Tiêm kích Mỹ, Canada hộ tống oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga

Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ (NORAD) vào sáng nay 22/4 xác nhận các chiến đấu cơ của Mỹ và Canada đã tiếp cận Tu-95MS khi oanh tạc cơ của Nga bay gần khu vực Alaska.

Trước đó, hãng tin CNN cho biết máy bay ném bom Tu-95MS đêm thứ tư liên tiếp đã bay ngoài khơi bờ biển Alaska của Mỹ.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 12/2014, các chiến đấu cơ của Canada mới lại xuất kích để ngăn chặn máy bay ném bom của Nga.

Theo đó, hai máy bay chiến đấu CF-18 của không quân Canada và tiêm kích F-22 của không quân Mỹ đã đồng thời xuất kích để hộ tống oanh tạc cơ Tu-95MS của Nga.

Trước đó một ngày, kênh truyền hình Fox News đưa tin máy bay chiến đấu Mỹ “đã hộ tống máy bay ném bom Nga hơn 12 phút” ngoài khơi bờ biển Alaska.

Tuy vậy, cả CNN lẫn Fox News đều nhấn mạnh, những chiếc máy bay Nga đang ở không phận quốc tế và chưa đi vào không phận của Mỹ.

Để đề phòng máy bay Nga, Mỹ điều động hai máy bay F-22 và E-3 “thực hiện ngăn chặn một cách an toàn và chuyên nghiệp”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận rằng hai máy bay ném bom Tu-95MS trong chuyến tuần tra không phận ở khu vực Alaska đã có máy bay chiến đấu F-22 của Không quân Mỹ bay kèm.

Moscow cũng khẳng định chuyến bay của máy bay Nga không quân Nga được thực hiện theo quy định quốc tế về việc sử dụng không phận, không hề khiêu khích hay thách thức liên quan đến nước láng giềng.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.