Cần sửa Luật Quy hoạch, không để kéo dài tình trạng cán bộ 'chỉ ngồi kêu'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tình trạng cán bộ né tránh, sợ trách nhiệm tiếp tục là chủ đề nóng, được các đại biểu Quốc hội băn khoăn, phản ánh, khi cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội, vào ngày 25/5.

Trong bối cảnh khó khăn về dịch bệnh, kinh tế thế giới gặp nhiều biến động, trong khi nguồn thu ngân sách vẫn tăng là kết quả được đa số các đại biểu đồng tình, ghi nhận.

Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm 2023, tăng trưởng kinh tế quý I/2023 chỉ đạt 3,2%. Thậm chí, “đầu tàu” về kinh tế như TP.HCM cũng chỉ tăng trưởng chưa đến 1%.

Cần sửa Luật Quy hoạch, không để kéo dài tình trạng cán bộ 'chỉ ngồi kêu' ảnh 1

Đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội)

Nói về nguyên nhân, đại biểu Hoàng Văn Cường (Đoàn Hà Nội) lo ngại khi ở không ít nơi xuất hiện tình trạng cán bộ “đóng băng”, không dám mạnh dạn giải quyết công việc, có tâm lý e ngại, khiến nhiều thủ tục ách tắc.

Thực tế đó dẫn đến tình trạng doanh nghiệp đình trệ, hoạt động cầm chừng, vì ít nhiều phụ thuộc vào các quyết định hành chính, nhất là khu vực công có vấn đề, từ đó dễ khiến doanh nghiệp “vạ lây”.

Đề cập đến vướng mắc về quy hoạch, đại biểu Nguyễn Chu Hồi (Đoàn Hải Phòng) phản ánh: Qua thực tế, địa phương kêu rất vướng, thậm chí có nhà đầu tư nhưng quy hoạch lại chưa có.

Ông Hồi cho rằng, trong khi quy hoạch chưa xong, "cán bộ đổi mới, đột phá lại “quyết” một cái, có khi lại “vào lò”. Thế nên không ai dám làm, chỉ ngồi “kêu”". Theo ông Hồi, đây là tình trạng rất đáng thất vọng ở địa phương.

Tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cũng cho rằng, ách tắc nhất hiện nay là Luật Quy hoạch và Luật Đầu tư công. “Mấy năm nay, chúng ta ban hành Luật Quy hoạch nhưng vẫn loay hoay không triển khai được”, theo Bộ trưởng, giải pháp cho vấn đề này là cần phải sửa một số quy định, dùng một luật sửa nhiều luật.

Cần sửa Luật Quy hoạch, không để kéo dài tình trạng cán bộ 'chỉ ngồi kêu' ảnh 2

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng. Ảnh Như Ý

Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng cũng cho rằng, cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm lại mọi thứ. Ông Dũng tiếp tục phản ánh thực trạng địa phương xin ý kiến các bộ, ngành nhiều quá, trong khi nhiều cái không cần thiết.

Ông Nguyễn Chí Dũng cho rằng, ách tắc hiện nay đang nằm ở khâu thủ tục, dẫn đến doanh nghiệp kêu ca rất nhiều và nếu không giải quyết nhanh sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế.

Trước thực trạng trên, theo Bộ trưởng KH&ĐT, cần giám sát công việc ở các địa phương, cải thiện môi trường kinh doanh.

MỚI - NÓNG