Công nhân khắc phục sự cố nhà máy Fukushima thiệt mạng

Công nhân khắc phục sự cố nhà máy Fukushima thiệt mạng
TPO - Một công nhân Nhật tham gia khắc phục sự cố ở nhà máy điện hạt nhân của Nhật đã chết tại bệnh viện sau khi được đưa vào đây do bị ngất xỉu trên vị trí làm việc. Hãng tin Nhật Jiji Press cho biết.

> Về Tokyo

Công nhân khắc phục sự cố nhà máy Fukushima thiệt mạng ảnh 1
 

Tên của người xấu số không được nêu. Chỉ biết rằng, người này trong số những công nhân đưa các thiết bị đến nhà máy điện để khắc phục việc rò rỉ nước nhiễm phóng xạ.

Công ty điện lực TEPCO vận hành nhà máy cho biết, theo những thông tin ban đầu, công nhân này không bị nhiễm phóng xạ.

Sáng sớm nay, 15-5, lại xảy ra một trận động đất mạnh 6,2 độ Richter ở khu vực gần bờ biển Nhật Bản. Không có thông tin về thiệt hại.

Trong khi đó, tại nhà máy điện hạt nhân khác của Nhật là Hamaoka, lò phản ứng đang hoạt động cuối cùng - lò thứ năm - đã được cho ngừng hoạt động ngày hôm qua, 14-5, do nhà máy này nằm trong khu vực mà nguy cơ xảy ra động đất mạnh tới 8 độ richter rất cao.

Nhà máy điện trên có tất cả 5 lò phản ứng nguyên tử. Tuy nhiên, đến tháng 5-2011, chỉ còn 2 lò số 4 và số 5 hoạt động. Lò thứ nhất và thứ hai được xây dựng từ những năm 70 thế kỷ trước đã được đóng cửa từ năm 2009, lò thứ 3 đang dừng sửa. Lò thứ tư đã được dừng hoạt động ngày 13-5.

Nhà máy điện nguyên tử nằm cách Tokyo 20 km về phía Tây Nam và đảm nhận cung cấp một phần đáng kể nhu cầu điện ănng của thành phố này. Như đã thông báo từ trước, nhà máy có thể dừng hoạt động tróng 2 năm dẫn đến sự thiếu hụt nghiêm trọng điện năng ở khu vực miền trung Nhật Bản.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.