Nhật Bản mất 10 năm để phá hủy nhà máy hạt nhân

Nhật Bản mất 10 năm để phá hủy nhà máy hạt nhân
TP - Nhà sản xuất lò hạt nhân Nhật Bản Toshiba cho biết, họ có thể phá hủy nhà máy hạt nhân Fukushima bị thiệt hại bởi trận động đất, nhanh hơn 1/3 thời gian so với việc phá hủy nhà máy hạt nhân Three Mile Island ở Mỹ.

> Thêm nhà máy điện hạt nhân rò rỉ phóng xạ

> Động đất mạnh xảy ra theo chu kỳ

Công việc này sẽ liên quan tới việc tháo dỡ các thanh nhiên liệu từ các bể chứa và các thanh tiêu hao nhiên liệu từ các hồ dự trữ từ bốn lò hạt nhân và rồi mới phá hủy các bộ phận bên trong.

Hiện nay, các chất phóng xạ vẫn tiếp tục rò rỉ. Các nhà chức trách cho biết, họ sẽ ngừng bơm nước chứa phóng xạ ra biển từ ngày 10-4, muộn hơn một ngày so với dự định. Ông Banri Kaieda là bộ trưởng nội các đầu tiên tới thăm nhà máy Fukushima vào ngày 9-4 nhằm thanh sát việc chấm dứt rò rỉ phóng xạ.

Tuy nhiên, người đứng đầu nội các Nhật Bản Yukio Edano cho biết, còn quá sớm đưa ra lịch trình cho việc phá hủy này. Ông nói: “Chính phủ Nhật Bản luôn hy vọng sẽ đưa ra một lộ trình (phá hủy) thật chi tiết”.

Hạ Lan
Theo BBC

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.