưởng có thẩm quyền, không phải các “thẩm phán nước ngoài”, sẽ quyết định các trường hợp được coi là nhập cư trái phép.

Theo Sky, The Guardian và LBC
MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.