Ông Nguyễn Đức Chung giải trình gì về số tiền hàng tỷ đồng được biếu dịp Tết ?

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khi đối chất, ông Nguyễn Đức Chung phủ nhận cáo buộc nhận tiền, trong khi đó, các bị can đồng phạm khai đã biếu ông này 2,6 tỷ đồng vào các dịp lễ tết, trồng cây xanh “miễn phí” tại nhà bố mẹ đẻ và nhà thờ họ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng vụ án, Nguyễn Xuân Hanh (cựu Tổng giám đốc Công ty Công viên cây xanh Hà Nội); Đỗ Quang Tiến (Giám đốc Xí nghiệp cây xanh cây hoa cây cảnh); Nguyễn Tuấn Nghĩa (Giám đốc Công ty TNHH Xanh Hòa Lạc và Công ty TNHH Phát triển vì nhân dân) cùng 11 người khác bị đề nghị truy tố về bốn tội: “Buôn lậu; Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận điều tra, tháng 2/2016, ông Chung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu trồng cây xanh tại các quận, huyện và thu gọn đầu mối về Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện.

Cùng lúc đó, ông Chung gọi bị can Bùi Văn Mận đang trốn nợ ở Lâm Đồng để ra Hà Nội làm cây. Ông Mận sau đó làm Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Sinh Thái Xanh nhưng không góp vốn.

Ngoài bị can Mận, ông Chung bị cáo buộc có quan hệ thân thiết với bị can Vũ Kiên Trung, Chủ tịch Công ty Cây xanh (doanh nghiệp trực thuộc UBND Hà Nội).

Cơ quan điều tra cáo buộc ông Chung chỉ đạo miệng, áp đặt cho Sở Xây dựng và ban ngành liên quan phải áp dụng hình thức đặt hàng với hai công ty nêu trên.

Từ chỉ đạo của ông Chung, Ban Duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng đã đặt hàng Công ty Cây xanh 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng; Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng, hơn 43 tỷ đồng. Khi thực hiện, các bị can đã thông đồng với nhau, nâng khống giá cây, tạo điều kiện cho Công ty Cây xanh và Công ty Sinh Thái Xanh thu lời bất chính, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 34,7 tỷ đồng.

Vì những chỉ đạo sai phạm trên, hồi tháng 3/2023, ông Chung bị đề nghị truy tố, song Viện KSND Tối cao quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung liên quan đến ông này có động cơ "vụ lợi".

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình gì về số tiền hàng tỷ đồng được biếu dịp Tết ? ảnh 1

Hàng cây xanh trồng trên đại lộ ở Hà Nội.

Cuộc đối chất

Tại kết luận điều tra bổ sung lần này, C03 cho đối chất giữa Nguyễn Đức Chung với Bùi Văn Mận và Vũ Kiên Trung để đảm bảo chặt chẽ thủ tục tố tụng. Kết quả đối chất, các bị can giữ nguyên lời khai.

Cụ thể, bị can Vũ Kiên Trung khai, vào các dịp lễ, tết từ năm 2016 - 2018, đã nhiều lần đưa Nguyễn Đức Chung tổng số tiền 2,6 tỷ đồng để cảm ơn đã tạo điều kiện, chỉ đạo các Sở, Ngành thuộc UBND TP đặt hàng Công ty Cây xanh Hà Nội thực hiện dịch vụ cây xanh.

Còn bị can Bùi Phương Thảo (Trưởng phòng Kế toán Công ty Cây xanh Hà Nội) khai có chuẩn bị tiền cho Vũ Kiên Trung để đưa Nguyễn Đức Chung.

Bị can Bùi Văn Mận khai rằng, quá trình thực hiện các hợp đồng trồng cây trên địa bàn TP. Hà Nội với Ban Duy tu, năm 2018, Mận đã thiết kế, trồng một số loại cây tại Trường Mầm non Yển Khê (huyện Thanh Ba, Phú Thọ) để Nguyễn Đức Chung dùng tư cách cá nhân tài trợ xây dựng, trị giá hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Mận khai đã trồng các loại cây: Lan, Mộc, Đu đủ, Hoa giấy, Cỏ... cho nhà bố, mẹ đẻ Nguyễn Đức Chung (ở Yển Khê, Thanh Ba, Phú Thọ), trị giá gần 140 triệu đồng; trồng cây tại Nhà thờ Chú họ ông Chung (tại huyện Kinh Môn, Hải Dương), số tiền 240 triệu đồng và một số nơi khác…

Trong khi đó, ông Nguyễn Đức Chung khai không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ Vũ Kiên Trung. Còn việc ông Bùi Văn Mận trồng cây tại trường học gần nhà bố mẹ đẻ ông Chung, là do các anh chị em cựu học sinh của trường đứng ra tài trợ, ủng hộ cho nhà trường, ông Mận chỉ trồng một số cây hoa phượng và có thanh toán tiền đầy đủ.

Theo ông Chung, việc ông Mận trồng cây tại nhà bố, mẹ đẻ của mình là do quá trình trồng cây ở trường học gần nhà, Mận thường qua nhà chơi và gạ gẫm bố, mẹ ông trồng một số loại cây hoa. Việc trồng cây này bố mẹ ông Chung đã trả tiền công.

Đối với việc ông Mận trồng cây tại nhà thờ chú họ tại Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, ông Chung giải thích đó là do một người tên Phi cùng ông Mận trồng làm, sau đó ông Mận cũng được trả tiền.

Theo C03, qua xác minh tại Trường mầm non Yển Khê, nhà ông Nguyễn Đức Tâm (bố đẻ Nguyễn Đức Chung, tại xã Hanh Cù, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) và nhà thờ họ của ông Chung (tại thôn Hà Tràng, xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương), xác định có người đến trồng cây tại các địa điểm này, phù hợp lời khai của bị can Bùi Văn Mận.

Ông Nguyễn Đức Chung hiện đang chấp hành tổng hình phạt 12 năm tù trong 3 vụ án hình sự.

Ở vụ án thứ nhất, ông Chung bị truy tố tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước. Tháng 11/12/2020, ông Chung bị tuyên 5 năm tù, phiên tòa xét xử kín.

Trong vụ án thứ 2, ông Chung bị xác định giúp cho Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, đang trốn truy nã) và doanh nghiệp này trúng thầu các gói thầu số hóa hồ sơ, dữ liệu của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội các năm 2016 và 2017. Tháng 7/2022, TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên ông Nguyễn Đức Chung 2 năm tù (giảm 1 năm so với án sơ thẩm) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Thứ ba là vụ chỉ đạo nhập Redoxy 3C để bán độc quyền cho Công ty Arktic. Bản án phúc thẩm xác định, tháng 5/2016, ông Chung khi đó là Chủ tịch UBND Hà Nội, đã chỉ đạo và tạo điều kiện để Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Arktic) độc quyền nhập chế phẩm. Sau đó, độc quyền nhập chế phẩm.

MỚI - NÓNG