Bản tin 14H: Triều Tiên điều máy bay chiến đấu đáp trả Mỹ

Tiêm kích MIG-29 của không quân Triều Tiên. Ảnh: Live Journal.
Tiêm kích MIG-29 của không quân Triều Tiên. Ảnh: Live Journal.
TPO - Triều Tiên đã triển khai biện pháp đối phó với việc oanh tạc cơ chiến lược Mỹ bay gần bờ biển phía đông nước này.

Sáng nay 26/9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc, cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc cho VN Pharma và việc VN Pharma trúng thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện. Theo đó, Thanh tra Chính phủ sẽ làm rõ việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của công ty cổ phần VN Pharma. Thời kỳ thanh tra 2011 - 2014, tùy tình hình có thể mở rộng thời gian. Cuộc thanh tra kéo dài trong 60 ngày không kể các ngày nghỉ.

(Xem chi tiết)


Khoảng 22h ngày 25/9, tàu cá QNg 92981TS của ngư dân Lê Thắng Công và tàu cá QNg 97715TS của ngư dân Phan Văn Lùng đều trú tại xã Nghĩa An (TP Quảng Ngãi) đang neo đậu tại cảng neo đậu tàu thuyền Tịnh Hòa thì bốc cháy dữ dội. Phát hiện vụ cháy, lực lượng tại chỗ đã chặt dây neo để di chuyển 2 chiếc tàu bị cháy ra khỏi cảng tránh cháy lan và điện báo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Quảng Ngãi đến ứng cứu. Cảnh sát PCCC tỉnh đã điều động 8 xe chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và gần 100 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tham gia chữa cháy và cứu tài sản. Sau nhiều giờ nỗ lực đám cháy đã được dập tắt tuy nhiên 2 tàu cá cùng ngư lưới cụ gần như bị hư hại hoàn toàn. Tổng thiệt hại của vụ cháy ước tính khoảng 7 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.


Khoảng 8h ngày 26/9, chiếc xe tay ga Attila mang BKS 29T5-7853 màu trắng, do một người phụ nữ trung tuổi điều khiển hướng về đường Hai Bà Trưng. Khi tới ngã tư Ngô Quyền – Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người phụ nữ dừng bỏ xe giữa đường. Cùng lúc, các chiến sĩ Đội CSGT số 1, CA Hà Nội làm nhiệm vụ gần đó đã dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa. Tại hiện trường, lửa làm hư hỏng một số bộ phận của chiếc xe. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h30 sáng nay (26/9), tại xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định xảy ra một vụ tai nạn giao thông đường sắt làm 1 người bị thương nặng. Thời điểm trên, tài xế Nguyễn Ngọc Tuấn, trú ở thôn Thịnh Văn 1, thị trấn Vân Canh, tỉnh Bình Định, đang điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 77C 038.52 băng qua đường ngang giao nhau với đường sắt để vào Công ty TNHH tinh bột sắn Nguyên Liêm thì bị tàu lửa SQN 4 chạy tuyến Sài Gòn- Quy Nhơn đâm phải. Vụ tai nạn làm tài xế xe tải bị thương nặng còn chiếc xe tải thì bị biến dạng hoàn toàn.

Nguyễn Minh Luân (25 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Càng Long, Trà Vinh) đi ngang nhà bé gái hàng xóm 14 tuổi thì nghe tiếng nhạc phát lớn. Luân bước vào nhà thì thấy bé gái một mình nên nảy sinh ý đồ xấu. Lợi dụng khu vực xung quanh không có người, Luân đến máy phát nhạc tăng âm lượng, rồi kéo bé gái vào phòng ngủ dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại. Cơ quan CSĐT Công an huyện Càng Long đang tạm giữ hình sự Luân để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)


Sau khi máy bay ném bom B-1B của Mỹ xuất hiện trên bầu trời Bán đảo Triều Tiên ngày 23/9, CHDCND Triều Tiên đã điều động các chiến đấu cơ và tăng cường phòng thủ ở bờ biển phía Đông nước này. Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 26/9 đưa thông tin trên trích dẫn nguồn từ cơ quan tình báo.


Nhà Trắng hôm qua, 25/9 lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho cho rằng chính Tổng thống Mỹ Donald Trump là người châm ngòi cho cuộc chiến giữa hai nước. “Chúng tôi không tuyên chiến với Triều Tiên, và nói một cách thẳng thắn thì cáo buộc đó là vô lý”, thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders khẳng định. (Xem chi tiết)


Ngày 26/9 đã xảy ra vụ nổ súng gần tư dinh của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ở thủ đô Manila, đồng thời là căn cứ làm việc của Nhóm an ninh phủ tổng thống Philippines (PSG). Khi xảy ra vụ việc Tổng thống Duterte không có mặt tại nơi này. Hiện PSG đang tiến hành điều tra vụ việc tại hiện trường song tới nay vẫn chưa ra tuyên bố về kết quả điều tra. Theo các thông tin, một sĩ quan chưa được xác định danh tính đã bị bắn tại hiện trường.


Hải quân Ấn Độ dự định mua 22 máy bay không người lái (UAV) Guardian của Mỹ nhằm đối phó với sự gia tăng ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Zee News ngày 25/9 đưa tin. Theo các quan chức quân sự cấp cao Ấn Độ, thỏa thuận này là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới New Delhi, bởi "an ninh biển là mối quan tâm chung của hai nước trước việc Trung Quốc triển khai một hạm đội tàu ngầm ở Ấn Độ Dương". Hợp đồng trị giá hai tỷ USD này nếu được ký kết sẽ khiến hải quân Ấn Độ lần đầu sở hữu phiên bản UAV trinh sát biển hiện đại nhất thế giới.
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.