Bản tin 14H: Oanh tạc cơ Nga đứt rời cánh sau khi trượt khỏi đường băng

Oanh tạc cơ Tu-22M3 đứt rời cánh sau khi trượt khỏi đường băng. Ảnh: Aviationist.
Oanh tạc cơ Tu-22M3 đứt rời cánh sau khi trượt khỏi đường băng. Ảnh: Aviationist.
TPO - Một chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga gặp sự cố nghiêm trọng khi tham gia cuộc tập trận hiệp đồng tác chiến với Belarus.

Sáng 16/10, Ban chỉ đạo Trung ương về phóng chống thiên tai cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có mặt ở Hà Tĩnh để kiểm tra tình hình thiệt hại và chủ trị cuộc họp khắc phục hậu quả do bão số 10. Đến sáng nay, bão số 10 đã làm 4 người chết (ở 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Qảng Bình và Thừa Thiên-Huế); 21 người bị thương, trong đó (Quảng Bình 10 người, Quảng Trị 9 người). Theo số liệu ban đầu của các địa phương, số nhà sập do bão hơn 30 nhà, tuy nhiên, số nhà tốc mái trên 121.200 nhà, trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh gần 70.000  nhà, Quảng Bình gần 50.000 nhà, Quảng Trị hơn 2.200 nhà, Huế hơn 600 nhà… (Xem chi tiết)


Sáng 16/9, theo yêu cầu của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã điều động lực lượng của Trung đoàn 335, Sư đoàn 324 cơ động vào huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh giúp người dân khắc phục hậu quả bão số 10. Đại tá Hoàng Văn Thiết - Phó Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, cho biết: “Nhận nhiệm vụ, đơn vị đã khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị ngay trong đêm 15/9. 5 giờ sáng hôm nay, đơn vị bắt đầu hành quân. Khi đến vị trí, đơn vị sẽ chia 2 hướng, thực hiện nhiệm vụ trong nhiều ngày". (Xem chi tiết)


Ngày 16/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 66 gửi Công ty Thủy điện Hòa Bình. Nội dung Công điện nêu rõ thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng tất cả các cửa xả đáy, 1 cửa vào hồi 9 giờ, 1 cửa vào hồi 15 giờ ngày 16/9. Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, kịp thời báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai và các cơ quan có liên quan để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.


Khoảng 5h hôm nay (16/9), chị N.T.N và con gái là C.T.N (SN 2001, trú xóm 10 Động Cầu, xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) đi ra chợ bán măng. Khi qua xóm Kim Thành, xã Hùng Thành, hai mẹ con phát hiện một cây bạch đàn bị bão quật đổ trên đường, đè lên dây điện. Người mẹ lách qua đi trước, còn em N. đi sau bị điện giật tử vong. Cùng lúc, người dân xã Nghi Khánh, huyện Nghi Lộc, Nghệ An thấy một người đàn ông nằm ven đường, dây điện quấn ngang cổ. Khi đến kiểm tra, mọi người phát hiện nạn nhân đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là anh H.T.B (SN 1977, trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc). Nạn nhân hành nghề chạy xe ôm. (Xem chi tiết)

Cơ quan Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) Hà Nội cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến siêu thị Thành Đô (số 352 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân - Hà Nội) bốc cháy lúc rạng sáng (16/9) là do chập điện tại quầy ăn nhanh của siêu thị này. Trước đó, khoảng 1h sáng ngọn lửa bốc cháy lớn tại siêu thị nói trên. Ngay khi nhận được thông tin, đơn vị này đã điều 8 xe chữa cháy đến hiện trường và nhanh chóng tổ chức dập lửa. Khoảng 30 phút chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế và sau 1 giờ đám cháy được dập tắt. Diện tích cháy của siêu thị khoảng 300 m2,vụ cháy không có thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.


Trên hành trình từ Hà Nội đi Nga, 2 nữ hành khách người Việt liên tục chửi bới , cãi nhau, gây mất trật tự trên máy bay. Nhà chức trách hàng không Việt Nam đã ra quyết định từ chối vận chuyển có thời hạn (cấm bay) 6 tháng đối với 2 nữ hành khách này. Sự việc xảy ra mới đây, trên chuyến bay SU291 của hãng hàng không Nga Aeroflot xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đến sân bay Sheremetyevo (Moscow). Hai hành khách đã có hành vi cãi nhau, chửi bới trên máy bay tên là Phạm Thị. T. T (35 tuổi) quê Hải Dương và Trần Thị. H. T (42 tuổi) thường trú tại Hà Nội.

Ngày 16/9, thông tin từ ông Võ Văn Điểm - Trưởng công an xã Thanh Mai, huyện, Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, người dân địa phương phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong bão. Trước đó, khoảng 19h ngày 14/9, khi đang cùng mọi người tất bật triển khai công tác chống bão, anh Trần Hưng Mậu (trú tại đội 3, xí nghiệp chè Thanh Mai) phát hiện một bé trai khoảng 2 ngày tuổi, nặng 3,3 kg bị bỏ rơi bên đường thuộc địa bàn xóm 6, xã Thanh Mai. Anh Mậu sau đó bế cháu bé về nhà và thông báo sự việc cho chính quyền xã. Hiện cháu bé tạm thời được bàn giao cho gia đình anh Mậu chăm sóc. (Xem chi ttiết)

Rạng sáng 16/9, Công an Bình Dương huy động hàng trăm cảnh sát hình sự, cơ động, cảnh sát giao thông kiểm tra đột xuất quán bar F1 ở TP Thủ Dầu Một. Các tuyến đường dẫn vào quán bar bị phong tỏa để phục vụ công tác kiểm tra. Lúc này, bên trong bar có đông đúc khách đang vui chơi. Qua kiểm tra nhanh, hàng chục thanh niên dương tính với chất ma tuý, bị đưa về trụ sở công an để phân loại, xử lý. Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn thu giữ nhiều hóa chất nghi ma tuý tổng hợp bị ném dưới sàn. Nhiều thùng rượu ngoại không hoá đơn chứng từ cũng bị niêm phong, tạm giữ. (Xem chi tiết)

Chiếc máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 mang số hiệu RF-94233 của không quân Nga ngày 14/9 bị trượt khỏi đường băng khi hạ cánh tại sân bay Shaykovka ở phía tây nước này, Aviationist hôm qua đưa tin. Theo nguồn tin quân sự, vụ tai nạn xảy ra khi oanh tạc cơ Nga đang được điều động tham gia cuộc tập trận quốc tế "Zapad 2017" giữa Nga và Belarus. Hình ảnh công bố cho thấy cánh của máy bay đứt rời khỏi thân, trong khi giới chức địa phương xác nhận chiếc Tu-22M3 bị hư hỏng nặng, nhưng phi hành đoàn kịp thoát ra ngoài an toàn.

Vài giờ sau khi xảy ra vụ đánh bom tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở thủ đô London khiến ít nhất 29 người bị thương, ngày 15/9, Anh đã nâng cảnh báo khủng bố lên mức cao nhất. Đây là lần thứ tư Anh nâng mức đe dọa khủng bố lên cao nhất trong vòng 11 năm qua.

MỚI - NÓNG