Bản tin 8H: 6 oanh tạc cơ Nga xuất kích diệt IS ở Syria

Tu-22M3 ném bom xuống các mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Sputnik.
Tu-22M3 ném bom xuống các mục tiêu IS ở Syria. Ảnh: Sputnik.
TPO - 6 máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-22M3 Nga ngày 15/11 tiến hành một cuộc không kích quy mô nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria.

Từ hôm nay (16/11), Quốc hội sẽ dành 3 ngày liên tiếp để chất vấn các tư lệnh ngành. Việc lựa chọn các thủ lĩnh đăng đàn lần này được đánh giá là liên quan nhiều vấn đề thời sự nóng bỏng. Theo kế hoạch chương trình, người sẽ đăng đàn đầu tiên là Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ sẽ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Chiều cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ đăng đàn. Kế đến, phiên chất vấn về giải pháp kiểm soát, hạn chế thông tin xấu, độc hại, phản cảm trên mạng xã hội; định hướng thông tin, tuyên truyền văn hóa, đạo đức xã hội sẽ do Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn trả lời chất vấn. Chánh án TAND Tối cao sẽ trả lời, làm rõ việc nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Cuối phiên chất vấn, Thủ tướng sẽ phát biểu, làm rõ thêm và trực tiếp trả lời chất vấn của ĐBQH về những vấn đề liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. (Xem chi tiết)


Việc thay đổi cách tính lương hưu với lao động nữ nghỉ hưu từ 1/1/2018 được quy định tại Khoản 2, điều 56 Luật Bảo hiểm Xã hội (BHXH) 2014. Do đó, việc thay đổi hay không quy định này phải do Quốc hội quyết định. Theo đó, Luật BHXH quy định, từ năm 2018, lao động nữ nghỉ hưu muốn được hưởng lương hưu bằng 75% mức lương tính đóng BHXH phải có thời gian tham gia BHXH 30 năm (thay vì 25 năm như thời điểm trước ngày 1/1/2018). Trong khi đó, với lao động nam việc tăng thời gian đóng BHXH từ 30 năm lên 35 năm để hưởng mức lương hưu tối đa được thực hiện theo lộ trình, từ nay tới năm 2022. (Xem chi tiết)

Cho rằng bệnh viện cấp cứu không kịp thời, chiều 15/11, khoảng 100 người tập trung tại phòng Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) yêu cầu giải thích nguyên nhân cái chết của chị Hồ Thị Hoa (35 tuổi, trú thị trấn Xuân An). Chị Hoa vào viện sáng cùng ngày trong tình trạng chuyển dạ, sinh con thứ ba. Sau khi thăm khám, sản phụ được đưa lên bàn mổ. Khoảng 8h, chị sinh bé gái 3,5 kg, sau đó bị băng huyết. Bệnh viện và người nhà huy động người có cùng nhóm máu để truyền. Thấy tình hình không thuyên chuyển, ê kíp bác sĩ quyết định cắt tử cung, song không bắt được huyết áp. Đến 12h, chị Hoa được chuyển đến Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cấp cứu, song đã tử vong từ trước. 

Ngày 15/11, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, khởi tố bị can Phạm Thị Thanh Huyền (27 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Theo cảnh sát, Huyền quản lý nhiều cô gái cao 1,7m trở lên, gương mặt khả ái, làm công việc PG ở các sự kiện và sẵn sàng bán dâm. Khi có khách liên hệ, Huyền thỏa thuận giá cả từ 3 đến 10 triệu đồng một lượt "tàu nhanh". Nếu qua đêm giá lên tới nghìn đôla. Khách được Huyền gửi ảnh trước để lựa chọn. Vụ án đang được mở rộng. (Xem chi tiết)

Do cờ bạc dẫn đến nợ nần, Đỗ Minh Trí (SN1980, trú khu Trà Khê 2, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Hải Phòng) trong lúc túng quẫn đã nảy sinh ý định đi đào mộ, trộm phần hài cốt đã hỏa táng rồi tìm cách liên lạc với gia đình đòi 2,5 tỉ đồng tiền chuộc. Công an TP Hải Phòng đang hoàn tất hồ sơ vụ án. (Xem chi tiết)

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/11 cho biết, 6 máy bay ném bom tầm xa TU-22M3 cất cánh từ các căn cứ ở Nga, bay qua Iran và Iraq đã tấn công các mục tiêu của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần thị trấn Albu Kamal thuộc tỉnh Deir al-Zor của Syria. Theo Bộ quốc phòng Nga, các máy bay này đã ném bom các kho tiếp tế, các chiến binh và xe bọc thép của IS. Hình ảnh vệ tinh và máy bay không người lái giám sát cho thấy tất cả các mục tiêu được nhắm tới đều bị phá hủy.


Trong chương trình vũ khí nhà nước mới đến năm 2025, Nga dự kiến đưa vào trang bị các loại vũ khí dựa theo những nguyên lý vật lý mới.
Hãng RIA Novosti dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và An ninh thuộc Hội đồng Liên bang Nga Viktor Bondarev cho biết thông tin trên. “Chúng tôi hiện đang tập trung xây dựng chương trình phát triển vũ khí đến năn 2025. Vấn đề cơ bản của chương trình này là hoàn thiện và trang bị rộng rãi vũ khí chính xác cao. Các loại vũ khí dựa trên các nguyên lý vật lý mới như siêu vượt âm”, ông Bondarev nói. (Xem chi tiết)

Các quan chức Hải quân Mỹ ngày 15/11 cho biết 3 tàu sân bay của Mỹ đã rời khỏi vùng biển gần Bán đảo Triều Tiên sau khi tiến hành các cuộc diễn tập hải quân tại đây. Hãng Kyodo của Nhật Bản đưa tin tàu USS Ronald Reagan đã di chuyển đến Biển Philippines, trong khi tàu Nimitz dự kiến sẽ quay trở về Căn cứ Hải quân Kitsap thuộc bang Washington của Mỹ. Tàu Theodore Roosevelt sẽ tiếp tục các hoạt động tại những khu vực khác. Mỹ đã diễn tập quân sự với sự tham gia của các tàu sân bay này cùng với Hàn Quốc tại Biển Nhật Bản từ ngày 11-14/11 vừa qua và tiến hành một cuộc tập trận chung với Nhật Bản cũng trên vùng biển này.

Giới chức Hy Lạp cho biết ít nhất 10 người đã thiệt mạng và nhiều người mất tích trong ngày 15/11 sau một trận mưa lớn suốt đêm gây ngập lụt nhiều thị trấn ở khu vực ngoại ô thủ đô Athens. Theo thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển, thị trấn Madra, Nea Peramos và Megara, đều nằm phía Tây thủ đô Athens đã bị nước lũ nhấn chìm. Đây là những nơi có rất nhiều nhà máy và các kho chứa hàng. Đa số nạn nhân được tìm thấy thiệt mạng bên trong hoặc ngoài nhà của họ, trong khi lực lượng cứu hộ phát hiện một số thi thể tại các khu vực bờ biển Aspropyrgos và Elefsina. Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.