TPO - TIN NÓNG ngày 31/12: Tử hình 3 kẻ vận chuyển 60 ngàn viên ma túy ở biên giới; Giúp bạn đánh tình địch, nam thanh niên bị đâm thương tích 62%; Nguyên nhân bắt khẩn cấp bố bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến tử vong; ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội lĩnh 3 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"...
TPO - Tòa kết luận trong vụ án, ông Nguyễn Đức Chung giữ vai trò quan trọng khi chỉ đạo đình chỉ thầu gói thầu số hóa 2016, sau đó tác động Sở KH&ĐT lựa chọn gói thầu mới, cho Công ty Nhật Cường vào làm thí điểm và trúng thầu.
TPO - Chiều nay, HĐXX đã cho ông Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội nói lời sau cùng trước nghỉ nghị án. Dự kiến, HĐXX sẽ tuyên án vào chiều mai (31/12).
TPO - TIN NÓNG ngày 30/12: Thẩm phán, kiểm sát viên lên tiếng vụ 'dì ghẻ' hành hạ bé gái 8 tuổi tới chết; Công an xác minh tin báo thiếu nữ 16 tuổi mất tích, vị trí điện thoại đã ở Trung Quốc; Ông trùm xăng giả Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù; Thanh niên bị đánh chết vì chặn đường xin đểu...
TPO - Trước cáo buộc Công ty Minh Hoa liên quan đến vụ án, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, nếu vợ ông vi phạm pháp luật thì phải chịu trách nhiệm.
TPO - TIN NÓNG ngày 29/12: Mẹ bé 8 tuổi qua đời do bị 'dì ghẻ' bạo hành nói điều bất ngờ về chồng cũ; Thiêu sống người yêu bất thành, nam thanh niên tự đốt mình và người can ngăn; Cựu Chủ tịch SADECO Tề Trí Dũng khai lấy tiền tham ô đi làm từ thiện...
TPO - Sau khi quyết định niêm phong chiếc iPad có sự chứng kiến của ông Nguyễn Đức Chung, luật sư và đại diện viện kiểm sát, HĐXX tạm dừng phiên tòa nhiều giờ đồng hồ.
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị án phạt 3 - 4 năm tù trong vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
TPO - Sáng 28/12, HĐXX dành phần lớn thời gian cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối chất với ông Nguyễn Văn Tứ, liên quan đến những sai phạm khi dừng gói thầu số hóa dữ liệu của Sở KH&ĐT.
TP - Trả lời xét hỏi, ông Nguyễn Ðức Chung khẳng định, không trao đổi email với Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) về các gói thầu; việc chỉ đạo dừng thầu theo ông là đúng với trách nhiệm của một người đứng đầu thành phố, chứ không phải do ông chủ Công ty Nhật Cường tác động.
TPO - TIN NÓNG ngày 27/12: Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT khai rành rọt về túi quà có 300 triệu của ông chủ Công ty Nhật Cường; Phát hiện thiếu nữ tự tử lại tìm thấy hài cốt người cha mất tích trong hang sâu ở Cao Bằng; Sát hại người tình vì vừa 'ân ái' xong đòi chia tay...
TPO - Được xét hỏi, ông Nguyễn Đức Chung thừa nhận chỉ đạo Giám đốc Sở KH&ĐT cho dừng gói thầu số hóa năm 2016, nhưng không phải do Bùi Quang Huy tác động.
TPO - Chiều 27/12, tòa bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án "vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội (Sở KH&ĐT) và một số đơn vị liên quan.
TPO - Sáng 27/12, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở KH&ĐT Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
TPO - Dự kiến ngày mai (27/12), TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.
TPO - Hơn một tuần sau khi tuyên án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.
TP - Cựu Chủ tịch thành phố Hà Nội - bị cáo Nguyễn Đức Chung, khi tự bào chữa trong phiên tòa gần đây đã nói: Nếu muốn làm ăn, chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình hoặc chỉ đạo cấp dưới cũng có tiền, thậm chí rất nhiều tiền.
TPO - Dự kiến 14h30 hôm nay (13/12), TAND Hà Nội sẽ ra phán quyết với ba bị cáo trong vụ án vụ "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND TP Hà Nội và một số đơn vị liên quan.
TPO - Quá trình tranh luận, luật sư cho biết gia đình cựu Chủ tịch Hà Nội đã nộp 10 tỷ để bảo lãnh trong trường hợp bị cáo phải bồi thường trách nhiệm dân sự thì sẽ khấu trừ.
TPO - TIN NÓNG ngày 11/12: Ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị 10 - 12 năm tù giam; Khởi tố bị can vụ án giết người rồi đốt xác ở Bà Rịa-Vũng Tàu; 'Cái kết đắng' của người phụ nữ kéo áo lên quá ngực để 'đổ vấy' công an...
TPO - “Cá nhân tôi có nhiều điều kiện, nếu muốn làm ăn, chỉ cần gửi gắm một câu trong lĩnh vực của mình hoặc dùng một chỉ đạo với cấp dưới cũng có tiền, thậm chí tiền nhiều hơn làm việc này. Tôi không bao giờ làm, lương tâm con người sao làm ăn trắng trợn như thế”, ông Chung nói tại toà.
TPO - Dự kiến ngày 27/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên xét xử cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cùng 6 bị cáo khác trong vụ án can thiệp trái pháp luật, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng thầu.
TP - Trước tòa, ông Nguyễn Đức Chung bác toàn bộ cáo trạng, cho rằng bị cơ quan tố tụng buộc tội oan. Trong khi, đồng phạm của ông lại thừa nhận mọi hoạt động mua chế phẩm đều thực hiện theo chỉ đạo của chính vợ chồng ông.
TPO - Khi đối chất, ông Chung phản bác lời khai của Nguyễn Trường Giang, không đồng tình với lời nói của Võ Tiến Hùng khẳng định ông chỉ đạo mua chế phẩm.