Bản tin Hình sự: Giả vờ giúp sửa xe rồi lừa người phụ nữ đến nhà hoang để cướp

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/7: Lên mạng gạ nhau đua xe, nhóm thanh niên bị khởi tố; Giả vờ giúp sửa xe rồi lừa người phụ nữ đến nhà hoang để cướp; Đại tá công an 'dởm' chạy xe biển xanh giả, gặp ngay công an thật đi tuần;...

Đang đi bộ thì gặp người phụ nữ bị hỏng xe máy ở ven đường nên Nguyễn Quốc Nam (SN 1987) giả vờ giúp đỡ rồi kêu đi theo mình để lấy dụng cụ sửa xe. Tuy nhiên, khi đến căn nhà hoang, Nam dùng vũ lực khống chế nạn nhân rồi dùng dao đe dọa để cướp 2,4 triệu đồng rồi tẩu thoát. Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đã bắt tạm giam Nam về tội cướp tài sản.


Liên quan đến việc ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội bị khởi tố thêm tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; theo hồ sơ, trước ngày mở và xét thầu gói số hoá tài liệu hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn TP Hà Nội, Bùi Quang Huy – Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường đã gửi email cho ông Chung đề xuất chỉ đạo lùi ngày đóng thầu thêm 2 tuần. (Xem chi tiết)


7 đối tượng (SN từ 18 – 22 tuổi) lên mạng xã hội hẹn nhau tụ tập đua xe trái phép nhưng đang đua thì bị công an huyện Định Quán (Đồng Nai) phát hiện, bắt giữ và đề nghị khởi tố. (Xem chi tiết)


Trịnh Phương Nam (SN 1988), giám đốc một chi nhánh của công ty TNHH MTV Truyền hình Giáo dục và Pháp luật đến gặp rồi đe dọa 1 chủ cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện Đắk Mil (Đắk Nông), buộc đưa 8 triệu đồng nếu không sẽ viết bài phản ánh về một số sai phạm liên quan. Công an huyện Đắk Mil đã khởi tố và bắt tạm giam Nam vì lợi dụng danh nghĩa hoạt động báo chí để cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)


Công an Thanh Hóa vừa khởi tố và bắt tạm giam Chen Fa Yu (SN 1976) và Xiang Da Peng (SN 1963) đều mang quốc tịch Trung Quốc, hiện là chuyên gia quản lý và kĩ thuật của Công ty TNHH Hòa Vũ. Theo hồ sơ, Yu và Peng đã mua 2 lô máy móc, thiết bị từ Trung Quốc rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam với mục đích đưa vào Cty Hòa Vũ sản xuất băng chuyền và hệ thống hút gió để bán kiếm lời với số tiền lớn. (Xem chi tiết)


Phát hiện cơ sở kinh doanh cà phê ca nhạc Ruby tại thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh do Trần Văn Tước (SN: 1986) làm chủ vẫn tổ chức cho khách vào hát giữa thời điểm dịch bệnh căng thẳng nên Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt. (Xem chi tiết)


Nguyễn Thái Sơn (SN 1983, TP Cần Thơ) mặc trang phục CSND chở Lê Trung Nguyên (SN 1981, Hậu Giang) bằng xe máy có biển số xanh nhưng không đúng điều lệnh nên bị công an quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua đấu tranh, Sơn khai mua trang phục, cấp hàm, biển tên CAND về sử dụng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG