Mỹ: 3/4 nhà máy điện hạt nhân rò rỉ phóng xạ

Mỹ: 3/4 nhà máy điện hạt nhân rò rỉ phóng xạ
TP - Ít nhất 48 trong tổng số 65 nhà máy điện hạt nhân của Mỹ bị rò rỉ chất phóng xạ tritium vì hệ thống đường ống ngầm hoen gỉ. Chất phóng xạ có thể gây ung thư thậm chí đã ngấm vào nước ngầm, theo báo cáo của Văn phòng Giải trình của chính phủ Mỹ được công bố ngày 22-6.

> Trà xuất khẩu của Nhật nhiễm xạ
> Khởi động lại việc dọn rửa chất phóng xạ

Hàm lượng tritium rò rỉ từ ít nhất 37 nhà máy vượt tiêu chuẩn an toàn cho nước uống tới hàng trăm lần. Hầu hết chỗ rò rỉ được phát hiện bên trong các nhà máy, nhưng cũng có một số chỗ được phát hiện ở bên ngoài.

Dù là chất phóng xạ loại nhẹ, tritium có khả năng gây ung thư cao nhất nếu nhiễm vào nước. Cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ cho biết, lượng tritium trong nước uống không nên vượt ngưỡng 20.000 picocurie/lít. Cứ 200.000 người uống nước có hàm lượng tritium ở mức này thì có 7 người bị ung thư sau vài chục năm.

Theo báo cáo, những công ty vận hành các nhà máy hạt nhân ở Mỹ vẫn chưa tìm ra cách nhanh chóng phát hiện nước nhiễm xạ từ các đường ống ngầm hoen gỉ. Trong khi đó, tình trạng rò rỉ đã không được phát hiện nhiều năm qua và vẫn tiếp diễn.

Minh Long
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG