Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có thể thở phào khi kết thúc năm 2023 đầy khó khăn. Là người đứng đầu cơ quan tham mưu chiến lược, ông Dũng chịu trách nhiệm công tác tham mưu lẫn điều hành trong các kế hoạch phát triển.
TPO - Luật Quy hoạch có hiệu lực từ 1/1/2019 nhưng tính đến cuối năm 2022 nhiều quy hoạch vẫn đang trong quá trình lựa chọn tổ chức tư vấn lập quy hoạch. Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch mất khoảng 1.000 ngày (gần 3 năm).
TPO - Tình trạng cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục là chủ đề nóng, được các đại biểu Quốc hội băn khoăn, phản ánh, khi cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, vào ngày 25/5.
TPO - Sau nhiều lần thảo luận, xem xét, Chính phủ đã chỉ đạo sử dụng phương án phân vùng theo 6 vùng kinh tế - xã hội như hiện hành để thực hiện Luật Quy hoạch.
TPO - Quốc hội giao Chính phủ tổng kết, đánh giá toàn diện việc thực hiện Luật Quy hoạch và các nội dung có liên quan để kiến nghị khẩn trương trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về công tác quy hoạch.
TPO - Chiều 30/5, phát biểu tại Quốc hội về vấn đề quy hoạch, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh: “Tôi là một trong những ĐBQH khoá XIV háo hức khi bấm nút thông qua Luật Quy hoạch. Tuy nhiên, có lẽ do kỳ vọng nhiều nên khi gặp vướng chúng ta lại thất vọng hơi nhiều”.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị báo cáo lý do thực tế hơn 10 năm qua chưa thực hiện được việc đấu giá, thi tuyển quyền sử dụng tần số vô tuyến điện, phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục.
TPO - Các đại biểu tham dự phiên họp của Chính phủ về quy hoạch thống nhất kiến nghị Quốc hội ban hành Nghị quyết mới vào kỳ họp thứ 3 theo trình tự, thủ tục rút gọn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
TPO - Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 287/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là Quy hoạch vùng đầu tiên được duyệt theo Luật Quy hoạch.
TPO - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quy hoạch phải đi trước một bước, sát thực tế, khả thi, phát huy được tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của các khu vực, lĩnh vực cần quy hoạch, đồng thời chỉ ra những mâu thuẫn, thách thức khó khăn để có giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy.
TPO - Theo Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, cần phải thẳng thắn nhìn nhận công tác quy hoạch hiện nay là điểm yếu, điểm nghẽn không chỉ tại TPHCM mà trên phạm vi cả nước.
TPO - Thủ tướng cho rằng, quy hoạch phải đi trước một bước, có quy hoạch tốt thì mới có đề án, dự án tốt; có đề án, dự án tốt thì mới có nhà đầu tư tốt và sử dụng hiệu quả đầu tư công, phát triển kinh tế, xã hội.
TPO - Chính phủ vừa có văn bản gửi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đề nghị đưa dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.
TPO - Ngày 9/3, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
TPO - Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đã phân cấp phải kèm theo cải cách thủ tục hành chính, nếu phân quyền mà không cải cách thủ tục hành chính thì cũng như không.
TP - Phản ánh những vướng mắc từ thực tiễn địa phương, đại biểu (ĐB) Quốc hội Nguyễn Ngọc Phương (Quảng Bình) cho rằng, nếu không sớm xử lý khắc phục thì tất cả đều trì trệ. Tuy nhiên, tranh luận lại quan điểm này, ĐB Phùng Văn Hùng (Cao Bằng) cho rằng, nhận định như vậy là phóng đại quá mức...
TPO - Đây là vấn đề được đại biểu Phùng Văn Hùng nêu ra khi tranh luận với đại biểu Nguyễn Ngọc Phương liên quan đến Luật Quy hoạch tại phiên thảo luận kinh tế xã hội sáng 31/5.
TPO - Trước việc có tới 368 dự án đầu tư sản xuất công nghiệp với vốn đầu tư hàng nghìn tỷ đồng đang không thể triển khai vì vướng mắc quy hoạch, Bộ Công Thương và nhiều địa phương đã có báo cáo khẩn gửi Chính phủ đề nghị sớm tháo gỡ.
TPO - “Việc lập, thẩm định, phê duyệt, thực hiện, điều chỉnh quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng và chỉ có hiệu lực khi được tích hợp vào quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh”, ông Vũ Hồng Thanh-Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội.
TP - Ngày 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án: Luật Quy hoạch và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng (TCTD). Nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều xung đột và lúng túng trong công tác sửa đổi bổ sung các dự án luật.
TPO - Sáng 18/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau về dự án Luật Quy hoạch. Do đây là luật sửa nhiều luật, Uỷ ban Thường vụ đề nghị ban soạn thảo phải rà soát lại, xem còn bao nhiêu luật phải sửa. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, có ý kiến nói vẫn phải “nắn vào”, vẫn phải “gọt chân cho vừa giày”.
TP - Điểm đáng lưu ý trong trả lời chất vấn sáng 13/6 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đó là còn khoảng cách rất lớn giữa những bản quy hoạch, kế hoạch của Bộ này đối với thực tế phát triển nông nghiệp.
TP - Quốc hội vừa thông báo hoãn biểu quyết thông qua Dự thảo Luật Quy hoạch trong kỳ họp lần này và dự kiến sẽ bỏ phiếu thông qua ở kỳ họp tháng 10/2017. Bộ KH&ĐT - “cha đẻ” của Dự thảo Luật này nói gì về dự luật trì hoãn 7 năm này?
TP - Nhiều ý kiến của chuyên gia tại Hội thảo do Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam tổ chức cho thấy dự thảo Luật Quy hoạch còn bộc lộ nhiều bất cập về cả nội dung và hình thức.
TPO - Theo ông Vũ Quang Các, Vụ trưởng Vụ quản lý Quy hoạch (Bộ KH&ĐT), khi Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua, cả nước sẽ còn 2 hệ thống quy hoạch: không gian lãnh thổ và đô thị nông thôn. Ứng dụng với trường hợp quy hoạch thủ đô, quy hoạch chung sẽ không còn tình trạng nhồi cao ốc vào nội đô, khi điều kiện hạ tầng chưa đáp ứng.
Quốc hội lần này sẽ xem xét, thông qua 13 dự án luật, 5 nghị quyết và cho ý kiến về 5 dự án luật khác. Các dự án Luật được xem xét tại kỳ họp này đều là những văn bản quan trọng, được cử tri và xã hội quan tâm, và một trong những dự án luật nổi bật là luật Quy hoạch.