Với những vật dụng học tập khá phong phú về chủng loại và thời gian, triển lãm đã khắc họa lên không khí học tập của dân tộc từ xưa đến nay.
Đồ dùng giảng dạy, học tập đương đại cũng khá phong phú với 350 hiện vật bao gồm: Nhóm đồ dùng học tập trong các môn khoa học xã hội, Nhóm đồ dùng học tập trong các môn khoa học tự nhiên…
Theo Tiến sĩ Đặng Kim Ngọc, Giám đốc Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám thì ý tưởng của cho triển lãm này đã có từ cách đây hơn 2 năm. Còn việc sưu tầm, phân chia các hiện vật ở các thời kì đã đã được ban tổ chức tiến hành ttừ đầu năm 2010 đến nay.
Giáo cụ dạy học trong thời kỳ 'Bình dân học vụ".
Trong số rất nhiều hiện vật được trưng bày tại triển lãm được chính tay của giáo viên và học sinh của một số trường làm từ nhiều chất liệu khác nhau như: mô hình nông thôn, bản đồ diễn biến cuộc nổi dậy và tấn công năm 1975… Tất cả đều mang tính trực quan sinh động dễ hiểu.
Triển lãm thu hút đông đảo các bạn học sinh tới tham quan.
Triển lãm do Trung tâm hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám tổ chức. Kéo dài đến hết tháng 9, đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần chào mừng kỉ niệm 1000 năm Thăng Long; là lời hưởng ứng phong trào “không học chay – không dạy chay” trong ngành giáo dục hướng tới sự nghiệp “trồng người”…