Mỹ lên danh sách mục tiêu trả đũa, Iran rút sĩ quan khỏi Syria

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Để đáp trả vụ ba binh lính Mỹ thiệt mạng ở Jordan, Mỹ đã lên kế hoạch tấn công nhiều mục tiêu ở Iraq và Syria, bao gồm “người và cơ sở của Iran”, CBS dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ cho biết.
Mỹ lên danh sách mục tiêu trả đũa, Iran rút sĩ quan khỏi Syria ảnh 1

Một người Palestine chở bột mỳ được cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc UNRWA phân phát ở Dải Gaza ngày 1/2. (Ảnh: Reuters)

Mỹ đánh giá chiếc máy bay không người lái được sử dụng để tấn công tiền đồn quân sự trên sa mạc ở Jordan khiến ba lính Mỹ thiệt mạng là do Iran chế tạo. Các nguồn tin cho biết, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang rút sĩ quan khỏi Syria.

Bài viết của CBS được đăng tải vài ngày sau nhiều phỏng đoán về cách Washington sẽ đáp trả vụ tấn công khiến những lính Mỹ đầu tiên ở khu vực thiệt mạng kể từ khi nổ ra xung đột Israel – Hamas.

Dù chiến sự vẫn ác liệt trong tuần này, nhưng các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở vùng đất của người Palestine cũng đang được đẩy mạnh.

Các nhà hòa giải của Qatar và Ai Cập đã chuyển cho Hamas đề xuất cụ thể đầu tiên để tiến tới việc ngừng bắn. Israel và Mỹ đã đồng ý với đề xuất này tại hội nghị ở Paris tuần trước.

Một quan chức Palestine nắm được tình hình đàm phán nói với Reuters rằng đề xuất dự kiến giai đoạn ngừng bắn đầu tiên kéo dài 40 ngày. Trong thời gian này, giao tranh sẽ dừng lại và Hamas thả tất cả hơn 100 con tin mà họ vẫn giữ. Các giai đoạn sau đó sẽ diễn ra việc trao trả binh lính và thi thể những con tin đã chết.

Nếu được triển khai, đó sẽ là giai đoạn đình chiến dài ngày đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra ngày 7/10/2023.

Các quan chức y tế ở Dải Gaza cho biết, tổng số người thiệt mạng trong cuộc xung đột đã vượt mốc 27.000, chưa kể hàng ngàn người thiệt mạng vẫn nằm dưới đống đổ nát.

Theo một quan chức Palestine, Hamas có thể không gạt bỏ hoàn toàn đề xuất này, nhưng sẽ yêu cầu phải bảo đảm rằng chiến sự sẽ không nối lại, điều mà Israel chưa đồng ý.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định lực lượng của nước này đã phá tan một lữ đoàn của Hamas ở Khan Younis, loại bỏ 10.000 tay súng Hamas và số lượng tương tự bị thương kể từ khi mở chiến dịch tấn công vào Dải Gaza cách đây gần 4 tháng.

Những lời kêu gọi từ Mỹ - đồng minh chính của Israel – có vẻ không mấy tác dụng trong việc giảm bớt sự thống khổ của thường dân ở Dải Gaza. Tuy nhiên, Washington đang gia tăng áp lực gián tiếp.

Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký lệnh hành pháp để trừng phạt những người định cư Do Thái tấn công người Palestine ở Bờ Tây, trong bối cảnh bạo lực gia tăng ở vùng đất này từ khi xung đột nổ ra ở Dải Gaza.

Ông Biden chịu áp lực phải hành động mạnh mẽ sau vụ ba lính Mỹ thiệt mạng mà Washington cho rằng mang dấu ấn của Kataib Hezbollah, một nhóm thân Iran ở Iraq.

Reuters dẫn các nguồn tin cho biết, Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đang rút các sĩ quan cấp cao khỏi Syria. Lực lượng cố vấn Iran hỗ trợ các nhóm vũ trang ở cả Iraq và Syria, nơi Mỹ đang duy trì lực lượng đồn trú gồm tương ứng 2.500 và 900 binh lính. Iran đã mất gần chục thành viên cấp cao trong các cuộc tấn công của Israel từ tháng 12 vừa qua.

CBS dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, thời tiết là yếu tố quan trọng khi cân nhắc thời điểm tấn công, vì Washington muốn tầm nhìn tốt để tránh gây thương vong cho dân thường.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG