TPO - Hàng loạt sai phạm trong hơn 4 năm 6 tháng làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã khiến ông Nguyễn Đức Chung từ một cán bộ công an từng được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang trở thành người tù tội.
TPO - Với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, để chỉ đạo trái pháp luật vào việc trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội theo phương thức đặt hàng, chỉ định cho Công ty Sinh Thái Xanh và Công ty Cây Xanh trồng cây trước, hợp thức thủ tục thanh toán sau gây thiệt hại hơn 34,7 tỷ đồng, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, bị tòa tuyên mức án 18 tháng tù giam.
TPO - TIN NÓNG ngày 26/8: Hai cha con bị điều tra chém chết người; Can thiệp việc trồng cây xanh, ông Nguyễn Đức Chung bị đề nghị mức án 2 – 3 năm tù; Ra đường lúc rạng sáng, cô gái bị hai tên cướp đạp ngã xe rồi lấy tài sản; Tạt sơn vào tiệm hớt tóc của vợ cũ vì bị từ chối hàn gắn tình cảm;...
TPO - Đây là vụ án thứ 4 ông Nguyễn Đức Chung liên đới, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị cáo buộc "can thiệp" việc trồng cây xanh để một số bị can khác lợi dụng nâng khống giá cây, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 34,7 tỷ đồng.
TPO - Dự kiến ngày 25/8, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ “thổi giá cây xanh”, phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày. Đây là vụ án thứ 4 ông Chung bị cáo buộc có liên quan.
TPO - Đây là vụ án thứ tư ông Nguyễn Đức Chung liên đới, trước đó, cựu Chủ tịch Hà Nội bị tuyên tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy-3C và can thiệp đấu thầu tại Sở KH&ĐT Hà Nội.
TPO - Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.
TPO - Xác định cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo mang tính "áp đặt" và có động cơ vụ lợi, khi thực hiện việc trồng cây xanh, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố ông về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội bị khởi tố để điều tra dấu hiệu vi phạm liên quan vụ án 'thổi' giá cây xanh ở Hà Nội, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa trả lời kiến nghị của cử tri liên quan đến biệt thự 12 Nguyễn Chế Nghĩa bị bỏ hoang nhiều năm, sau khi cựu Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên trả lại.
TPO - Tại cuộc giám sát về sử dụng tài sản công là nhà, đất trên địa bàn thành phố vừa qua, Thường trực HĐND thành phố chỉ rõ, biệt thự số 12 Nguyễn Chế Nghĩa - từng là nơi ở của cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Văn Nghiên, hiện bị bỏ hoang, xuống cấp, xung quanh nhiều rác thải.
TPO - Tại hai phiên tòa phúc thẩm gần đây, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chuyển từ kêu oan sang nhận trách nhiệm, nhờ sự ăn năn hối lỗi và khắc phục toàn bộ hậu quả kinh tế trong vụ án, nên được giảm tổng cộng 4 năm tù giam.
TPO - Tòa phúc thẩm xác định, ông Nguyễn Đức Chung đã nhận trách nhiệm, có nhiều bằng khen, lại đang phải điều trị bệnh nên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt tù.
TPO - Trong phần xét hỏi, ông Chung khai nhận quen biết Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường), giữa hai người chỉ có mối quan hệ xã hội và chưa một lần đi ăn riêng với nhau.
TPO - TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên phúc thẩm, xét đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ án can thiệp đấu thầu, để Công ty Nhật Cường trúng hai gói thầu số hóa tại Sở KH&ĐT vào ngày 11/7.
TPO - Ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội là bị án, bị cáo trong 3 vụ án khác nhau, vậy việc HĐXX phúc thẩm vụ án liên quan việc mua chế phẩm Redoxy-3C tuyên huỷ lệnh kê biên tài sản là nhà, đất của bị cáo này có ảnh hưởng tới các vụ án khác? PV Tiền Phong đã có cuộc trao đổi nhanh với Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn, Chủ toạ phiên toà về vấn đề này.
TPO - Trong vụ án mua chế phẩm Redoxy - 3C, ông Nguyễn Đức Chung được tòa án cấp phúc thẩm giảm 3 năm tù với lý do đã thành khẩn thừa nhận vi phạm, được gia đình nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án và tình trạng sức khỏe bị cáo hiện đang suy yếu khi mắc nhiều bệnh hiểm nghèo...
TPO - Đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho ông Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm sau khi ghi nhận các bị cáo đã đồng ý, tác động người thân nộp tiền khắc phục hậu quả vụ án.
TPO - Quá trình luận tội, đại diện Viện KSND Cấp cao cho rằng, tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đúng tội nên đề nghị HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của ông Nguyễn Đức Chung cùng nhóm đồng phạm.
TPO - Tại đơn giải trình dài 106 trang viết tay gửi TAND cấp cao, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, cơ quan tố tụng 'gắn' việc mua bán Redoxy-3C của bị cáo Nguyễn Trường Giang với Nguyễn Đức Hạnh (con trai ông Chung) là sai pháp luật.
TPO - Luật sư cho rằng, quá trình điều tra cần làm rõ hành vi vụ lợi của ông Nguyễn Thanh Long khi can thiệp, tác động, hỗ trợ Công ty Việt Á trong quá trình cấp sổ đăng ký lưu hành tạm thời và chính thức; hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương với bộ kit xét nghiệm, ban hành các thông báo giá các sinh phẩm, trang thiết bị y tế chẩn đoán Covid-19 trái quy định.
TPO - Tòa kết luận trong vụ án, ông Nguyễn Đức Chung giữ vai trò quan trọng khi chỉ đạo đình chỉ thầu gói thầu số hóa 2016, sau đó tác động Sở KH&ĐT lựa chọn gói thầu mới, cho Công ty Nhật Cường vào làm thí điểm và trúng thầu.
TPO - Võ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Đông Kinh thừa nhận, nhờ có Công ty Nhật Cường doanh nghiệp này mới có việc làm. Còn việc tạo "quân xanh" để thông thầu, Hùng cho rằng do áp lực từ Công ty Nhật Cường nên khi được yêu cầu làm gì thì phải làm.
TPO - Sáng 28/12, HĐXX dành phần lớn thời gian cho cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đối chất với ông Nguyễn Văn Tứ, liên quan đến những sai phạm khi dừng gói thầu số hóa dữ liệu của Sở KH&ĐT.
TPO - Hơn một tuần sau khi tuyên án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội nhận được đơn kháng cáo của cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trong vụ mua chế phẩm Redoxy-3C.
TPO - Ngoài việc phải chịu án phạt 8 năm tù, ông Nguyễn Đức Chung còn bị tòa buộc phải liên đới bồi thường 25 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự là Công ty Thoát nước Hà Nội.