TPO - Sáng 23/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của các tỉnh Nam Định, Tuyên Quang, Sóc Trăng.
TPO - Quy trình bổ nhiệm nguồn nhân sự tại chỗ được tiến hành theo 5 bước và các hội nghị chỉ được tiến hành khi “có ít nhất 2/3” số người được triệu tập có mặt.
TPO - Công chức lãnh đạo, quản lý là người đứng đầu lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, tiêu cực thì tùy tính chất, mức độ sai phạm, cấp có thẩm quyền xem xét cho từ chức.
TPO - Theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng, Hà Nội cần quan tâm tới các công tác giải quyết cán bộ dôi dư, giải pháp giải quyết giấy tờ thủ tục hành chính cho người dân trên địa bàn khi sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm sự ổn định, tránh xáo trộn...
TPO - Quốc hội thống nhất thực hiện các nội dung cải cách tiền lương; điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1/7/2024.
TPO - Chính phủ đã dành khoảng 680.000 tỷ đồng để cải cách tiền lương từ ngày 1/7. Sau khi tăng lương cơ sở 30%, công chức hưởng lương cao nhất ở mức 23,4 triệu đồng/người/tháng.
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Thông tư 07/2024/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị-xã hội và hội.
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, nhiệm vụ thực hiện cải cách chính sách tiền lương là thành công và thắng lợi lớn của toàn ngành nội vụ.
TPO - Ông Đặng Thuần Phong cho biết, vấn đề này được các cụ hưu trí hỏi rất nhiều. Theo ông, ở các lần điều chỉnh trước đã áp dụng tăng lương hưu. Theo tính toán, trong lần này, nếu chỉ tăng lương hưu 11,5% đã ngang bằng với mức tăng lương cơ sở 30% cho cán bộ, công chức, viên chức.
TP - Tăng thêm 30% lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7. Trong bối cảnh các chính sách khác chưa theo kịp thực tiễn thì lĩnh vực y tế và các doanh nghiệp đang lo ngại về tác dụng ngược khi lương tăng nhưng tổng thu nhập không thay đổi sẽ triệt tiêu động lực cống hiến của người hưởng lương.
TPO - Khai mạc Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ VI năm 2024, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm đề nghị, tất cả cán bộ Đoàn toàn quốc, đặc biệt là cán bộ Đoàn chuyên trách các cấp từ cấp Đoàn cơ sở trở lên tham gia dự thi; đoàn viên, thanh niên khối công chức, viên chức, doanh nghiệp và lực lượng vũ trang tích cực tham gia cuộc thi.
TPO - Công an tỉnh Bắc Giang đã phát cảnh báo về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trên không gian mạng.
TPO - Chiều tối 13/6, trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM) đã diễn ra trận thi đấu bóng đá đặc biệt giữa hai đội là cán bộ, công chức TPHCM (CBCC TPHCM) và đội Hội Nhà báo Thành phố gồm lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí.
TPO - Theo Bộ trưởng KH&ĐT, lần thí điểm này, Đà Nẵng sẽ áp dụng cơ chế đột phá về chính sách, phân cấp triệt để, không nửa vời, không phải "cái này đưa về bộ này, cái kia đưa về bộ kia".
TPO - Sáng nay 1/6, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An cho biết đã ký thông báo tạm đình chỉ sử dụng thẻ kiểm tra thị trường theo Quyết định của Tổng cục QLTT đối với 4 công chức đang công tác tại đơn vị.
TPO - Theo đại biểu Quốc hội, việc không điều chỉnh kịp thời thuế thu nhập cá nhân và giảm trừ gia cảnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến ý nghĩa của chính sách cải cách tiền lương.
TPO - Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho phép HĐND thành phố Hà Nội xác định số lượng biên chế căn cứ vào danh mục vị trí việc làm, quy mô dân số và khả năng cân đối ngân sách.
TPO - Từ ngày 17/6 tới đây, 5 vị trí công tác thuộc lĩnh vực tài chính phải thực hiện định kỳ chuyển đổi. Việc chuyển đổi phải đảm bảo khách quan, hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của đơn vị, thực hiện theo kế hoạch công khai.
TPO - Tỉnh Bắc Giang giảm 17 đơn vị hành chính cấp xã và dôi dư 263 cán bộ, công chức và 29 người hoạt động không chuyên trách cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính.
TPO - Ngoài 2.535 biên chế công chức làm việc tại 169 phường được giao, TPHCM còn giao bổ sung 39 phó chủ tịch UBND phường tăng thêm theo quy định tại Nghị quyết 98. Các phường đông dân được tăng một phó chủ tịch và 4 công chức.
TPO - Kỳ họp thứ 7, Quốc hội sẽ xem xét 39 nội dung, trong đó có 24 nội dung thuộc công tác lập pháp; 15 nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.
Mức lương khởi điểm của công chức, viên chức trình độ đào tạo đại học có thể tăng lên khoảng 4,2 triệu đồng/tháng; mức lương cao nhất của công chức, viên chức dự kiến có thể vượt khá xa con số 18 triệu đồng như hiện nay.
TPO - Theo Bộ Nội vụ, số lượng cán bộ, công chức dôi dư từ giai đoạn trước ở một số địa phương đến nay vẫn chưa giải quyết xong, nên việc sắp xếp tổ chức bộ máy của địa phương càng thêm gánh nặng.
TPO - Công tác điều tra tội phạm của Viện Kiểm sát đã đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm đạt 89,1%; tỷ lệ điều tra khám phá các loại tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%.
TPO - Chiều 4/5, trả lời tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Nội vụ Vũ Đăng Minh thông tin về tiến độ chuẩn bị cải cách tiền lương từ 1/7 tới đây.
Quan điểm của lãnh đạo UBND TP HCM trong đánh giá hiệu quả công việc và chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức là chính xác, khách quan, công bằng; không cào bằng, nể nang, thiên vị
TPO - Trên 88% số người dân được khảo sát cho rằng “không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu” và 90% cho rằng “không có người dân nào phải đưa tiền ngoài quy định” cho công chức để công việc được giải quyết.