Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-52 đến đảo Guam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỹ đã triển khai máy bay ném bom chiến lược B-52 Stratofortress tới Guam như một phần trong kế hoạch tăng cường phòng thủ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lực lượng Không quân Thái Bình Dương (PACOM) hôm 1/2 thông báo: "Các máy bay ném bom B-52 của Mỹ được triển khai từ căn cứ không quân Minot, Bắc Dakota đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam vào cuối tháng 1".

Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-52 đến đảo Guam ảnh 1

PACOM không tiết lộ số lượng máy bay được triển khai đến đảo Guam, tuy nhiên cơ quan này nhấn mạnh việc triển khai nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ răn đe chiến lược cũng như tăng cường lực lượng phòng thủ trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Được biết, lần gần nhất Mỹ triển khai oanh tạc cơ B-52 đến đảo Guam là tháng 1/2021. Thời điểm đó, Không quân Mỹ cho biết phi đội gồm 4 máy bay ném bom B-52H thuộc Phi đoàn ném bom số 96 tại căn cứ không quân Barksdale, bang Louisiana đã được triển khai tới căn cứ không quân Andersen để củng cố trật tự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương thông qua răn đe chiến lược.

Đảo Guam là vùng lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, có vị trí chiến lược gần Biển Đông. Hòn đảo này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược quân sự của Mỹ và bảo vệ các lợi ích của Washington trong khu vực. Đảo không chỉ được sử dụng để triển khai máy bay B-52 Stratofortress mà còn có cả B-1B Lancer và B-2 Spirit.

B-52 Stratofortress là máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ được đưa vào sử dụng từ năm 1955. B-52 có tầm bay xa mà không cần tiếp nhiên liệu dài nhất, có khả năng mang theo đến 27 tới 33 tấn vũ khí.

Máy bay được trang bị 8 động cơ Pratt & Whitney TF33 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.000 km/h, trần bay 17 km và tầm bay tối đa là 17.000 m.

Vũ khí tấn công của B-52 là dây bom khoảng 100 quả lắp trong thân và dưới cánh, khả năng phòng ngự của máy bay là tháp pháo M61 Vulcan 20 mm.

Trong quá trình phục vụ, máy bay B-52 được nâng cấp nhiều lần với những cải tiến về động cơ, tăng tải trọng cất cánh và hệ thống điện tử tiên tiến.

Theo Sputnik, Topwar
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.