Đại biểu dân tộc Khmer xúc động nhận huy hiệu làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Đại biểu Thị Nhành (dân tộc Khmer) xúc động khi lần đầu tiên được ra Thủ đô Hà Nội, vào Lăng viếng Bác; đặc biệt vinh dự được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Sáng 26/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cho 420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII, năm 2023.

Dự lễ trao Huy hiệu Thanh niên tiến làm theo lời Bác, có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận T.Ư; ông Lê Hải Bình - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư; anh Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Đại biểu dân tộc Khmer xúc động nhận huy hiệu làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình ảnh 1Đại biểu dân tộc Khmer xúc động nhận huy hiệu làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình ảnh 2Đại biểu dân tộc Khmer xúc động nhận huy hiệu làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình ảnh 3

Chia sẻ với phóng viên báo Tiền Phong, các đại biểu bày tỏ niềm vui, vinh dự, tự hào cũng như trách nhiệm lớn lao tiếp tục phấn đấu xứng đáng với danh hiệu cao quý Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Đại biểu Trần Khánh Linh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Thanh Chương 1, Nghệ An xúc động nói: “Hôm nay, trong không gian linh thiêng của Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi vô cùng vinh dự và tự hào khi được đón nhận Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Đó là vừa niềm vui, niềm vinh dự của cá nhân tôi, cũng là động lực, trách nhiệm để tôi cố gắng, nỗ lực phát triển bản thân mình hơn nữa, xứng đáng là thế hệ kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng của Đảng, Bác Hồ vĩ đại.

Khánh Linh cũng bày tỏ tin tưởng và kỳ vọng sau lễ tuyên dương hôm nay, những tấm gương tiên tiến làm theo lời Bác sẽ tiếp tục lan tỏa, viết nên những câu chuyện đẹp về một thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.

Đại biểu dân tộc Khmer xúc động nhận huy hiệu làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình ảnh 4

Đại biểu Trần Khánh Linh (áo xanh) và đại biểu Thị Nhành (áo trắng).

Đại biểu Thị Nhành (dân tộc Khmer) - Bí thư Đoàn Thị trấn Minh Lương, Châu Thành, Kiên Giang không giấu được niềm xúc động, vì đây là lần đầu tiên chị được ra Thủ đô Hà Nội và vào Lăng viếng Bác. Đặc biệt hơn, nữ đại biểu vinh dự được trao Huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

“Đây là một dấu ấn đáng nhớ đầy cảm xúc trong cuộc đời tôi, tiếp thêm niềm tin, động lực để tôi tiếp tục nỗ lực phấn đầu không ngừng nghỉ với tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn, cống hiến nhiều hơn trong mỗi vị trí công tác”, Nhành chia sẻ.

Nữ đại biểu dân tộc Khmer cho rằng, học tập và làm theo lời Bác từ những việc nhỏ hàng ngày như một thói quen thường xuyên, liên tục để phấn đấu trở thành bông hoa tốt trong “vườn hoa” Đoàn Thanh niên.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023 diễn ra từ ngày 25 - 27/9, tại Hà Nội, nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự đại hội có 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước, là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau.

MỚI - NÓNG