Bản tin Hình sự: Bất ngờ với số tiền phạt người đàn ông nhổ nước bọt trong thang máy

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 28/7: Bộ Công an truy tìm hacker tấn công hệ thống đăng ký 'luồng xanh'; Lĩnh án 42 năm tù giam vì mang sổ đổ giả đi lừa chiếm hơn 8 tỷ đồng; Bất ngờ với số tiền người đàn ông nhổ nước bọt trong thang máy phải nộp;...

Người đàn ông 31 tuổi sống ở chung cư HomeCity (số 177 Trung Kính, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đi thang máy cùng hai thanh niên đang đeo khẩu trang nhưng liên tục khạc nhổ nước bọt xuống sàn thang máy rồi dùng khẩu trang cầm trên tay đưa lên lau miệng. Toàn bộ hành vi của người này bị camera an ninh ghi lại và sau đó bị UBND phường Yên Hoà xử phạt 4 triệu đồng vì vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.


Những ngày qua xảy ra nhiều cuộc tấn công mạng liên tục nhằm vào hệ thống đăng ký Giấy nhận diện phương tiện có mã QR Code (luồng xanh) của Tổng cục Đường bộ. Do đó Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, truy tìm các đối tượng thực hiện vụ tấn công này. (Xem chi tiết)


Công an TP. Hồ Chí Minh đã đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang (cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM) cùng 11 bị can, tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ bán rẻ 9 triệu cổ phần của SADECO cho Cty Nguyễn Kim. (Xem chi tiết)


Nông Văn Hòa (SN 1997) rủ 3 người khác đưa 25 người từ xóm Bản Dít, xã Đàm Thủy đến mốc 820 thuộc địa phận xóm Lũng Phjắc, xã Đàm Thủy, Trùng Khánh để sang Trung Quốc theo lối mòn với số tiền công 500 nhân dân tệ/người (trên 1,7 triệu VNĐ/người). TAND tỉnh Cao Bằng đã Tuyên phạt Hòa và đồng phạm tổng cộng 35 năm tù. (Xem chi tiết)


Cùng với việc đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng 6 bị can trong vụ án Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT) liên quan đến công ty Nhật Cường; Bộ Công an xác định, ông Nguyễn Mạnh Quyền, nguyên Giám đốc Sở KH&ĐT (hiện là Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội) phải chịu trách nhiệm liên đới về sai phạm trong đấu thầu tại sở này. (Xem chi tiết)


Công an TP Thái Nguyên vừa phát hiện 4 người Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân ở một ngôi nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám. Nhóm này khai đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày 17/7/2021 qua đường mòn để làm thuê. (Xem chi tiết)


TAND Hà Nam vừa tuyên phạt Trần Thị Hiền và 2 đồng phạm tổng cộng 42 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” . Hiền cùng đồng phạm đã dùng sổ đỏ, giấy tờ giả để vay rồi chiếm đoạt hơn 8 tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn thành phố Phủ Lý. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG