Bản tin Hình sự: Nam thanh niên vòi tiền bạn gái cũ bằng clip 'nóng'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 29/11: Người tấn công báo điện tử VOV từng là hacker nổi tiếng; Nam thanh niên chia tay đòi tiền bạn gái cũ bằng clip 'nóng'; Viện kiểm sát đề nghị bác kháng cáo kêu oan của cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm...

Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) đã khởi tố và bắt tạm giam Lê Văn Tiểu (SN 1992, Kiên Giang) về tội "cưỡng đoạt tài sản". Theo hồ sơ, Tiểu tạo tài khoản Zalo có tên “Fe” và nhắn tin tống tiền người yêu cũ, đe dọa rằng nếu không đưa tiền, sẽ đăng tải hình ảnh, video quan hệ của hai người lên mạng xã hội. Bằng thủ đoạn này, Tiểu đã buộc người yêu cũ 2 lần chuyển 6 triệu đồng cho mình.


Tại phiên tòa phúc thẩm, xử vụ sai phạm liên quan cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài và đồng phạm tại dự án khu đất 8-12 Lê Duẩn, quận 1; bà Lê Thị Thanh Thúy (cựu Giám đốc Cty Hoa Tháng Năm) nói rằng, bà kháng cáo vì bản án sơ thẩm tuyên bà phạm tội là không đúng và án sơ thẩm tuyên thu tiền của Cty Hoa Tháng Năm cũng không đúng, vì đó là tiền của bà. (Xem chi tiết)


Thanh tra Chính phủ đã yêu cầu UBND tỉnh Sơn La tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ quá trình thực Dự án đường giao thông Nậm Lầu - Nậm Ty (nguồn vốn ngân sách địa phương, do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Sơn La làm chủ đầu tư, thực hiện). Đồng thời, giảm trừ khi thanh, quyết toán giá trị chênh lệch giữa thi công bằng thủ công và thi công bằng máy của công tác đào khuôn đường, nền đường do áp dụng định mức không đúng quy định với số tiền trên 7,3 tỷ đồng tại dự án nêu trên. (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ việc tấn công báo điện tử VOV, Công an Quảng Nam đã khởi tố và bắt tạm giam Huỳnh Phước Mẫn (31 tuổi). Được biết, trước khi bị bắt Mẫn từng là một hacker nổi tiếng, điều hành diễn đàn hacker lớn nhất Việt Nam, bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (thuộc Bộ Công an) đánh sập vào năm 2014. (Xem chi tiết)


Tại phiên sơ thẩm vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Viện KSND TP Hà Nội đề nghị mức án 7 - 8 năm tù đối với Nguyễn Mạnh Hùng, cựu Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC) vì có nhiều sai phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. (Xem chi tiết)


TAND cấp cao tại Hà Nội đã mở phiên phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của 11 bị cáo và kháng nghị của Viện KSND TP Hà Nội trong vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Công ty Nhật Cường. Theo cáo trạng, các bị cáo này cho rằng, họ chỉ làm thuê, hưởng lương cố định, không được hưởng lợi từ hoạt động buôn lậu của Nhật Cường nên đề nghị tòa phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, miễn trách nhiệm nộp tiền khắc phục hậu quả. (Xem chi tiết)


Mượn hỏi sạc điện thoại dự phòng của bàn bên trong quán nhậu nhưng bị Nguyễn Tấn Hùng bảo “mượn ít thôi”, Lê Văn Thành ( SN 1987) cùng bạn dùng các vật dụng trong quán liên tục hành hung Hùng rồi tiếp tục cầm chân gạt Inox bị gãy đến bàn của một nhóm khác đánh người. Đỉnh điểm là hai nhóm thanh niên lao vào ẩu đả khiến nhiều người bị thương. TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt Thành 9 năm tù về tội “Giết người”.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.