Google News

Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc: Tin cậy chính trị của hai bên ở tầm mức cao

Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết, nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

npnbngpham-thu-hang230420262.jpg
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là hoạt động đối ngoại quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung trong năm 2026, thể hiện sự tin cậy chính trị của hai bên ở tầm mức cao và mong muốn đưa quan hệ phát triển lên tầm cao mới.

Đó là nhận định của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 23/4.

Theo Người phát ngôn Phạm Thu Hằng, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc từ ngày 14 - 17/4 là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi kiện toàn các chức danh lãnh đạo. Nhân dịp chuyến thăm, 32 văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam và Trung Quốc đã được ký kết, tạo cơ sở để nâng cao hiệu quả hợp tác trên tất cả các lĩnh vực.

Về giao lưu nhân dân, hai nhà lãnh đạo đã tuyên bố khởi động năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027 nhằm thúc đẩy hợp tác du lịch và đi lại của người dân.

Liên quan đến việc bảo đảm tàu của Việt Nam được lưu thông qua lại eo biển Hormuz, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết thời gian qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam ở trong và ngoài nước duy trì trao đổi thường xuyên, liên tục với các cơ quan chức năng của Iran về các thủ tục liên quan để các tàu hàng và thuyền viên Việt Nam có thể an toàn qua eo biển Hormuz.

"Trên cơ sở hướng dẫn của các cơ quan chức năng Iran, Bộ Ngoại giao đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng cùng các doanh nghiệp vận tải liên quan cung cấp cho phía Iran thông tin kỹ thuật các tàu hàng của Việt Nam đề nghị qua eo biển Hormuz," bà Phạm Thu Hằng cho hay.

Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại khu vực Trung Đông và qua trao đổi với các doanh nghiệp chủ tàu, hiện nay các tàu và thuyền viên Việt Nam vẫn an toàn ở khu vực eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao đã, đang và sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các doanh nghiệp chủ tàu, làm việc với các cơ quan chức năng Iran về các yêu cầu kỹ thuật cần thiết để tàu hàng và thuyền viên Việt Nam sớm được di chuyển an toàn qua biển Hormuz.

Đồng thời tiếp tục theo dõi sát tình hình và có các biện pháp bảo hộ cần thiết trong trường hợp có vấn đề phát sinh.

Cũng liên quan đến tình hình Trung Đông, bà Phạm Thu Hằng cho biết trong bối cảnh tình hình tại đây tiếp tục diễn biến phức tạp, các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nhiên liệu luôn chủ động hợp tác với các đối tác trong và ngoài khu vực nhằm thúc đẩy việc thực hiện các hợp đồng cung ứng dài hạn đã ký.

Việt Nam đồng thời tích cực trao đổi, hợp tác với các đối tác khác nhằm đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm không để thiếu hụt nhiên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân.