TP - Sau 3 ngày xét xử và nghị án, cuối chiều 13/7, TAND Cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) trong vụ vi phạm quy định trong đấu thầu xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội, tuyên phạt ông Chung 2 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Tòa phúc thẩm xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm, có nhiều bằng khen, lại đang phải điều trị bệnh nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt tù.
TPO - Đại diện Viện KSND Cấp cao đã đề nghị HĐXX chấp nhận một phần kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung cùng hai cựu cán bộ Sở KH&ĐT trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gói thầu số hóa gây hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Trong phần xét hỏi, ông Chung khai nhận quen biết Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), giữa hai người chỉ có mối quan hệ xã hội và chưa một lần đi ăn riêng với nhau.
TPO - Trong gần 30 phút tóm tắt lại nội dung giải trình đã gửi HĐXX cấp phúc thẩm, ông Nguyễn Đức Chung tiếp tục phủ nhận mọi cáo buộc về việc gọi điện thoại chỉ đạo cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư đình chỉ mở gói thầu số hóa quản lý doanh nghiệp, "tạo điều kiện" cho Công ty Nhật Cường dự và trúng thầu.
TPO - Tại bản giải trình gửi tòa án trước phiên xét xử phúc thẩm vụ án liên quan gói thầu số hóa diễn ra, ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, toàn bộ cơ sở dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp do Sở KH&ĐT quản lý đã được đấu nối liên thông, nên giúp cho việc đăng ký thành lập doanh nghiệp mới của người dân trên địa bàn Hà Nội rút xuống từ 5 ngày còn 1 ngày...
TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai rành rọt về túi quà có 300 triệu của ông chủ Công ty Nhật Cường; Phát hiện thiếu nữ tự tử lại tìm thấy hài cốt người cha mất tích trong hang sâu ở Cao Bằng; Sát hại người tình vì vừa 'ân ái' xong đòi chia tay...
TPO - Sau hơn một ngày xét xử, trưa 30/11, TAND cấp cao ra phán quyết với nhóm bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
TPO - Sau một ngày xét xử phúc thẩm, cuối chiều 29/11, Viện KSND cấp cao nêu quan điểm luận tội 11 bị cáo trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/11: Người tấn công báo điện tử VOV từng là hacker nổi tiếng; Nam thanh niên chia tay đòi tiền bạn gái cũ bằng clip 'nóng'; Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo kêu oan của cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm...
TPO - Sáng 29/11, TAND cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
Nam nghệ sĩ hài tếu táo cho hay vì để 'hâm nóng' tình cảm, anh và vợ đôi khi lại tìm cớ để cự cãi, giận hờn ghen tuông lẫn nhau. Chính điều ấy như gia vị khiến họ giữ lửa yêu thương như ngày đầu.
TPO - Liên quan đến một số vụ án xảy ra tại thành phố Hà Nội và những vi phạm có liên quan, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Doãn Toản - Trưởng ban Dân vận và hai Phó Chủ tịch UBND thành phố.
TP - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email ( thư điện tử) cho ông Nguyễn Đức Chung- lúc đó đang là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Huy gửi còn gợi ý lý do để dừng đấu thầu…
TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Lên mạng gạ nhau đua xe, nhóm thanh niên bị khởi tố; Giả vờ giúp sửa xe rồi lừa người phụ nữ đến nhà hoang để cướp; Đại tá công an 'dởm' chạy xe biển xanh giả, gặp ngay công an thật đi tuần;...
TPO - Trước một ngày mở thầu và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Nguyễn Đức Chung đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. Trong nội dung email mà Bùi Quang Huy gửi đã “gợi ý” lý do để dừng đấu thầu…
TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Bộ Công an truy tìm hacker tấn công hệ thống đăng ký 'luồng xanh'; Lĩnh án 42 năm tù giam vì mang sổ đổ giả đi lừa chiếm hơn 8 tỷ đồng; Bất ngờ với số tiền người đàn ông nhổ nước bọt trong thang máy phải nộp;...
TPO - Cùng với việc đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng 6 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng xem xét trách nhiệm một số cá nhân liên quan và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.
TPO - TIN NÓNG: Ông Nguyễn Đức Chung can thiệp để Cty Nhật Cường thực hiện gói thầu số hoá như nào; Thông tin về nhóm thanh niên tra tấn dã man thiếu nữ 15 tuổi để quay clip; Bắt giám đốc lừa bán thanh lý 61 ô tô;...
TPO - Kết luận điều tra thể hiện, vào dịp Tết năm 2017, bị can Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Cty Nhật Cường đã đến phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Tứ (Giám đốc Sở KH&ĐT) chúc Tết và biếu 1 chai rượu ngoại và 300 triệu đồng. Còn ông Nguyễn Tiến Học, Phó giám đốc Sở này nhận 100 triệu của Giám đốc Công ty Đông Kinh…
TPO - Do có mối quan hệ quen biết và được Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường nhờ nên ông Chung đã chỉ đạo đình chỉ, dừng thực hiện gói số hoá năm 2016 không đúng thẩm quyền, can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. Rồi yêu cầu cho công ty Nhật Cường thực hiện thí điểm gói thầu này…
TPO - Ngày 26/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công ra (C03) ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
TPO - Nhóm bị cáo cho rằng mình chỉ làm thuê cho Bùi Quang Huy nên xin không phải nộp lại số tiền phát sinh từ việc buôn lậu. Viện kiểm sát cũng kháng nghị, cho rằng Cty Nhật Cường mới là đối tượng phải nộp khoản hưởng lợi bất chính này.
TPO - TIN NÓNG ngày 4/6: Kháng nghị, yêu cầu công ty Nhật Cường nộp 221 tỷ đồng; Bị đâm tử vong vì hẹn chủ nợ đánh nhau; Người phụ nữ bị cướp, hiếp và giết rồi thả trôi sông;...
TPO - Viện kiểm sát phản đối việc tòa án buộc 14 bị cáo trong vụ phải bồi thường dù họ không hưởng lợi. Thay vào đó, công ty Nhật Cường cần nộp lại khoản tiền 221 tỷ đồng hưởng lợi từ hành vi buôn lậu.
TPO - TIN NÓNG ngày 10/5: Đang lưu thông trên đường, hai học sinh bị đạp té nhào suýt mất mạng; Cảnh sát giao thông TPHCM lên tiếng vụ còng tay tài xế siêu xe Ferrari; Toà án đề nghị tích cực truy bắt ông chủ Nhật Cường - Bùi Quang Huy;...
TPO - Ông chủ Bùi Quang Huy đang bỏ trốn trong khi 14 người khác thuộc đường dây buôn lậu tại công ty phải nhận án tù, bồi thường hơn 250 tỷ đồng. Do đó, tòa án kiến nghị công an, viện kiểm sát tích cực truy bắt Huy.
TPO - Ông chủ bỏ trốn, những cấp dưới trong công ty Nhật Cường phải vào tù. Họ bật khóc khi nhắc đến gia đình, vợ con ở nhà và cho rằng bản thân chỉ làm thuê, giúp sức cho người khác buôn lậu.
TP - Kiểm sát viên đề nghị phạt tù 14 bị cáo vì có hành vi giúp sức cho ông chủ Công ty Nhật Cường buôn lậu số thiết bị trị giá hàng nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, cần tiếp tục tạm giữ hàng hóa của doanh nghiệp này để đảm bảo thi hành án.