Lời khai của người đang trốn nợ được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện làm dự án cây xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi được ông Chung tạo điều kiện thực hiện dự án trồng cây xanh, Bùi Văn Mận khai đã chi 1,2 tỷ đồng để ông Chung tài trợ trồng cây ở Trường Mầm non Yển Khê và tại nhà bố đẻ của ông Chung.

Ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cách đây 5 ngày, ông Chung bị khởi tố về tội danh nêu trên và đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị truy tố.

Liên quan đến vụ án, C03 còn đề nghị truy tố ông Nguyễn Xuân Hanh, Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội; Đỗ Quang Tiến, Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh của Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, cùng 12 người khác về các tội “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hoá đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận, việc trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh ở Hà Nội được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2016 – 2019; dù lĩnh vực này được phân công cho một Phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách, song ông Chung vẫn trực tiếp can thiệp, chỉ đạo.

Kết luận cho rằng, tháng 2/2016, ông Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng thực hiện. Tại các cuộc họp sau đó, ông Chung chỉ đạo áp dụng hình thức đặt hàng, trong khi có thể đấu thầu và cho phép vừa thực hiện vừa hoàn thiện thủ tục.

Cùng lúc, ông Chung gọi bị can Bùi Văn Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng để ra Hà Nội làm cây. Mận sau đó làm Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Sinh Thái Xanh nhưng không góp vốn.

Ngoài bị can Mận, ông Chung bị cáo buộc có quan hệ thân thiết với bị can Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty Cây xanh, doanh nghiệp trực thuộc UBND Hà Nội.

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chung chỉ đạo miệng, áp đặt cho Sở Xây dựng phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty nêu trên.

Vẫn theo kết luận điều tra, đến tháng 2/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính đề nghị thành phố phê duyệt kế hoạch đấu thầu trồng cây ven các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ. Cùng với giao việc bằng văn bản, ông Chung cũng chỉ đạo miệng, yêu cầu cấp phó làm tờ trình thay đổi phương thức lựa chọn nhà thầu từ đấu thầu sang đặt hàng với Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh.

Khi trồng cây theo chỉ đạo của ông Chung, các bị can thuộc Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh, Ban Duy tu, Công ty VVFC, VFS thông đồng nâng khống giá; ban hành chứng thư thẩm định với giá nâng khống.

Việc này nhằm làm căn cứ để Ban Duy tu thanh quyết toán, giúp Công ty Cây xanh, Công ty Sinh Thái Xanh chiếm đoạt, thu lời bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Lời khai của người đang trốn nợ được ông Nguyễn Đức Chung tạo điều kiện làm dự án cây xanh ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Chung.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, sau khi được ông Chung tạo điều kiện thực hiện dự án trồng cây xanh, Bùi Văn Mận khai đã chi 1,2 tỷ đồng để ông Chung tài trợ trồng cây ở Trường Mầm non Yển Khê và tại nhà bố đẻ của ông Chung.

Ngoài ra, bị can Vũ Kiên Trung còn khai từ năm 2016 đến 2020, sau khi nhận được tiền do Nguyễn Tuấn Nghĩa chuyển lại, ông Trung đã chi 2,6 tỷ đồng cho ông Nguyễn Đức Chung vào các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, ông Chung phủ nhận các lời khai này.

Vì vậy, C03 đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Ông Chung, là tiến sĩ luật, nguyên là Thiếu tướng, Giám đốc Công an Hà Nội. Ông bị bắt ngày 28/8/2020 khi đương nhiệm Chủ tịch UBND Hà Nội. Đến nay, ông Chung đang chịu tổng mức án 12 năm tù trong 3 vụ án.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.