Thanh niên Việt - Trung đối thoại: Mở ra cơ hội hợp tác về công nghệ

TPO - Chiều 24/8, trong khuôn khổ “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên Việt Nam - Trại nghiên cứu, học tập theo dấu chân Bác Hồ” năm 2026, tại Công ty TNHH Tập đoàn Liugong Quảng Tây (Trung Quốc), diễn ra Đối thoại thanh niên Trung - Việt với chủ đề “Tăng cường đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ”.

Tăng cường hợp tác thiết thực

Theo đại biểu Lương Quang Huy - Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là hai nước láng giềng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa, có sự giao thoa lịch sử lâu đời và cùng chia sẻ nhiều mục tiêu phát triển, Việt Nam và Trung Quốc có tiềm năng rất lớn để tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo, chuyển giao tri thức, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và giải quyết những vấn đề chung của phát triển bền vững.

tp-htd2026-9.jpg
Đại biểu Lương Quang Huy

Đại biểu Lương Quang Huy đề xuất ba hướng tăng cường hợp tác giữa thanh niên Trung Quốc và Việt Nam. Trong đó nổi bật là xây dựng các mạng lưới trao đổi tri thức trẻ, kết nối cán bộ trẻ, nhà nghiên cứu trẻ, giảng viên và sinh viên hai nước; tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị số, giáo dục số, kinh tế xanh và chính sách đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các sáng kiến chung của thanh niên nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể…

“Thanh niên không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mới, mà còn phải đủ bản lĩnh để đặt câu hỏi: Công nghệ này giải quyết vấn đề gì của nhân dân? Nó tạo ra cơ hội cho ai? Và làm thế nào để thành quả của tiến bộ được chia sẻ công bằng hơn?”, đại biểu Lương Quang Huy nói.

tp-htd2026-12.jpg
tp-htd2026-3.jpg
tp-htd2026-8.jpg
tp-htd2026-7.jpg
Đại biểu hai nước tham dự đối thoại.

Chia sẻ về những chính sách tạo đột phá của Việt Nam nhằm thúc đẩy vai trò của thanh niên trong đổi mới sáng tạo về khoa học công nghệ, đại biểu Nguyễn Văn Pha - Bí thư Đoàn Thanh niên Đại học Cần Thơ cho rằng, đổi mới sáng tạo sẽ rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng làm việc liên ngành và năng lực giải quyết vấn đề phức tạp, giúp nguồn nhân lực trẻ sẵn sàng cạnh tranh trong môi trường quốc tế.

Nêu giải pháp về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Văn Pha đề nghị cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần phối hợp cùng các trường đại học phát triển các phòng thí nghiệm chế tạo mở (FabLab) và Hub Đổi mới sáng tạo; tạo điều kiện cho thanh niên nông thôn, học sinh - sinh viên tiếp cận trang thiết bị thực nghiệm hiện đại (máy in 3D, cánh tay robot, thiết bị đo lường cảm biến…).

tp-htd2026-16.jpg
Đại biểu Nguyễn Văn Pha.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Cần Thơ cho rằng, hợp tác quốc tế sẽ giúp thanh niên tiếp cận tri thức đỉnh cao và công nghệ tiên tiến; nâng cao năng lực và kỹ năng hội nhập toàn cầu; huy động nguồn lực tài chính và hạ tầng nghiên cứu; đồng hành giải quyết các thách thức toàn cầu và khu vực.

Là đại biểu đến từ cơ sở chuyên khoa ung bướu đầu ngành của Việt Nam, bác sĩ xạ trị Bệnh viện K Tiêu Văn Lực nói về đổi mới sáng tạo từ góc của người sử dụng công nghệ, vì người dùng cuối là thước đo trung thực nhất của đổi mới sáng tạo. Y tế là một trong những ngành tiếp nhận công nghệ mới nhanh nhất, nhưng cũng khó tính nhất.

tp-htd2026-15.jpg
Đại biểu Tiêu Văn Lực

Một thiết bị, một thuật toán hay một loại thuốc, dù được giới thiệu ấn tượng đến đâu, cuối cùng vẫn phải trả lời ba câu hỏi rất đơn giản: có chính xác hơn không, có an toàn hơn không, và người bệnh có tiếp cận được không. Thiếu một trong ba, công nghệ đó thường dừng lại ở hội thảo.

