Oanh tạc cơ Tu-95 Nga phóng tên lửa hành trình diệt IS

Nga điều động nhiều oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 tham gia không kích chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Một nhóm oanh tạc cơ chiến lược Tu-95 ngày 17/11 phóng tên lửa hành trình phá hủy các mục tiêu của phiến quân IS tại Syria, sau khi bay quãng đường dài hơn 11.000 km từ các sân bay quân sự trên lãnh thổ Nga, theo Sputnik.

Player Loading...

"Các mục tiêu của IS bị tấn công gồm sở chỉ huy, kho đạn dược và nhà máy sản xuất vũ khí mà tọa độ đã được các nguồn tin tình báo đáng tin cậy xác nhận", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định.

Ngoài ra, các chiến đấu cơ Su-33 cất cánh từ tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov cũng tham gia vào đợt không kích này.

Tu-95 là loại máy bay ném bom chiến lược tầm xa cỡ lớn 4 động cơ của Nga. Máy bay được biên chế từ năm 1956 và dự kiến hoạt động trong không quân Nga ít nhất đến năm 2040.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.