420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết cho biết, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 25 - 27/9) tại Thủ đô Hà Nội, với 420 đại biểu tham dự. Độ tuổi bình quân đại biểu là 29,37; trong đó đại biểu trẻ nhất là 16 tuổi.
420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII ảnh 1

Họp báo thông tin Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 20/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII năm 2023. Chủ trì họp báo có anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Thái An - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn.

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc là một hoạt động được tổ chức nhằm tuyên dương các điển hình tiên tiến thanh niên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc là hoạt động được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần. Đại hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2009, đến nay, trải qua 6 kỳ Đại hội, đã có 2.182 đại biểu được tuyên dương danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc. Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp cơ sở định kỳ hằng năm hoặc 5 năm 2 lần tổ chức Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác các cấp.

420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII ảnh 2

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

Tuyên dương 420 gương tiêu biểu làm theo lời Bác

Anh Nguyễn Minh Triết cho biết, tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII có 420 đại biểu được giới thiệu và xét chọn kỹ lưỡng qua nhiều bước. Đây là những điển hình tiên tiến đạt danh hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp tỉnh trên các lĩnh vực khác nhau: cán bộ Đoàn, Hội, Đội; thanh niên nông thôn, đô thị; thanh niên công chức, viên chức; thanh niên công nhân; học sinh, sinh viên; nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ; văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ; chiến sĩ, sĩ quan trẻ; doanh nhân trẻ.

Trong số 420 đại biểu tham dự đại hội, có 255 đại biểu nam, 165 đại biểu nữ. Tuổi bình quân 29,37; trong đó đại biểu có tuổi cao nhất là 35 tuổi (30 đại biểu), đại biểu trẻ tuổi nhất là 16 tuổi (5 đại biểu). Có 343 đại biểu dân tộc Kinh và 77 đại biểu dân tộc thiểu số: Ba Na, Dao, Giáy, Jrai, Khmer, K'ho, M'nông, Mông, Mường, Nùng, Pa Cô, Pà Thẻn, Sán Chỉ, Sán Dìu, Tày, Thái, Xơ Đăng, Irai, Bru Vân. Có 26 đại biểu là tín đồ tôn giáo.

Về đối tượng, có 57 đại biểu là cán bộ Đoàn; 49 đại biểu thanh niên nông thôn, đô thị; 34 đại biểu thanh niên công nhân; 54 đại biểu thanh niên công chức, viên chức; 26 đại biểu thanh niên học sinh; 19 đại biểu thanh niên sinh viên; 50 đại biểu nhà khoa học, trí thức trẻ; 39 đại biểu văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên trẻ; 45 đại biểu chiến sĩ, sĩ quan; 47 đại biểu doanh nhân trẻ.

420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII ảnh 3

Anh Nguyễn Minh Triết trao đổi thông tin tại buổi họp báo. Ảnh: Xuân Tùng

Các đại biểu đều là những cán bộ, đoàn viên, thanh niên có thành tích xuất sắc, có công trình phần việc, phát minh, sáng kiến trong lĩnh vực đang học tập, lao động, công tác; đại diện tiêu biểu nhất trong tập thể thanh niên ở các địa phương, đơn vị, là tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có đạo đức tốt, tích cực tham gia các hoạt động, công tác xã hội; có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên; được cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và xã hội ghi nhận", anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn nói.

Nhiều hoạt động sôi nổi

Đại hội diễn ra trong 3 ngày ( từ ngày 25 - 27/9) tại Thủ đô Hà Nội. Các đại biểu sẽ tham dự lễ báo công dâng Bác và trao huy hiệu thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII.

Các đại biểu cũng sẽ tham quan triển lãm “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”; tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh; tham quan, trải nghiệm Tour đêm Giải mã Hoàng Thành Thăng Long; Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam; Trụ sở Tập đoàn Viễn thông Quân đội - Viettel; Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia - NIC; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Tòa nhà xanh Một Liên Hợp Quốc; Trường Đại học VinUni.

Đặc biệt, Đại hội diễn ra 6 diễn đàn để đại biểu thảo luận các chủ đề: Thanh niên Việt Nam dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn; Thanh niên Việt Nam xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Thanh niên học tập vì ngày mai lập nghiệp; Thanh niên với sứ mệnh chấn hưng văn hoá trong kỷ nguyên số; Thanh niên Việt Nam tự tin hội nhập; Thanh niên Việt Nam đoàn kết, phát huy sức mạnh nội sinh toàn dân tộc.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn những thông điệp hay, ý nghĩa nhất, thể hiện được chủ đề của các nhóm Diễn đàn để đăng tải, tuyên truyền trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội của Đoàn; đồng thời chuyển các cơ quan báo chí để khai thác

Các Diễn đàn được tổ chức với hình thức trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội facebook và chính thức bắt đầu kể từ ngày 19/9 và kéo dài cho đến hết Đại hội.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, tham quan trong khuôn khổ Đại hội, các đại biểu sẽ cùng chia sẻ những thông điệp, cảm nghĩ của mình để gửi tới các Diễn đàn theo các chủ đề mình tham gia.

420 đại biểu dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII ảnh 4

Anh Nguyễn Thái An trao đổi thông tin tại buổi gặp mặt báo chí. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi họp báo, anh Nguyễn Thái An - Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn đã thông tin về logo và bộ nhận diện của Đại hội lần thứ VII gắn với chủ đề công tác năm về chuyển đổi số.

Logo Đại hội Thanh niên tiến làm theo lời Bác lần thứ VII vẫn truyền thống. Bộ nhận diện Đại hội sử dụng hình tượng hoa sen kết hợp hình tượng trống đồng và họa tiết bánh răng, vi mạch, thể hiện sự gắn kết giữa tinh thần truyền thống của dân tộc và tinh thần thời đại kỷ nguyên số.

"Điều này cũng gắn với chủ đề công tác năm 2023 là Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn; là điểm mới của kỳ Đại hội này nhằm lan tỏa, thúc đẩy thanh niên tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số", anh An bày tỏ.

Anh An cũng cho biết thêm, 420 đại biểu tham dự Đại hội đều được tuyên dương và trao huy hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tại Quảng trường Ba Đình. Còn trong lễ tuyên dương trên sân khấu sẽ lựa chọn 75 đại biểu tiêu biểu.

"Ban Tổ chức lựa chọn số 75 đại biểu gắn với ý nghĩa 75 năm Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua yêu nước; đồng thời tạo sự cân đối có đại diện của 67 tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc, cùng một số đại biểu xuất sắc nổi bật nhất", anh Nguyễn Thái An nói.

MỚI - NÓNG