Bản tin 14H: Mỹ điều hai oanh tạc cơ bay qua bán đảo Triều Tiên

Oanh tạc cơ B-1 của Mỹ. Ảnh: Reuters.
Oanh tạc cơ B-1 của Mỹ. Ảnh: Reuters.
TPO - Không quân Mỹ điều hai oanh tạc cơ B-1 bay qua bán đảo Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo.

Liên quan đến vụ việc cậu bé 15 tuổi bị cấm chơi đàn violin trên phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm ngày 28/7 vừa qua, Tổ liên ngành đã có báo cáo với cấp trên, trong đó có những thông tin bất ngờ! Theo báo cáo của tổ liên ngành, vào khoảng 19h40 ngày 28/7, trong khi đi làm nhiệm vụ kiểm tra hoạt động trên tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, đoàn đến khu vực đối diện UBND TP Hà Nội thì thấy 1 cháu bé khoảng 15 tuổi kéo đàn violin (đàn vĩ cầm), trước mặt có 2 tờ tiền mệnh giá 20 ngàn, 1 tờ tiền 10 ngàn đồng. Một thành viên của đoàn nhắc nhở cháu bé đóng hộp đàn lại và giải thích cho cháu bé không được phép xin tiền bởi vì hành vi đó gây phản cảm. Phản ứng với đoàn liền ngành, bố cháu bé nói: “Cháu kéo đàn ở đây mấy năm rồi có ai nhắc nhở gì đâu”. Thành viên của đoàn giải thích: "Tuyến phố đi bộ mới có từ tháng 9/2016 chứ không phải mấy năm nay. Thứ 2, nếu ai cũng biểu diễn để xin tiền như cháu bé con anh, tuyến phố đi bộ thành tuyến phố xin tiền. Còn cháu chơi với mục đích cống hiến nghệ thuật, biểu diễn thì chúng tôi không cấm”. Sau khi nghe giải thích, bố cháu bé liền lấy chân đạp vào nắp đàn rồi quay sang lăng mạ tổ công tác: “ Mẹ cái bọn nhà quê, vô học, xxx hiểu gì về nghệ thuật…”, cùng nhiều lời lẽ lăng mạ khác. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ cháy xưởng sản xuất bánh kẹo trên QL32, xã Đức Thượng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) vào trưa ngày 29/7 khiến 8 người tử vong, 2 người bị bỏng nặng hiện đang được cấp cứu. Tối cùng ngày, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an sớm điều tra nguyên nhân vụ cháy ở Hoài Đức, báo cáo kết quả lên Thủ tướng. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND TP. Hà Nội chỉ đạo khẩn trương thăm hỏi, khắc phục hậu quả, có biện pháp hỗ trợ kịp thời những nạn nhân và thân nhân người bị nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 3h sáng 30/7 một vụ tai nạn chìm tàu nghiêm trọng làm 2 người mất tích đã xảy ra trên sông Sài Gòn đoạn qua xã An Sơn thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương.
 Sà lan mang số hiệu SG7552 chở đầy cát đã va chạm với tàu 30 tấn chở cát của anh Lê Văn Thuận (38 tuổi, ngụ xã Bình Xuân, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang) làm chiếc tàu chìm xuống sông. Hai người mất tích được xác định là chị Nguyễn Thị Thúy An (34 tuổi, quê Tiền Giang) và con gái là Lê Thị Thanh Bình (10 tuổi). Anh Lê Văn Thuận (38 tuổi-chồng chị An) và con trai là Lê Long An (16 tuổi) được giải cứu. Hiện lực lượng chức năng TPHCM và Bình Dương vẫn đang huy động lực lượng tìm kiếm hai nạn nhân mất tích. (Xem chi tiết)

