Hà Nội phục dựng nhà cổ 100 năm sau khi bị xe ô tô đâm đổ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/12, đại diện lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội cùng cơ quan liên quan đang tiến hành phục dựng lại các hạng mục của ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi, ở địa chỉ 47 Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm).

Theo đó, thông qua các tài liệu nghiên cứu, các bản vẽ ghi về các công trình có giá trị trong khu phố cổ được lưu trữ tại Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội, cơ quan chuyên môn đã có đầy đủ thông tin, cơ sở khoa học để phục dựng lại phần công trình bị hư hỏng.

"Nữ tài xế gây tai nạn sẽ chịu toàn bộ kinh phí phục dựng đối với các hạng mục bị hư hỏng do lỗi của bản thân gây ra", vị đại diện quận Hoàn Kiếm thông tin.

Trước đó, ngôi nhà từng đứng tên ông P.Đ.C và bà N.T.S, được đăng ký trước bạ tại Hà Nội theo hình thức khoán điền thổ năm 1957. Năm 1994, TAND tối cao có bản án giám đốc thẩm số 113 về vụ án dân sự "Đòi nhà cho thuê tại 47 Hàng Bạc". Tuy nhiên đến nay, ngôi nhà cổ này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho bất kỳ hộ dân nào.

Hà Nội phục dựng nhà cổ 100 năm sau khi bị xe ô tô đâm đổ ảnh 1

Nhà số 47 Hàng Bạc thế kỷ 19 (ảnh trái: ảnh tư liệu) và ngôi nhà trước thời điểm bị ô tô đâm (ảnh phải)

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 4/12, ngôi nhà cổ này bị nữ tài xế B.T.L (20 tuổi, trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) lái xe ô tô nhãn hiệu Mercedes húc trúng. Hậu quả, phần tường hồi lớp nhà ngoài của ngôi nhà cổ bị đổ và một phần tường hậu lớp nhà ngoài bị thủng. Đồng thời, phần cửa gỗ bị hỏng hoàn toàn.

Hà Nội phục dựng nhà cổ 100 năm sau khi bị xe ô tô đâm đổ ảnh 2
Hà Nội phục dựng nhà cổ 100 năm sau khi bị xe ô tô đâm đổ ảnh 3

Nhà 47 Hàng Bạc sau cú tông xe.

Trong quá trình thu dọn hiện trường, cơ quan chuyên môn đã giữ lại toàn bộ gạch cũ để phục vụ công tác phục dựng.

MỚI - NÓNG