TPO - Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới Guam như một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
TPO - Máy bay B-21 được ra mắt trong buổi lễ tại nhà máy Northrop Grumman hồi tháng 12/2022 nhằm mục đích thay thế máy bay ném bom B-2 đã cũ của Mỹ. B-21 có mức giá cực kì đắt đỏ, lên tới 692 triệu đô la/chiếc.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video cho thấy cảnh oanh tạc cơ Su-34 tấn công căn cứ của lực lượng cực đoan ở Ukraine. Trong đêm vừa qua, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã bắn phá 73 mục tiêu quân sự ở Ukraine, loại bỏ ít nhất 6 xe tăng, 9 xe bọc thép cùng một khẩu đội pháo Msta-B.
TPO - Kể từ khi máy bay ném bom B-52 rời khỏi đảo Guam vào ngày 17/4, Không quân Mỹ lập tức đưa máy bay ném bom B-1 đến khu vực Tây Thái Bình Dương thông qua các chuyến bay từ căn cứ ở lục địa Mỹ, bao gồm chuyến bay kéo dài 32 giờ từ căn cứ không quân Ellsworth ở Nam Dakota đến biển Đông và quay trở lại vào tuần trước.
TPO - Đoạn video do Zvezda TV công bố hôm qua cho thấy một tiêm kích đánh chặn MiG-31BM và oanh tạc cơ Su-34 thay phiên nhau nhận nhiên liệu từ máy bay IL-78. Quá trình tiếp nhiên liệu diễn ra ở vùng Chelyabinsk (Nga), trên độ cao 6.000m, và khi các máy bay đang di chuyển với tốc độ 600km/h.
TPO - Hình ảnh trên một tạp chí Trung Quốc cho thấy một máy bay ném bom H-6N mang theo một tên lửa đạn đạo dưới bụng không phải là xác nhận chính thức về khả năng mang/phóng tên lủa đạn đạo của máy bay này, một người của tạp chí cho biết.
TPO - Tu-22M3M được trang bị các thiết bị dẫn đường, liên lạc, ngắm mới, điều khiển động cơ…, cũng như các hệ thống tác chiến điện tử hiện đại. Thiết bị điện tử trên khoang của Tu-22М3М được chuẩn hóa với các hệ thống tương tự của máy bay ném bom chiến lược Tu-160М.
TPO - B-1B Lancer thuộc máy bay ném bom chiến lược tốc độ siêu âm do công ty Rockwell (nay thuộc Boeing) chế tạo, phục vụ trong không quân chiến lược Mỹ từ năm 1986. B-1 được trang bị 4 động cơ phản lực General Electric F101-GE-102, lực đẩy khô 64,9 kN/chiếc, 136,9 kN/chiếc có đốt sau, giúp B-1 đạt tốc độ tối đa 1.340 km/h ở độ cao lớn, 1.100 km/h ở độ cao thấp. Phạm vi hoạt động 11.900 km, bán kính chiến đấu 5.544 km. B-1B có 3 khoang vũ khí bên trong thân với sức chứa khoảng 34 tấn bom đạn các loại. Các giá treo bên ngoài có thể mang theo 23 tấn vũ khí. Tổng tải trọng vũ khí lên đến 57 tấn. Vũ khí được thả ra khỏi khoang bằng một máy phóng ổ quay.
TPO - Tư lệnh lực lượng không quân tầm xa của Nga, thiếu tướng Sergei Kobylash cho biết sẽ triển khai máy bay ném bom chiến lược Tu-160 để tuần tra Bắc Cực. Tháng 12/2014, trên cơ sở Hạm đội Bắc Hải, Nga đã thành lập Bộ tư lệnh chiến lược chung Bắc cực đảm nhiệm quản lý, chỉ đạo các đơn vị quân sự của Nga được triển khai ở khu vực Bắc Cực. Nga cũng có kế hoạch khôi phục 13 căn cứ không quân còn sót lại từ thời Liên Xô ở khu vực Bắc Cực.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 24/11 tuyên bố 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 của Nga đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực bờ Tây sông Euphrates ở Syria.
TPO - Không quân Mỹ vừa điều hai oanh tạc cơ chiến lược B-2 Spirit tới Anh để tham gia diễn tập với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đánh dấu lần đầu tiên bộ ba oanh tạc cơ chiến lược B-2, B-1 và B-52 cùng có mặt trong một sứ mệnh tại châu Âu.
TPO - Nhiều người tin rằng Tu-95 của Nga đã lỗi thời một cách vô vọng. Tuy nhiên, sản phẩm lừng danh của Phòng thiết kế Tupolev vẫn có thể đem lại không ít bất ngờ cho các đối phương tiềm năng.
TPO - Tiêm kích F-22 của Không quân Mỹ một lần nữa nhận lệnh xuất kích để chặn máy bay ném bom Tu-95MS và Su-35 khi các chiến đấu cơ Nga bay gần khu vực Alaska.
TPO - Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) vào sáng nay 22/4 xác nhận các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada đã tiếp cận Tu-95MS khi oanh tạc cơ của Nga bay gần khu vực Alaska.