'Gấu bay' Tu-95 của Nga tiếp tục áp sát lãnh thổ Mỹ

Một chiếc Tu-95 của Nga. Ảnh: Tass
Một chiếc Tu-95 của Nga. Ảnh: Tass
TPO - Lần thứ 2 trong 24 giờ, quân đội Mỹ phát hiện 2 máy bay ném bom Tu-95 của Nga ở gần bờ biển Alaska, UPI đưa tin sáng 20/4.

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) cho biết tiếp tục phát hiện máy bay ném bom Tu-95 của Nga áp sát bờ biển Alaska.

Một quan chức Mỹ cho biết, hai máy bay này ở trong không phận quốc tế nên không quân nước này không điều máy bay đánh chặn.

Trước đó, tối ngày 17/4, NORAD cũng phát hiện 2 máy bay ném bom của Nga gần Khu Nhận diện Phòng không (ADIZ) trên vùng Alaska. Đây là khu vực quanh Mỹ và Canada, các máy bay phải khai báo lộ trình khi bay vào đây.

Không quân Mỹ sau đó đã điều động 2 chiếc F-22 và 1 chiếc E-3 để chặn máy bay Nga.

Tu-95 thường bay gần bờ biển Mỹ, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi ông Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, máy bay ném bom Nga mới lại xuất hiện gần không phận của Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tuần trước cho biết, mối quan hệ giữa Mỹ-Nga đang ở mức “rất thấp”.

Hiện Lầu Năm Góc và Bộ Quốc phòng Nga chưa có bình luận về vụ việc trên. 

Theo Theo UPI
MỚI - NÓNG
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
Đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Nơi hứng chịu 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.