THẾ GIỚI 24H: Ông Putin cảnh báo Ukraine ‘chơi trò chơi nguy hiểm’

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đang "lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình". Ảnh: Pravda
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đang "lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình". Ảnh: Pravda
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cáo buộc Ukraine đang "lựa chọn khủng bố thay vì hòa bình" và Kiev đang "chơi một trò chơi vô cùng nguy hiểm," sau khi Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đập tan hàng loạt âm mưu tấn công vũ trang được cho của Kiev nhằm vào khu vực Crimea.

Phát biểu tại Moscow, Tổng thống Nga cho hay thông tin từ FSB cho thấy nhà chức trách Ukraine đang cố gắng kích động bạo lực và xung đột tại Crimea, và điều này vô cùng “đáng lo ngại”. Chính vì vậy, ông Putin cho rằng không có lý do gì để tiến hành đối thoại với về tiến trình hòa bình tại miền Đông Ukraine.


Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố nhằm gây bất ổn chính trị - xã hội ở bán đảo Crimea. Hãng RIA Novosti tối ngày 10/8 dẫn thông báo trên website của FSB cho biết âm mưu tấn công khủng bố ở Crimea có “liên quan tới cơ quan tin báo quốc phòng Ukraine”. (XEM CHI TIẾT)


Trung Quốc đang đánh tín hiệu rằng, họ đã chuẩn bị để tham chiến trên cả hai mặt trận chủ chốt ở khu vực, đối đầu về ngoại giao với Mỹ và Hàn Quốc về hệ thống phòng thủ tên lửa mới và gia tăng áp lực với Nhật Bản về quần đảo tranh chấp. “Trung Quốc đang nói với thế giới rằng, họ có năng lực chống lại hai cuộc xung đột khu vực ngay cửa ngõ của họ: biển Đông và Hoa Đông”, ông Ni Lexiong, một chuyên gia về biển tại ĐH Luật và Chính trị Thượng Hải, nhận định. (XEM CHI TIẾT)


Kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy ứng cử viên của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11 tới, bà Hillary Clinton, đã dẫn trước ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump 7% số phiếu ủng hộ trên phạm vi toàn quốc. 

THẾ GIỚI 24H: Ông Putin cảnh báo Ukraine ‘chơi trò chơi nguy hiểm’ ảnh 1

Ảnh: AP

Theo kết quả thăm dò của tổ chức Red Oak Strategies, trên phạm vi toàn quốc bà Hillary Clinton nhận được 36,6% số phiếu ủng hộ, trong khi tỷ lệ này bên phía tỷ phú Trump là 29,6%. Ứng cử viên tổng thống tự do Gary Johnson đứng thứ 3 với 9,8% số phiếu ủng hộ.


Chiều 10/8, Ủy ban Bầu cử Thái Lan (TEC) đã công bố kết quả cuối cùng cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới, theo đó văn bản này đã nhận được sự ủng hộ của 61,35% cử tri. Kết quả trên được đánh giá là một chiến thắng thuyết phục của Thủ tướng Prayuth Chan-ocha trong "phép thử" lớn nhất của công luận kể từ khi ông lên nắm quyền năm 2014 sau một cuộc đảo chính.


Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte lại vừa gây thêm sự cố ngoại giao nữa sau khi gọi Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg là “người đồng tính”, khiến Washington phải triệu đại diện ngoại giao của Manila đến phản đối. “Tôi nói với ông ấy (Ngoại trưởng Mỹ John Kerry) rằng, đại sứ của các ông là đồ đồng tính khốn nạn. Tôi bực mình vì ông ta can thiệp vào bầu cử, phát ngôn lung tung. Ông ta không được làm như vậy”, ông Duterte nói. (XEM CHI TIẾT)


Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 10/8 đã ra tuyên bố khẳng định tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ. NATO đồng thời nhấn mạnh "lập trường rất rõ ràng" của liên minh quân sự này là tiếp tục ủng hộ chính quyền Ankara sau cuộc đảo chính bất thành ở nước này hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. 


Tờ El Mundo của Tây Ban Nha ngày 10/8 nhận định, mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sau chuyến thăm tới St Petersburg của Tổng thống Tayyip Erdogan sẽ tạo những ảnh hưởng tới địa - chính trị toàn cầu, và làm thay đổi về cơ bản tình hình Syria. (XEM CHI TIẾT)


Ngày 10/8, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo một lệnh ngừng bắn hằng ngày sẽ được áp dụng tại thành phố Aleppo của Syria, bắt đầu từ ngày 11/8, nhằm cho phép các đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo có thể vào thành phố này một cách an toàn. 

THẾ GIỚI 24H: Ông Putin cảnh báo Ukraine ‘chơi trò chơi nguy hiểm’ ảnh 2

Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo, Trung tướng Sergei Rudskoi cho biết lệnh ngừng bắn sẽ kéo dài 3 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ 10 giờ sáng đến 1 giờ chiều theo giờ địa phương.


Cảnh sát Đức đã bắt giữ nghi can khủng bố thứ hai tại một cơ sở tị nạn ở Dinslaken thuộc bang Nordrhein-Westfalen. Đối tượng người Syria này cũng bị nghi có quan hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Cơ quan công tố Đức xác nhận đã bắt giữ nghi can IS thứ hai sau đối tượng Khaled H. bị bắt ngày 5/8 ở thành phố Mutterstadt thuộc bang Rheinland-Pfalz. Nghi can bị bắt ở Dinslaken là người Syria tới Đức xin tị nạn từ đầu năm 2016 ở bang Nordrhein-Westfalen. 

MỚI - NÓNG