TPO - 4 bệnh nhân đến bệnh viện điều trị vết thương viêm loét đùi và cùng khai nhận là do tự bắn tia X vào đùi trong quá trình sửa chữa máy chụp X-quang nhưng nhiều nội dung khai báo không chính xác và không hợp tác với cơ quan chức năng để tìm thiết bị gây ra sự cố bức xạ.
TPO - Công việc văn phòng không phải 'nhàn hạ' như nhiều người vẫn tưởng. Ít ai ngờ rằng công việc này lại mang đến rất nhiều những nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm như ung thư, nhiễm xạ từ, thoái hóa cột sống, trầm cảm...
Chenorbyl là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất lịch sử, nhưng nó thậm chí còn có thể tệ hơn nữa nếu không có 3 tình nguyện viên, dũng cảm chui vào bể nước nhiễm xạ để tháo ngòi nguy cơ nổ tiếp theo.
TPO - Gần 100 năm sau khi Marie Curie qua đời, nhiều đồ dùng cá nhân của bà vẫn còn bị nhiễm phóng xạ. Các du khách muốn nhìn tận mắt bản thảo của Marie Curie trong thư viện buộc phải mặc một bộ đồ bảo hiểm vì chúng sẽ tiếp tục bị nhiễm xạ hơn 1500 năm nữa.
Bên cạnh những hiệu quả to lớn trong công nghiệp, y học thì các chất phóng xạ và các tia bức xạ cũng gây ra những hậu quả vô cùng nguy hiểm cho sức khỏe con người
Đầu tư gần chục triệu đồng mua hệ thống lọc nước, chịu giá nước cao hơn so với qui định. Nhưng hàng nghìn hộ dân sống tại tòa nhà 15T1 (số 18 Tam Trinh, Hà Nội) đang phải dùng thứ nước sinh hoạt bẩn, đen đặc như nước cống.
TP - Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm qua thông báo nước này sẽ dành khoảng 47 tỷ yen (473 triệu USD) để xây dựng bức tường băng xung quanh nhà máy điện hạt nhân Fukushima để chặn đứng rò rỉ nước nhiễm phóng xạ.
TP - Hôm qua, Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, đã nhận được thông tin về việc sữa Meiji Step của Nhật Bản bị nhiễm phóng xạ có thể có tại Việt Nam.
TP - Chính phủ Nhật Bản chuẩn bị đình chỉ các lô hàng gia súc vận chuyển từ tỉnh Fukushima và vùng phụ cận vì ngày càng có nhiều thịt bò bị phát hiện nhiễm xạ nồng độ cao.
TP - Ít nhất 48 trong tổng số 65 nhà máy điện hạt nhân của Mỹ bị rò rỉ chất phóng xạ tritium vì hệ thống đường ống ngầm hoen gỉ. Chất phóng xạ có thể gây ung thư thậm chí đã ngấm vào nước ngầm, theo báo cáo của Văn phòng Giải trình của chính phủ Mỹ được công bố ngày 22-6.
TP - Chính phủ Pháp vừa quyết định tiêu hủy lô trà xanh nhập từ tỉnh Shizuoka của Nhật Bản sau khi phát hiện lượng phóng xạ cesium trong trà vượt giới hạn cho phép của Liên minh châu Âu (EU). Đây là đợt khủng hoảng tồi tệ nhất trong lịch sử ngành trà Nhật Bản.
TP - Ngày 18-6, công việc dọn rửa nước biển nhiễm phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima lại được tiến hành trước nguy cơ chất phóng xạ tăng lên. Công việc này dự định sẽ diễn ra trong vòng một tuần và các hoạt động của nhà máy hạt nhân này phải tạm ngừng.
TP - Năm nay 72 tuổi, ông Yasuteru Yamada tin mình không sống được nhiều năm nữa, kiểu gì rồi cũng chết trước khi phát bệnh ung thư do nhiễm xạ, nên tình nguyện vào nơi nguy hiểm để khắc phục hậu quả khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1.
TPO - Một công nhân Nhật tham gia khắc phục sự cố ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật đã chết tại bệnh viện sau khi được đưa vào đây do bị ngất xỉu trên vị trí làm việc. Hãng tin Nhật Jiji Press cho biết.
Nhật Bản đang chiêu mộ tình nguyện viên tham gia trồng cây hoa hướng dương tại tỉnh Fukushima và biến loại hoa này thành biểu tượng của công cuộc phục hưng sau sự cố hạt nhân.
