Tổng thống Biden đã quyết định cách Mỹ đáp trả vụ tấn công chết người vào tiền đồn sa mạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái chết người vào căn cứ quân sự Mỹ ở Jordan, đồng thời cân nhắc việc trừng phạt lực lượng được Iran hậu thuẫn mà không gây ra cuộc chiến quy mô lớn hơn.
Tổng thống Biden đã quyết định cách Mỹ đáp trả vụ tấn công chết người vào tiền đồn sa mạc ảnh 1

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp với các quan chức an ninh hàng đầu tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng về vụ tấn công vào căn cứ ở Jordan. (Ảnh: Reuters)

Trả lời báo chí trước khi thực hiện chuyến đi vận động tranh cử tới Florida, Tổng thống Biden không nói cụ thể về quyết định của ông sau khi bàn bạc với các cố vấn hàng đầu của Nhà Trắng.

Ông Biden nói rằng Mỹ không cần một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông.

“Tôi không nghĩ chúng ta cần một cuộc chiến rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đó không phải là điều tôi đang tìm kiếm”, Tổng thống Biden nói.

Người đứng đầu nước Mỹ trả lời "có" khi được hỏi ông đã quyết định cách đáp trả cuộc tấn công chưa.

Khi được hỏi liệu Iran có phải chịu trách nhiệm hay không, ông Biden nói: "Tôi cho rằng... họ phải chịu trách nhiệm theo nghĩa là họ đang cung cấp vũ khí" cho những kẻ thực hiện các vụ tấn công.

Cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào căn cứ quân sự Mỹ trên sa mạc thuộc Jordan khiến 3 quân nhân thiệt mạng và ít nhất 34 người bị thương.

Đảng Cộng hòa kêu gọi đảng Dân chủ trừng phạt Iran vì cuộc tấn công, thậm chí thúc giục tấn công trực tiếp vào Iran.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Biden tin rằng việc tấn công vào lãnh thổ Iran có thể khiến xung đột bùng nổ, khi Iran có nhiều lực lượng đại diện trên khắp khu vực.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với báo chí: “Rất có thể những gì các bạn thấy sẽ là cách tiếp cận theo từng cấp độ, không chỉ là hành động đơn lẻ mà có thể nhiều hành động”.

Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết, cách phản ứng của Mỹ "có thể gồm nhiều cấp độ, diễn ra theo từng giai đoạn và được duy trì theo thời gian".

Vụ tấn công xảy ra khi chiến dịch vận động tranh cử tổng thống Mỹ đang bước vào giai đoạn sôi nổi, làm tăng thêm áp lực chính trị đối với Tổng thống Biden.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ sẽ tham dự lễ bàn giao trang nghiêm thi thể của 3 quân nhân thiệt mạng tại một căn cứ không quân vào ngày 2/2.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG