Giám đốc doanh nghiệp khai báo quanh co về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trả lời xét hỏi, bị cáo Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) khai báo quanh co về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung và việc doanh nghiệp được "ưu ái" trồng cây trên các tuyến đường Hà Nội.

Ngày 25/8, sau nhiều giờ công bố cáo trạng, HĐXX TAND TP Hà Nội xét hỏi các bị cáo trong vụ án “thổi giá cây xanh” gây thiệt hại hơn 34 tỷ đồng.

Người trả lời đầu tiên là bị cáo Bùi Văn Mận (Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh). Bị cáo Mận trình bày Công ty Sinh Thái Xanh được thành lập 2016, sau khi thành lập, doanh nghiệp này được UBND TP Hà Nội “tạo điều kiện” cho việc trồng cây.

Khi bị chất vấn về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung, ông Mận khai báo quanh co, không nói vào trọng tâm, chỉ khẳng định biết cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội sau một vài lần đến nhà trồng cây hộ.

Ông Mận cũng khẳng định, không có ai “tác động”, chỉ được Ban duy tu các công trình đô thị mời, và ông Lê Văn Dục (Giám đốc Sở Xây dựng) cũng gọi điện mời xuống gặp để bàn bạc phương án làm vườn ươm cây.

Giám đốc doanh nghiệp khai báo quanh co về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung ảnh 1

Bị cáo Bùi Văn Mận đứng trên bục khai báo cùng đồng phạm.

Khi được Chủ tọa yêu cầu giải thích lý do vì sao lại được ông Dục gọi xuống bàn bạc việc trồng cây, ông Mận không nói rõ…Theo ông Mận, trước đó, ông cũng được ông Nguyễn Đức Chung trao đổi về việc trồng cây.

“Ai là người nâng giá cây?”, Chủ tọa chất vấn thêm.

Ông Bùi Văn Mận trả lời “là bị cáo”.

Ngoài ra, ông Mận còn thừa nhận đã trồng cây tại nhà bố đẻ ông Chung và một trường học ở Phú Thọ. Việc trồng cây này theo bị cáo là để “tặng các cụ”, vì lý do quen biết bị cáo Chung.

“Bị cáo Chung là Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đã giải quyết cho bị cáo việc trồng cây, nên bị cáo mang cây đến trường học trồng, cạnh trường có nhà bố mẹ ông Chung nên bị cáo mang thêm mấy cây sang trồng tặng”, ông Mận khai.

Trong khi, bị cáo Hoàng Thị Kim Loan, bà này khai quen biết ông Mận vào đầu năm 2016 và sau đó hợp tác với nhau để thành lập Công ty Sinh Thái Xanh.

Khi thành lập công ty vào năm 2016, bị cáo là người đứng ra chi tiền do ông Mận không có tiền nhưng khi có lợi nhuận sẽ chia đôi.

Từ năm 2016 - 2018 bà Loan tham gia vào 4 hợp đồng trồng cây xanh trên địa bàn Hà Nội và bị cáo chỉ đặt hàng mua cây keo.

Số lượng cây keo mà bà Loan mua là hơn 400.000 cây với giá dao động từ 700 đồng đến 1.800 đồng/cây nhưng khi quyết toán đã nâng khống là 9.000 đồng/cây.

Trong quá trình nâng khống giá cây xanh, bà Loan hưởng lợi hơn 6,5 tỷ đồng.

Tại tòa, bà Loan khẳng định ông Mận cũng được hưởng lợi số tiền trên. "Bị cáo là người làm ăn nên chỉ nghĩ làm thì phải có lãi nên khi đi ký hợp đồng bị cáo luôn trả giá thấp nhất và không nghĩ rằng việc làm của mình là sai. Đến khi bị bắt, bị cáo mới biết hợp đồng cây xanh là công ích và việc làm của mình là vi phạm", bà Loan buồn rầu nói.

"Tôi nghĩ là đến nhà tôi không dễ như thế"

Theo cáo buộc, sau khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Chung đã can thiệp, chỉ đạo xuyên suốt, toàn diện công tác trồng mới, chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dù khi đó, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng được giao phụ trách lĩnh vực này.

Đầu năm 2016, ông Chung chỉ đạo miệng ông Lê Văn Dục cùng cán bộ cấp dưới, áp đặt và buộc ông Dục phải đặt hàng trực tiếp Công ty Sinh Thái Xanh trồng cây tại vườn ươm ven Quốc lộ 21A. Thời điểm đó, Công ty Sinh Thái Xanh mới thành lập trong tháng 6/2016, không đủ năng lực để đấu thầu, song vì Bùi Văn Mận, là người có mối quan hệ thân thiết với ông Chung.

Giám đốc doanh nghiệp khai báo quanh co về mối quan hệ với ông Nguyễn Đức Chung ảnh 2

Bị cáo Nguyễn Đức Chung cùng đồng phạm.

Khai tại tòa, bị cáo Nguyễn Đức Chung khẳng định không gọi điện cho Bùi Văn Mận (khi đó đang trốn nợ tại Lâm Đồng) về Hà Nội tham gia trồng cây xanh tại Hà Nội.

Ông Chung cũng phủ nhận cáo buộc đã chỉ đạo Sở Xây dựng đặt hàng Công ty Sinh Thái Xanh tham gia trồng cây xanh. "Tôi chỉ biết Sinh Thái Xanh là công ty của Mận khi được điều tra viên thông báo", ông Chung khai.

Về việc Mận chi hơn 2 tỷ trồng cây tặng nhà bố mẹ đẻ mình để cảm ơn vì được tạo điều kiện, ông Chung khai: "Mãi sau này đến năm 2020 tôi mới biết việc đó, còn thời điểm Mận trồng tại nhà bố mẹ đẻ thì tôi không biết".

Khi chủ tọa truy hỏi việc một số bị cáo là giám đốc công ty khai được tạo điều kiện tham gia trồng cây xanh và đã đến nhà tặng quà ông Chung để cảm ơn.

Ông Nguyễn Đức Chung khẳng định không có chuyện được các doanh nghiệp trồng cây xanh đến nhà tặng quà. "Tôi nghĩ là đến nhà tôi không dễ như thế", ông Chung nói tại tòa và nhận trách nhiệm về việc các bị cáo "thổi giá" cây với cương vị Chủ tịch thành phố.

Ngày mai, phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi !

MỚI - NÓNG