TP - Một nhà hóa học Nhật Bản vừa tạo ra loại bột có thể hút và làm kết tủa bụi phóng xạ lẫn trong nước. Sản phẩm được dùng để khử ô nhiễm phóng xạ trong nước ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1.
Theo báo cáo của Cơ quan An toàn Công nghiệp và Hạt nhân Quốc gia (NISA) của Nhật Bản ngày 20-4, các thanh nhiên liệu tại lò phản ứng hạt nhân số 1, 2 và 3 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 đã nóng chảy một phần.
TP - Ngày 18-4, Cty Điện lực Tokyo (Tepco) cho biết, thông số kỹ thuật mà 2 robot ghi nhận trong tòa nhà lò phản ứng số 1 và số 3 của nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 cho thấy độ phóng xạ tại đó vẫn rất cao, công nhân chưa thể vào trong làm việc.
TP - Bác sĩ Hoàng Xuân Đại, nguyên bác sĩ Khoa Sinh Hóa Bệnh viện quân đội 103 đã đưa ra 10 lời khuyên về chế độ dinh dưỡng và một số cách đơn giản chống nhiễm xạ.
TP - Tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, nhiên liệu hạt nhân tiếp tục rò rỉ, lượng phóng xạ ngoài môi trường tăng cao. Bể chứa có thể hỏng do nhiên liệu chảy đọng dưới đáy.
TP - Ngày 14-4, Bộ NN&PTNT có văn bản, quy định về các biện pháp kiểm soát các lô hàng thực phẩm, nông sản nhập vào Việt Nam, rời Nhật từ ngày 11-3. Việc kiểm tra các lô hàng được tiến hành trước khi làm thủ tục thông quan.
TP - Hôm qua, công nhân nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 (Nhật Bản) bắt đầu chuyển nước nhiễm xạ nồng độ cao ở nhà máy ra chỗ khác để có thể tái khởi động chức năng làm mát các lò phản ứng.
TP - Nhà sản xuất lò hạt nhân Nhật Bản Toshiba cho biết, họ có thể phá hủy nhà máy hạt nhân Fukushima bị thiệt hại bởi trận động đất, nhanh hơn 1/3 thời gian so với việc phá hủy nhà máy hạt nhân Three Mile Island ở Mỹ.
TP - Ngày 5-4, chính phủ Nhật Bản đưa ra các chuẩn mới về an toàn phóng xạ đối với cá sau khi vùng biển gần nhà máy điện nguyên tử Fukushima số 1 bị nhiễm xạ nặng vượt hàng triệu lần so với mức an toàn.
TP - Hôm qua, chính phủ Nhật Bản thông báo, ít nhất 25 quốc gia và vùng lãnh thổ đã ra lệnh cấm nhập khẩu nông sản và một số thực phẩm khác từ Nhật Bản vì lo ngại rò rỉ phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
Thông tin một số nơi ở Việt Nam phát hiện phóng xạ làm nhiều người lo lắng. TS Đặng Thanh Lương, Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ hạt nhân (Bộ Khoa học - Công nghệ) khẳng định, nồng độ phóng xạ đo được ở các điểm trên không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
TP - Hôm qua, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản nói cần vài tháng để ngăn các hạt phóng xạ thoát ra từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Cùng ngày, công nhân phun hóa chất bột dùng trong bỉm trẻ em để hút nước nhiễm xạ vượt ngưỡng cho phép hơn 10.000 lần.
TP - Tại nhà máy hạt nhân Fukushima Dai-ichi, ngày 2-4, người phát ngôn của cơ quan an toàn công nghiệp và hạt nhân Hidehiko Nishiyama cho biết, họ mới phát hiện thêm một vụ rò rỉ từ một vết nứt trong hầm bảo dưỡng ở bên lề của nhà máy Fukushima.
TP - Tu nghiệp sinh (TNS) Việt Nam tại Nhật Bản hiện làm việc ở các vùng an toàn, không có TNS nào làm việc trong vùng nhiễm xạ là bán kính 30 km so với nhà máy Fukushima số 1.
TP - Ngày 31-3, Nhật Bản thông báo, nồng độ phóng xạ trong nước ngầm gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 gấp 10.000 lần giới hạn cho phép, trong khi hàm lượng trong nước biển gấp gần 4.400 lần. Cùng ngày, Nhật Bản và Pháp nhất trí soạn thảo tiêu chuẩn mới về an toàn hạt nhân quốc tế.