Đại biểu Tiêu Văn Lực cũng đề xuất ba việc thanh niên có thể làm ngay, gồm học nhanh và học liên ngành; coi trọng khả năng nhân rộng; giữ phần trách nhiệm của con người.

“Bảo mật dữ liệu, an toàn, đạo đức nghề nghiệp, càng nhiều máy móc thì càng cần những người trẻ có trách nhiệm đứng phía sau chúng”, đại biểu Tiêu Văn Lực nói.

Giao lưu về công nghệ và đào tạo nhân tài

Là thợ giỏi cấp quốc gia của Trung Quốc, đại biểu Bàng Kỳ Văn - Giám đốc sản xuất Công ty linh kiện truyền tải (Công ty TNHH Máy móc Liugong), có 15 năm gắn bó với máy công cụ chính xác.

tp-htd2026-2.jpg
Đại biểu Bàng Kỳ Văn.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiên trì, đổi mới và cùng tiến trong sản xuất, đại biểu Bàng Kỳ Văn chia sẻ, để có được một bước tiến nhỏ của công ty và ngành công nghiệp Trung Quốc, dù thất bại hàng chục lần cũng xứng đáng.

Trong bối cảnh xu thế số hóa và thông minh hóa đang tới gần, đại biểu Bàng Kỳ Văn mong muốn thanh niên hai nước Việt - Trung tăng cường hợp tác xuyên biên giới, cùng nhau trưởng thành, chung tay hợp tác vượt qua những thách thức giới hạn của kỹ thuật, thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa của hai nước.

Theo đại biểu Lý Bình Vũ - thợ bậc 1 thuộc Công ty xe ô tô Wuling, sự phát triển mạnh mẽ của xe năng lượng mới mà Trung Quốc có được không chỉ là sự đổi mới nhanh chóng của công nghệ, mà còn nằm ở nỗ lực bền bỉ, bám sát vị trí, kiên trì tập trung, dám đổi mới sáng tạo của chính thanh niên cùng môi trường thuận lợi cho thanh niên phát triển.

tp-htd2026-10.jpg
Đại biểu Lý Bình Vũ.

Trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng cường quốc chế tạo, trong khi Việt Nam đang thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không gian hợp tác giữa hai nước rất rộng lớn, đại biểu Lý Bình Vũ mong muốn có nhiều dịp trao đổi với các thanh niên và kỹ sư Việt Nam, góp sức trẻ vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp hai nước

Tham gia đối thoại, đại biểu Lưu Côn - Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tập đoàn Nhân tài thành phố Liễu Châu cho biết, mặc dù là thành phố nổi tiếng với các ngành công nghiệp truyền thống, Liễu Châu hiện cũng đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghệ mới như AI và robot hình người.

tp-htd2026-14.jpg
Đại biểu Lưu Côn.

Để phát huy ưu thế đi đầu trong hợp tác AI với ASEAN của Quảng Tây, đại biểu Lưu Côn mong muốn được giao lưu và tiến hành thử nghiệm dữ liệu với các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Khẳng định thanh niên là lực lượng nòng cốt trong đổi mới sáng tạo, đại biểu Lưu Côn cho rằng ngành chế tạo của Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, nguồn nhân lực trẻ dồi dào, chuyển đổi số và sản xuất thông minh có không gian phát triển rộng lớn.

Đại biểu Lưu Côn cũng mong muốn Việt Nam tăng cường giao lưu về công nghệ và đào tạo nhân tài với Quảng Tây, trong đó có Liễu Châu, chủ động nắm bắt công nghệ mới, xây dựng cầu nối hợp tác giữa thanh niên hai nước.

tp-htd2026-4.jpg
Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam trao logo Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng lãnh đạo Công ty TNHH Tập đoàn Liugong Quảng Tây.
tp-htd2026-11.jpg
Ảnh: Nguyễn Minh
tp-htd2026-5.jpg
tp-htd2026-6.jpg
Trong ngày 24/8, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam đã tới tham quan tại Công ty Wuling Liễu Châu và Công ty TNHH Tập đoàn Liugong Quảng Tây.