Khuất Văn Hoàng (sinh năm 2003, Thạch Thất, Hà Nội) chọn cho mình một sứ mệnh ngược dòng: Phục dựng di ảnh liệt sĩ. Bằng tài năng, lòng trắc ẩn và tinh thần tri ân sâu sắc, chàng trai trẻ đã “thắp lửa” hồi sinh bao chân dung anh hùng, liệt sĩ, mang lại niềm an ủi vô bờ cho những gia đình còn mang nặng nỗi đau chiến tranh.
Tháng Tư – tháng của khúc ca khải hoàn dân tộc, của ngọn lửa độc lập được hun đúc qua năm tháng chiến tranh, giờ đây đang cháy rực rỡ bởi làn gió mới không gian số. Với tinh thần sáng tạo và lòng tri ân sâu sắc, thế hệ trẻ đang chứng minh rằng: họ hoàn toàn có thể gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử theo cách riêng.
Hòa trong không khí thiêng liêng của cả nước hướng về Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), tuổi trẻ trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. HCM) đã và đang viết nên một hành trình đầy ý nghĩa – hành trình phục hồi di ảnh các Anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhằm tri ân quá khứ, tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc.
UBND tỉnh Hưng Yên vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ đề án Xây dựng và Phục dựng Phố Hiến cổ với tổng mức đầu tư dự kiến lên đến 47.241 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2035, trên quy mô hơn 1.700 ha tại thành phố Hưng Yên.
Những bức ảnh không chỉ làm sống lại câu chuyện quá khứ mà còn mang đến những cuộc “đoàn viên” xúc động ở hiện tại, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ mai sau.
38 bức ảnh phục dựng của các anh hùng liệt sĩ đã được Tỉnh Đoàn Bình Thuận trao tặng đến gia đình của các liệt sĩ. Những bức ảnh được phục dựng không chỉ tái hiện chân dung các anh hùng mà còn là cầu nối giữa quá khứ hào hùng và hiện tại vững mạnh, giúp thế hệ hôm nay hiểu rõ hơn về những gian khổ, hy sinh mà các thế hệ cha anh đã trải qua.
Nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Thủ đô, sáng 4/10, trưng bày “Ký ức Hà Nội - 70 năm” được khai mạc, tái hiện không gian Hà Nội giai đoạn Toàn quốc kháng chiến tới ngày tiếp quản Thủ đô (1947 - 1954).
Ngày 16/9, Cục Di sản văn hóa có văn bản khẳng định với những căn cứ pháp lý hiện hành, việc phục hồi, làm mới các sắc phong liên quan đến phủ Vân Cát (tỉnh Nam Định) là không thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên chuyện phục dựng sắc phong tại phủ Vân Cát gây xôn xao dư luận.
Tổ chức kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục lớn nhất Việt Nam đối với hai bộ xương cá Ông (cá voi) được phục dựng, bảo tồn tại Di tích Lăng Tân (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Trong đó, bộ xương lớn dài trên 22m, được gọi là “Đồng đình đại vương”. Bộ xương nhỏ dài 18m được gọi là “Đức ngư nhị vị tôn thần”.
Với mong muốn phát huy dòng tranh mai một và thất truyền vào những năm 1940, nhà sưu tập Nguyễn Thị Thu Hòa cùng các họa sĩ tâm huyết phục dựng tranh Kim Hoàng. Trên cơ sở đó, NTK Hoài Sang trình làng bộ sưu tập mang màu sắc hoài cổ, trộn lẫn hơi thở thời đại.
Với sự đồng hành, hỗ trợ của Hyratek và Qualcomm, Thành Đoàn Hà Nội sẽ đẩy nhanh tiến độ và chất lượng của dự án "Phục dựng ảnh liệt sĩ", với dự kiến sẽ phục dựng từ 3.000 - 5.000 ảnh liệt sĩ bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).
Thành Đoàn Hà Nội vừa tổ chức thăm, tặng quà và trao tặng di ảnh phục dựng chân dung liệt sĩ cho thân nhân, gia đình các liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn quận Đống Đa, TP Hà Nội trong niềm xúc động rưng rưng.
Khi người con trai từ 13 tuổi trở lên, sẽ được gia đình tổ chức lễ cấp sắc. Sau khi trải qua nghi lễ này, người đàn ông Dao Tiền được trao quyền làm thầy, được cấp âm binh và được thờ cúng tổ tiên.
Tối ngày 27/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Hà Nội, ‘Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ’ do Thành Đoàn Hà Nội tổ chức, đã diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động.
Hai bộ xương (còn gọi là ngọc cốt) cá voi “khủng” nhất Việt Nam đang được trưng bày tại di tích Lăng Tân (huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi). Bộ xương lớn dài trên 22m, được người dân gọi là “Đồng Đình Đại vương”. Bộ xương nhỏ hơn dài 18m được gọi là “Đức Ngư Tôn thần”.
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), Tỉnh Đoàn, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Thừa Thiên-Huế (TT-Huế) phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức trao tặng di ảnh liệt sĩ được phục dựng cùng nhiều phần quà cho các gia đình thân nhân liệt sĩ.
Nằm trong chương trình “Tết liệt sĩ - Tri ân quê hương”, nhóm bạn trẻ Team Lee đã phục dựng và gửi tặng hơn 100 bức ảnh chân dung liệt sĩ tới các nhân thân, gia đình hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh.