THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên phóng tên lửa thất bại

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa từ khu vực gần thành phố Sinpo thuộc bờ biển phía Đông nước này, tuy nhiên vụ phóng được cho là đã thất bại.

Vụ phóng tên lửa diễn ra một ngày sau khi Triều Tiên tổ chức cuộc duyệt binh kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành. Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết họ tin rằng các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới nằm trong số những tên lửa được trình diễn trong cuộc diễu binh của quân đội Triều Tiên.


Khả năng đụng độ giữa Mỹ và CHDCND Triều Tiên sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho toàn thế giới. Đó là nhận định của Dennis Halpin, cựu Ủy ban Hạ viện về vấn đề đối ngoại Mỹ trên tờ The National Interest. “Ngoài vũ khí hạt nhân, số lượng có thể lên đến 20 đơn vị, Triều Tiên còn có đến 5000 tấn vũ khí hóa học”, ông Dennis Halpin dẫn dữ liệu của Hàn Quốc. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 15/4, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã rời Washington lên đường đến Hàn Quốc trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày tới châu Á. Chuyến thăm lần này của Phó Tổng thống Mỹ được cho là tín hiệu tái khẳng định quyết tâm của liên minh Mỹ - Hàn trong việc ngăn chặn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.


Trong một phản ứng được cho là thách thức nỗ lực của Mỹ nhằm kiềm chế quân đội Iran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố nước này "không cần ai cho phép" để phát triển năng lực tên lửa của mình. Vào thời điểm chuẩn bị diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng Năm, ông Rouhani phải bảo vệ bản thân trước những chỉ trích từ các đối thủ về việc ông quá háo hức xoa dịu Phương Tây, sau khi đồng ý ngừng chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt.


Một sỹ quan quân đội Iraq giấu tên cho biết phiến quân tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã tiến hành một vụ tấn công bằng khí độc tại một khu vực mới được giải phóng ở phía Tây thành phố Mosul. Theo sỹ quan thuộc lực lượng chống chủ nghĩa khủng bố này, vụ tấn công xảy ra vào đêm trước đó tại khu vực al-Albar, khi IS bắn một tên lửa mang đầu đạn chứa khí clo.


Một đoàn xe bus chở người dân sơ tán khỏi 2 ngôi làng theo thỏa thuận giữa các bên tham chiến bất ngờ bị tấn công ở ngoại ô Aleppo, Syria khiến khoảng 70 người thiệt mạng. vụ tấn công là đánh bom tự sát. Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hậu quả thảm khốc của vụ nổ. (XEM CHI TIẾT)


Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin văn phòng trưởng công tố thành phố Istanbul đã mở cuộc điều tra nhằm vào 17 cá nhân ở Mỹ, bao gồm lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer, cựu Bộ trưởng Tư pháp Preet Bharara và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan, vì cáo buộc có liên quan tới giáo sỹ Fethullah Gulen. Tin cho hay vụ điều tra được tiến hành sau khi một nhóm các luật sư Thổ Nhĩ Kỳ nộp đơn kiện hình sự. 


Theo cảnh sát Nhật Bản, nghi phạm Shibuya Yasumasa có thể đã bắt giữ bé Lê Thị Nhật Linh và đưa đi đâu đó ngay sau khi bé ra khỏi nhà. Sở dĩ cảnh sát Nhật Bản đưa ra nhận định trên là vì dữ liệu ghi được từ các camera giám sát dọc con đường không có hình ảnh của bé và nghi phạm. (XEM CHI TIẾT)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG