Bản tin Hình sự: Kẻ côn đồ nhận án tử vì đâm chết cha ruột của người xích mích với mình

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 22/3: Nhiều golfer bị bắt quả tang đánh Poker trong khách sạn cao cấp; Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố vì liên quan vụ ‘thổi’ giá cây xanh; Nam thanh niên đâm chết cha ruột của người xích mích với mình...

TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Tính (SN 1992) án tử hình về tội "Giết người", 6 năm về tội "Cố ý gây thương tích". Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với ông P.T.V (ngụ cùng địa phương) trong việc va quẹt xe máy, Tính lấy ly thủy tinh ném vào đầu và lấy ghế xếp đánh ông V gây thương tích 18%. Trong lúc đang bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú, Tính đi ăn cưới rồi xảy ra mâu thuẫn với anh B.V.N. Sau đó, Tính đi mua dao rồi đi tìm anh N nhưng không gặp nên dùng dao đâm chết cha ruột anh N là ông B.V.Đ. Không dừng lại, Tính tiếp tục dùng dao đâm anh N gây thương tích 48%.


Bộ Công an vừa bắt quả tang một nhóm người đánh bạc tại khách sạn cao cấp ở TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã đưa hơn 20 người về trụ sở để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Được biết, trong số những người trên có một số golfer. Cảnh sát thu giữ số lượng lớn tiền mặt cùng một số loại phỉnh, bài poker…


Công an huyện Hoài Đức (Hà Nội) đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Dương (SN 1975) - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-08D, Phạm Văn Thảo (SN 1995) và Đinh Thị Lệ (SN 1996) - nhân viên nghiệp vụ của trung tâm trên để phục vụ công tác điều tra. Được biết, các đối tượng vừa nêu đã liên kết với cơ sở có chức năng nghiệm thu xe cơ giới cải tạo để lập khống hồ sơ, bỏ qua công đoạn trước khi kiểm định.


Công an tỉnh Hậu Giang vừa đồng loạt kiểm tra hành chính các phòng giao dịch của cơ sở kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh F88. Các tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.


Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Bắc có nhiều sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất ở không thông qua đấu giá liên quan đến nhiều dự án tại địa phương. Cụ thể, ông đã ký các quyết định bồi thường giải phóng mặt bằng từ vị trí 2 lên vị trí 1 gây thiệt hại cho Nhà nước.


Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Việc khởi tố ông Chung là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, mua bán trái phép hoá đơn xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và một số đơn vị.


Lực lượng chức năng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) vừa triệt phá một ổ nhóm cờ bạc gồm 14 người trong đó có cụ ông 85 tuổi và một người có hồ sơ bệnh lý tâm thần phân liệt. Các đối tượng trên đều khai nhận tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi xóc đĩa ăn tiền. Trong đó, người cầm cái (người xóc đĩa) là Trương Văn Tần và những người còn lại đều tham gia đánh bạc với mức cược từ 10.000 đồng đến 300.000 đồng cho một lần chơi.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.