Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố vì liên quan vụ ‘thổi’ giá cây xanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị khởi tố để điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ án 'thổi' giá cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.

Ngày 22/3, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố ông Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Việc khởi tố ông Chung là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, mua bán trái phép hoá đơn xảy ra tại Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội và một số đơn vị.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã làm trái quy định của nhà nước để Công ty Sinh Thái Xanh, Công ty Cây xanh Hà Nội và bị can Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân) được Hà Nội chỉ định đặt hàng trồng cây trên địa bàn từ 2016 - 2018, qua đó hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Cơ quan điều tra cho rằng, các công ty này và bị can Nguyễn Tuấn Nghĩa có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp tục bị khởi tố vì liên quan vụ ‘thổi’ giá cây xanh ảnh 1

Ông Nguyễn Đức Chung

Liên quan vụ án, ngày 17/3 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố đối với Đỗ Thị Hạnh, Nguyễn Thị Ngữ, Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc, Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Vì nhân dân) và Kiều Thị Thúy (Kế toán Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển Vì nhân dân) về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".

Trước đó, Bộ Công an cũng khởi tố, bắt giam ông Nguyễn Xuân Hanh (Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội) và 10 bị can khác trong đó có Nguyễn Tuấn Nghĩa về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Đến ngày 20/1/2022, Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giam thêm ông Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội). Một bị can khác là Hoàng Đình Văn (Giám đốc Công ty Hoàng Anh Phát) bị khởi tố về tội "Buôn lậu trong vụ án xảy ra tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh".

Bước đầu, cơ quan điều tra cáo buộc, trong quá trình thực hiện chương trình trồng mới, thay thế, bổ sung, chăm sóc cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội, các đối tượng nêu trên đã có hành vi thông đồng nâng khống giá trị cây, hợp thức hồ sơ dự toán để phê duyệt đặt hàng làm căn cứ thanh quyết toán trái quy định pháp luật gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Bước đầu, xác định trong quá trình thực hiện 2 Hợp đồng số 1343 ngày 31/12/2016 và số 1090 ngày 31/12/2017 (trong số 15 Hợp đồng giữa Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội), các đối tượng đã nâng khống giá một số loại cây (chủ yếu là cây chà là và cây bàng lá nhỏ, trong tổng số trên 17 loại cây theo Hợp đồng); một số cây trồng mới, thay thế, bổ sung được các đối tượng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam.

Ngoài ra, các đối tượng còn thông đồng với các đơn vị cung cấp cây xanh lập khống hợp đồng mua bán, hóa đơn GTGT đưa vào hồ sơ quyết toán để rút tiền trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước khoảng 30 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Đức Chung hiện đang chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù trong 3 vụ án hình sự.

Ở vụ án thứ nhất, ông Nguyễn Đức Chung bị truy tố tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Tháng 11/12/2020, ông Chung bị tuyên 5 năm tù, phiên tòa xét xử kín.

Trong vụ án thứ 2, ông Chung bị xác định giúp cho Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã) và doanh nghiệp này trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2016 và 2017. Tháng 7/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Nguyễn Đức Chung 2 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cuối cùng là vụ chỉ đạo nhập Redoxy 3C để bán độc quyền cho Công ty Arktic. Bản án phúc thẩm xác định, tháng 5/2016, ông Chung khi đó là Chủ tịch UBND Hà Nội, đã chỉ đạo và tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Arktic) độc quyền nhập chế phẩm. Sau đó, độc quyền nhập chế phẩm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.