Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tỉnh Đoàn Gia Lai đã vận động được hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên nằm trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai.
Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên ảnh 1

Các bạn trẻ biểu diễn văn nghệ bên mái nhà rông

Ngày 26/9, Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức khánh thành công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên” trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 và hành trình về nguồn tại làng Tăng Lăng (xã Krong, huyện Kbang).

Tháng 4/2021, Tỉnh Đoàn đã khánh thành Bia di tích lịch sử cơ quan Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975. Để khu di tích tiếp tục có thêm những tư liệu giúp đoàn viên, thanh niên hiểu hơn về truyền thống cách mạng, tháng 11/2022, Tỉnh Đoàn tiếp tục vận động kinh phí và khởi công công trình “Di dời và phục dựng nhà rông thanh niên” nằm trong khuôn viên Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai.

Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên ảnh 2
Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình di dời và phục dựng nhà rông thanh niên

Gần một năm xây dựng, nhà rông rộng 92m2 đã hoàn thành. Nhà rông được dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống với tổng kinh phí đầu tư hơn 500 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Đặc biệt, trong nhà rông có bàn thờ Bác Hồ, tủ sách thanh niên, bàn ghế đọc sách. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã huy động nguồn lực xã hội hóa để trang bị 6 bóng đèn năng lượng, 150 cây xanh để tạo cảnh quan cho khuôn viên bia di tích.

Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên ảnh 3

Nhà rông được dựng theo kiểu nhà sàn truyền thống

Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai đã tổ chức hành trình về nguồn, khám bệnh, phát thuốc cho 200 người dân; tặng 2 con dê giống cho thanh niên hoàn lương; tặng 30 bộ quần áo thể thao, 50 lồng đèn và 50 phần quà Trung thu cho thiếu nhi làng Tăng Lăng.

Đồng thời, Tỉnh Đoàn trao giải cuộc thi tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022-2027.

Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên ảnh 4

Anh Đỗ Duy Nam - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Gia Lai tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong triển khai cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn

Vận động hơn 500 triệu đồng để di dời, phục dựng nhà rông thanh niên ảnh 5
Bà Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai (giữa) trong căn nhà rông thanh niên

Bia di tích lịch sử Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng tỉnh Gia Lai giai đoạn 1962-1975 nằm trong khuôn viên bằng phẳng, rộng 2.000m2 ở làng Tăng Lăng.

Sau thắng lợi của phong trào Đồng khởi năm 1960, tỉnh Gia Lai hình thành vùng giải phóng, tạo điều kiện cho phong trào thanh thiếu nhi phát triển mạnh mẽ.

Đầu năm 1962, cơ quan Tỉnh Đoàn được thành lập để tập hợp, giáo dục thanh niên đoàn kết đứng lên chống Mỹ, giành độc lập dân tộc. Khi mới thành lập, cơ quan Tỉnh Đoàn đóng gần suối Kpier; từ năm 1972-1975 chuyển về khu trung tâm căn cứ của tỉnh (nay thuộc xã Krong, huyện Kbang), được đồng bào nơi đây che chở, bảo vệ an toàn.

MỚI - NÓNG