Tái xuất hàng thực phẩm nhiễm xạ quá mức cho phép

Tái xuất hàng thực phẩm nhiễm xạ quá mức cho phép
TP - Ngày 14-4, Bộ NN&PTNT có văn bản, quy định về các biện pháp kiểm soát các lô hàng thực phẩm, nông sản nhập vào Việt Nam, rời Nhật từ ngày 11-3. Việc kiểm tra các lô hàng được tiến hành trước khi làm thủ tục thông quan.

Theo đó, sẽ lấy mẫu 100% lô hàng để kiểm tra nhiễm xạ có nguồn gốc từ 6 tỉnh là Fukushima, Gunma, Ibaraki, Tochigi, Niigata, Yamagata; lấy mẫu tần suất 20% với lô hàng từ các tỉnh khác của Nhật Bản.

Theo Bộ NN&PTNT, những lô hàng phát hiện nhiễm xạ vượt mức cho phép, không cho nhập khẩu vào Việt Nam; đồng thời, lô hàng tiếp theo cùng loại, cùng xuất xứ sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm 100%. Qua 5 lần lấy mẫu, nếu đáp ứng được quy định, được chuyển sang lấy mẫu theo xác suất. Khi phát hiện lô hàng nhiễm xạ vượt mức cho phép, lập tức thông báo cho cơ quan thẩm quyền Nhật Bản về lô hàng đó, đồng thời buộc tái xuất lô hàng.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.