Công an xã Minh Tân, huyện Kiến Xương (Thái Bình) vừa bác bỏ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc bắt cóc trẻ em trên địa bàn. Theo nhà chức trách xã này, khoảng 15h30 ngày 27/7, nhiều người dân xã Minh Tân nghe tiếng hô hoán bắt cóc trên đường, chạy ra thì thấy hai người lớn đang giữ chiếc xe taxi bên trong có 4 đứa trẻ. Nhận được tin báo, Công an xã Minh Tân đã có mặt yêu cầu những người liên quan về trụ sở giải quyết. Lực lượng chức năng xác định, chiều cùng ngày, bốn học sinh lớp 6B Trường THCS Xuân Tân (huyện Xuân Trường, Nam Định) rủ nhau sang tỉnh Thái Bình chơi mà không xin phép bố mẹ. Các em gọi tổng đài và khoảng một tiếng sau, tài xế Lê Văn Vương (27 tuổi) lái xe taxi đến đón nhóm học sinh này đi. Khi đến địa bàn xã Minh Tân thì một phụ huynh đuổi theo kịp, người này chặn đầu xe hô hoán bắt cóc trẻ em. Người dân thấy thế đã giữ xe lại và báo công an. (Xem chi tiết)

Rạng sáng 30/7, trên địa bàn xã Quế Bình, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng làm 3 người tử vong và 1 người bị thương nặng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1h30 cùng ngày, hai người đi trên xe máy có tên là Hải (trú Tân An, Hiệp Đức) và Kỳ (trú Hiệp Thuận, Hiệp Đức) kéo theo xe bò chở gỗ chạy từ hướng huyện Phước Sơn đi xuống huyện Hiệp Đức. Đến địa bàn xã Quế Bình thì xảy ra tai nạn với xe máy đi ngược chiều có hai người trên xe là anh Lộc và anh Đức (trú xã Quế Lưu, huyện Hiệp Đức). Vụ tai nạn nghiêm trọng đã làm 3 người tử vong tại chỗ, gồm các nạn nhân Hải, Kỳ và Đức. Riêng anh Lộc thì bị thương nặng nên được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. 

Ngày 30/7, ông Lữ Văn Bình - Chủ tịch UBND xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ ngộ độc tập thể, khiến 10 người nhập viện. Trước đó vào sáng ngày 29/7, một nhóm người dân tại bản Cắm, xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong cùng nhau vào rừng hái quả Bo Bo (Mạc Cà) để bán cho thương lái. Đến bữa trưa, họ hái nấm rừng, nấu canh ăn .Sau bữa ăn, 10 người bị đau bụng, buồn nôn... Một người trong nhóm liền gọi điện về thông báo cho gia đình. Đến khoảng 16h cùng ngày, gia đình và người dân địa phương băng rừng đưa các nạn nhân ra trạm y tế xã Cắm Muộn để sơ cứu. Sau đó các bệnh nhân được chuyển tới bệnh viện Đa khoa huyện Quế Phong tiếp tục điều trị. (Xem chi tiết)

Không quân Mỹ điều hai oanh tạc cơ B-1 bay qua bán đảo Triều Tiên để đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa đạn đạo. Chuyến bay của hai oanh tạc cơ B-1B qua bán đảo Triều Tiên diễn ra ngày 29/7, Reuters dẫn thông báo từ Không quân Mỹ cho biết. Đây là phản ứng trực tiếp từ Mỹ đối với hai vụ phóng thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vào ngày 3 và 28/7. Động thái này diễn ra sau khi Triều Tiên tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thứ hai, "có thể bắn đến mọi nơi trong lãnh thổ Mỹ". Tên lửa đã bay khoảng 1.000 km và đạt độ cao 3.700 km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản.

Giới chức bang Veracruz, miền Nam Mexico, cho biết hàng trăm người di cư là nạn nhân của đường dây buôn người từ khu vực Trung Mỹ sang Mỹ đã được giải cứu khỏi một xe tải bị bỏ lại bên đường ngày 29/7. Cụ thể, 178 người đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong thùng xe container tại thị trấn Tantima, bang Veracruz. Cảnh sát đã đưa những người này tới một trung tâm di cư, tạo điều kiện để họ được chăm sóc y tế, trước khi giới chức trách bắt đầu tiến hành thủ tục hồi hương.

Cảnh sát Pakistan cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi một chiếc xe tải chở họ đâm phải một đường ống dẫn khí đốt ven đường ở Hasan Abdal, một thị trấn nhỏ cách thủ đô Islamabad 40km về phía Tây Nam. Vụ việc xảy ra sáng 30/7 khi chiếc xe tải đang trên đường từ Rawalpindi tới Peshawar.
MỚI - NÓNG