Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên

TPO - Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngày 26/4, diễn ra lễ khánh thành công trình “cầu Hạnh phúc” và trao tặng nhiều công trình ý nghĩa tới đồng bào vùng biên giới ở huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, ngày 26/4, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức lễ khánh thành công trình “cầu Hạnh phúc” tại Bản Nậm Ty 2 (xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 1

Lễ khánh thành cầu bản Nậm Ty 2. Ảnh: Xuân Tùng

Dự chương trình có, anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy - Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam; chị Đỗ Thị Kim Hoa - Giám đốc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia; anh Đặng Thành Huy – Bí thư Tỉnh Đoàn Điện Biên; ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện Điện Biên.

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 2Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 3Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 4

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và các đại biểu, thanh niên cổ vũ tiết mục văn nghệ trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 5

Ca sĩ trẻ Thanh Nga trình bày ca khúc "Mùa hè xanh". Ảnh: Xuân Tùng

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 6

Các đại biểu cắt băng khánh thành cầu Hạnh phúc ở bản Nậm Ty 2, Điện Biên. Ảnh: Xuân Tùng

Tại chương trình, các đại biểu đã cắt băng khánh thành đưa vào sử dụng công trình “cầu Hạnh phúc” tại bản Nậm Ty 2. Công trình hoàn thành sau 2 tháng thi công xây dựng, với chiều dài cầu là 8 mét, chiều rộng cầu 2 mét. Tổng kinh phí xây dựng là 400 triệu đồng.

Dịp này, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho Bản Nậm Ty 2; trao tặng 30 hộ gia đình cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách. Trao tặng 1 “Phòng tin học cho em” tại điểm trường Tiểu học Thanh An (huyện Điện Biên); 1 ngôi nhà hạnh phúc cho em Sùng Minh Tuấn (học sinh lớp 1A3, trường Tiểu học xã Hua Thanh, huyện Điện Biên).

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 7
Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm trao quà 5 đại diện các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng
Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 8
Ban Tổ chức trao tặng phòng tin học cho em trị giá 300 triệu đồng. Ảnh: Xuân Tùng
Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 9
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình "Cầu hạnh phúc" năm 2024

Em Sùng Minh Tuấn mồ côi cha, hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Trung tâm Tình nguyện Quốc gia quyết định nhận đỡ đầu cho em Sùng Minh Tuấn với mức trợ giúp là 500 nghìn đồng/tháng tới khi em Sùng Minh Tuấn đủ 18 tuổi.

Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 1 Ngôi nhà Đại đoàn kết trị giá 50 triệu đồng. Công trình hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ làm nhà Đại đoàn kết tặng hộ nghèo tỉnh Điện Biên của Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 10

Anh Lê Mạnh Cường – Câu lạc bộ Đầu tư và Khởi nghiệp Doanh nhân trẻ Việt Nam và các thành viên CLB trao tặng công trình Nhà đại đoàn kết. Ảnh: Xuân Tùng

Ông Bùi Thế Hiền - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Hua Thanh (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) cho biết, dịp này 2 công trình “cầu Hạnh phúc” đã khánh thành và đưa vào sử dụng ở bản Nậm Ty 1 và bản Nậm Ty 2.

Thay mặt cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, ông Hiền cảm ơn sâu sắc tới các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ để xây dựng công trình ý nghĩa giúp việc giao thông đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 11

Ông Bùi Thế Hiền phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Theo ông Hiền, bản Nậm Ty 1 và Nậm Ty 2 có 170 hộ với hơn 700 nhân khẩu, tất cả là đồng bào dân tộc Mông. Thu nhập chính của người dân là làm nương, cuộc sống còn nhiều khó khăn, hơn 80% là hộ nghèo, cận nghèo. Tuy đời sống còn rất nhiều khó khăn, cách trở nhưng nhân dân hai bản có nhiệm vụ quan trọng là cùng chính quyền bảo vệ vùng đất biên cương rộng lớn với trên 23km đường biên giới, 6 cột mốc quốc gia giáp với nước bạn Lào.

Địa hình phức tạp, cách trở, hai công trình cầu hạnh phúc được khánh thành và đưa vào sử dụng góp phần kết nối tuyến giao thông của hai bản Nậm Ty, kết nối đường tuần tra biên giới. Công trình rất thiết thực với nhân dân Nậm Ty, cũng như các lực lượng vũ trang trong quá trình tuần tra biên giới. Nhân dân rất vui mừng phấn khởi”, ông Bùi Thế Hiền - Bí thư kiêm Chủ tịch HĐND xã Hua Thanh cho biết.

Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 12
Các đại biểu khánh thành cầu Hạnh phúc ở bản Nậm Ty 2. Ảnh: Xuân Tùng
Khánh thành công trình Hạnh phúc tặng đồng bào biên giới Điện Biên ảnh 13
Tin liên quan