Chiến sự tại Trung Đông leo thang

TPO - Xung đột tại Trung Đông tiếp tục lan rộng khi Ả Rập Xê Út tăng cường các cuộc không kích nhằm vào lực lượng Houthi tại Yemen, trong khi nhóm này tuyên bố thực hiện những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ả Rập Xê Út.

Hôm 16/9, máy bay chiến đấu của Ả Rập Xê Út đã tiến hành các cuộc không kích tại Yemen, trong khi lực lượng Houthi tuyên bố phóng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào nhiều thành phố của Ả Rập Xê Út, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục lan rộng.

Dấu hiệu cho thấy giao tranh đang mở sang một mặt trận mới là việc Mỹ tăng cường cảnh báo an ninh đối với Ả Rập Xê Út, trong đó cấm nhân viên Chính phủ Mỹ di chuyển trong phạm vi khoảng 32 km tính từ biên giới Yemen.

Lực lượng Houthi, được Iran hậu thuẫn, cho biết trong những ngày qua đã tiến công nhiều thị trấn của Yemen dọc bờ Biển Đỏ và kiểm soát một số đảo tại khu vực eo biển Bab el-Mandeb.

Người phát ngôn của lực lượng Houthi Yahya Saree cho biết nhóm này đã tiến hành các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào cảng dầu Yanbu trên bờ Biển Đỏ và căn cứ không quân Khamis Mushait ở miền Nam Ả Rập Xê Út. Ông không cho biết thời điểm cụ thể các cuộc tấn công.

Cả Yanbu và Khamis Mushait đều nằm trong số nhiều địa điểm mà Ả Rập Xê Út phát cảnh báo hôm 15/9. Tuy nhiên, đến ngày 16/9, không có thông báo tương tự được đưa ra.

1.jpg
Tên lửa đạn đạo Houthi tập kích các xe tải chở thiết bị quân sự của Ả Rập Xê Út hôm 7/9.

Trước đó, ông Saree cho biết lực lượng Houthi cũng đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-15 của Ả Rập Xê Út.

Trong tuần qua, Houthi liên tục phóng tên lửa và máy bay không người lái về phía Ả Rập Xê Út, khiến nhiều thành phố ở miền Nam và miền Tây nước này phải phát cảnh báo.

Ả Rập Xê Út cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi ở phía Nam Mecca hôm 15/9, trước khi thiết bị này xâm nhập vùng trời hạn chế phía trên thành phố.

Nguy cơ thiếu hụt nguồn cung năng lượng toàn cầu

Việc xung đột lan sang Yemen có nguy cơ làm trầm trọng thêm những gián đoạn đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, vốn đã chịu tác động từ cuộc chiến kéo dài 6 tháng giữa Mỹ, Israel và Iran, cùng tình trạng gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá dầu Brent dao động quanh mức 108 USD/thùng hôm 16/9, gần mức cao nhất kể từ tháng 5. Tại Mỹ, giá bán lẻ trung bình nhiên liệu diesel lần đầu tiên vượt mức kỷ lục 6,30 USD/gallon.

Các nhà giao dịch cho rằng nếu tình trạng gián đoạn kéo dài tại đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Ả Rập Xê Út, lượng dầu cung cấp cho thị trường thế giới có thể giảm tới 4%.

Ả Rập Xê Út chưa cho biết khi nào hoạt động của đường ống có thể được khôi phục. Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright nói với CNBC hôm 15/9, rằng dầu thô sẽ được vận chuyển qua tuyến đường này trong vài ngày tới.

Tuần trước, Thái tử Mohammed bin Salman đã điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump để đề nghị hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, đến nay, sự hỗ trợ của Washington được cho là mới tập trung vào lĩnh vực tình báo.

Mỹ từng tiến hành chiến dịch không kích Houthi trong hai tháng năm 2025, trước khi chấm dứt hoạt động quân sự sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump khi đó cho biết thỏa thuận nhằm chấm dứt các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào tàu thuyền.

Trước diễn biến mới, Washington đứng trước thế khó: tiếp tục đứng ngoài cuộc, chấp nhận nguy cơ Houthi mở rộng hoạt động và gây thêm sức ép lên thị trường năng lượng, hoặc tăng cường hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ả Rập Xê Út, đồng thời đối mặt với nguy cơ Mỹ bị kéo sâu hơn vào một chiến trường mới tại Trung Đông.

Cùng chuyên mục

Nhật Bản phát nhầm cảnh báo động đất 9,9 độ khiến cư dân náo loạn

Nhật Bản phát nhầm cảnh báo động đất 9,9 độ khiến cư dân náo loạn

TPO - Vào lúc 12h40 ngày 16/10, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) phát đi cảnh báo sớm về nguy cơ xảy ra một trận động đất kinh hoàng mạnh 9,9 độ. Theo cảnh báo này, cường độ rung chấn tại một số khu vực có thể đạt tới cấp 7 - mức cao nhất trên thang đo cường độ địa chấn 7 cấp của Nhật Bản, phạm vi ảnh hưởng trải dài từ Hokkaido đến vùng Tokai.

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

Nâng tầm toàn diện quan hệ của Việt Nam với Đan Mạch, EU và Bỉ

TPO - Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam cùng Đan Mạch, EU và Bỉ nâng tầm toàn diện quan hệ, tạo bước ngoặt trong hợp tác theo hướng thực chất hơn, hiệu quả hơn, trên cơ sở có quyết tâm chính trị cao và có điểm đồng về định hướng chiến lược.

Tổng thống Mỹ Trump nói 'không có thiện cảm' với Tổng thống Ukraine Zelensky

Tổng thống Mỹ Trump nói 'không có thiện cảm' với Tổng thống Ukraine Zelensky

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc đàm phán với ông Zelensky còn khó khăn hơn so với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đồng thời chỉ trích quyết định của Ukraine trong việc nối lại các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga ngay giữa lúc đang có những nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột.

Albania chìm trong biểu tình bạo loạn

TPO - Hàng chục nghìn người biểu tình tại thủ đô Tirana của Albania đốt phá các tòa nhà chính phủ, ngân hàng và đụng độ với cảnh sát trong đêm thứ hai liên tiếp, khiến ít nhất 14 cảnh sát bị thương và 35 người bị tạm giữ trong ngày 14/10.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

Mỹ cân nhắc sử dụng 'mẹ của các loại bom' ở Iran?

TPO - Quân đội Mỹ được cho là đã xây dựng các kế hoạch tấn công mới, trong đó bao gồm kế hoạch sử dụng loại vũ khí được mệnh danh là “mẹ của các loại bom” (MOAB) để nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran, nếu Tổng thống Donald Trump ra lệnh nối lại các hoạt động tác chiến - dù là trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.