Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin

TPO - Trong hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, các đại biểu đã đến tham quan và ôn lại truyền thống cách mạng tại nhiều “địa chỉ đỏ” và di tích lịch sử gắn với chiến dịch Điện Biên Phủ tại Sơn La là Ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin…

Trong hai ngày 24 – 25/4, đoàn đại biểu hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tham gia nhiều hoạt động tại Sơn La. Anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam làm trưởng đoàn hành trình.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 1

Các đại biểu tề tựu Đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi. Ảnh: Xuân Tùng

Trong hành trình, đoàn đại biểu đã thăm Di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi và có dịp tìm hiểu về nơi trọng điểm giao thông nối liền miền Bắc với Tây Bắc, bị thực dân Pháp đánh phá ác liệt; hiểu thêm về những hy sinh, cống hiến của lực lượng thanh niên xung phong góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nói riêng và kháng chiến chống Pháp nói chung.

Bên Đài tưởng niệm liệt sĩ Thanh niên xung phong tại Ngã ba Cò Nòi, các đại biểu tham dự lễ chào cờ, trào dâng cảm xúc tự hào truyền thống cách mạng, lịch sử dân tộc và nguyện nỗ lực phấn đấu dựng xây, bảo vệ Tổ quốc.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 2

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn (thứ 6 từ phải sang), chị Cầm Huyền Trang - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La (thứ 9 từ phải sang) cùng lãnh đạo địa phương, các đại biểu hành trình và đoàn viên thanh niên Sơn La thực hiện nghi lễ chào cờ. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 3

Đoàn hành trình đã trao tặng 200 lá cờ Tổ quốc cho địa phương; tặng 20 suất quà đến cựu chiến binh, gia đình thương binh, liệt sĩ, thương bệnh binh, gia đình chính sách; tặng 20 bản đồ khung và 500 bản đồ Tổ quốc giấy cho Tỉnh Đoàn Sơn La; trao tặng biển 1 Nhà hạnh phúc cho học sinh mồ côi; 1 Nhà hạnh phúc cho cựu thanh niên xung phong và bàn giao 500 bản đồ giấy.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 4Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 5Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 6
Trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Ngã ba Cò Nòi là nút giao thông quan trọng bậc nhất, được ví như “yết hầu” trên tuyến lửa mà địch quyết liệt ngăn chặn hòng cắt đứt con đường vận tải, tiếp tế về mọi mặt của hậu phương miền Bắc cho chiến trường Điện Biên Phủ. Ngã ba Cò Nòi là nơi giao nhau giữa hai tuyến quốc lộ 13A (hiện là quốc lộ 37) và đường 41 (quốc lộ 6 hiện nay), thuộc địa phận xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn. Các tuyến chi viện của quân và dân ta từ hậu phương lên Điện Biên đều phải đi qua ngã ba trọng yếu này.

Ngã ba Cò Nòi trở thành “tọa độ lửa”, nơi diễn ra cuộc đấu trí, đấu lực quyết liệt giữa ta và địch trên đường tới Điện Biên Phủ. Đây cũng là nơi ghi dấu ấn oanh liệt của lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và các lực lượng làm nhiệm vụ chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.

Trong hồi ký của mình, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã khẳng định: “Ngã ba Cò Nòi là một cửa ải, tất cả những người ra trận đều phải vượt qua”.

Thăm di tích lịch sử Nhà tù Sơn La

Đoàn đại biểu hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đã tới thăm tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc và dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ. Đây là công trình tầm vóc có ý nghĩa đặc biệt về chính trị, lịch sử, văn hoá và xã hội, thỏa lòng ước mong của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung, Sơn La đối với vị Cha già kính yêu của dân tộc. Đoàn đã dâng hương tại đền thờ Bác Hồ.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 7Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 8Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 9

Tiếp đó, đoàn đại biểu đã tham quan Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La nằm trên đỉnh đồi Khau Cả, thuộc tổ 9, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Từ 1930 - 1945, thực dân Pháp đã giam giữ 14 đoàn tù chính trị, với tổng số hơn 1.000 lượt tù nhân tại đây.

Nhà tù Sơn La đã trở thành nơi đào tạo, bồi dưỡng những chiến sĩ cộng sản xuất sắc, đóng góp chung vào thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, tiêu biểu có các đồng chí: Tô Hiệu, Lê Duẩn, Trường Chinh, Nguyễn Lương Bằng, Văn Tiến Dũng, Lê Đức Thọ, Nguyễn Văn Trân, Lê Thanh Nghị, Trần Quốc Hoàn.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 10
Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 11Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 12Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 13

Đoàn đã dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và những người Việt Nam yêu nước hy sinh ở Nhà tù Sơn La. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Cùng ngày đoàn dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ Khu di tích lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 14Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 15Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 16Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 17

Các đại biểu dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ Khu di tích lịch sử - văn hóa Đèo Pha Đin. Ảnh: Xuân Tùng

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 18

Tại Sơn La, đoàn hành trình đã tổ chức chương trình khám bệnh “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” cho gần 1.000 học sinh trường Tiểu học Tô Hiệu; khởi công “Ngôi nhà hạnh phúc” tặng gia đình ông Lèo Văn Luấn - cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn tại tổ 3 (phường Chiềng An, TP. Sơn La) trị giá 100 triệu đồng.

Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 19Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 20Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 21Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 22
Các đại biểu tham gia hoạt động tại trường Tiểu học Tô Hiệu. Ảnh: Xuân Tùng
Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 23
Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư T.Ư Đoàn trao tặng biển tượng trưng công trình Ngôi nhà hạnh phúc cho gia đình ông Lèo Văn Luấn. Ảnh: Xuân Tùng
Hành trình Điện Biên Phủ-Khát vọng non sông: Nghiêng mình bên 'tọa độ lửa' ngã ba Cò Nòi, đèo Pha Đin ảnh 24
Các đại biểu hành trình, địa phương thực hiện nghi thức khởi công công trình.
Tin liên quan