TPO - Ông Nguyễn Thiên Văn-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk được Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026.
TPO - Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định rõ việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải căn cứ vào yêu cầu của vị trí việc làm và năng lực, kết quả, hiệu quả thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức.
TPO - "Không chỉ giám đốc sở, tỉnh ủy viên, thành ủy viên mà thậm chí ở địa bàn quan trọng có thể bố trí đến cả ủy viên Ban Thường vụ cấp tỉnh để làm người đứng đầu cấp ủy địa phương", đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh.
TPO - Theo Bộ Nội vụ, nghị quyết vừa ban hành nhấn mạnh đến việc quan tâm bố trí nhà ở công vụ, phương tiện phục vụ công tác và nhu cầu đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính thực hiện sắp xếp.
TP - Những ngày này, đâu đâu ta cũng bắt gặp, cũng nhìn thấy, nghe thấy biết bao cuộc chia tay. Chia tay công việc từng gắn bó gần cả đời người để về nghỉ sớm phục vụ cho tinh gọn bộ máy.
TPO - Trường hợp đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có hệ số phụ cấp chức vụ từ 1,3 trở lên được xếp lương vào bậc 3, hệ số lương 10,0 của bảng lương chuyên gia cao cấp; được hưởng chế độ, chính sách liên quan đến hoạt động công vụ tương đương chức danh bộ trưởng.
TPO - Theo tờ trình của Ban Tổ chức Thành uỷ Hà Nội, khi bố trí nhân sự làm bí thư cấp uỷ đơn vị hành chính (xã, phường) mới, sẽ lựa chọn theo thứ tự ưu tiên, trong đó, đứng đầu là các đồng chí thành uỷ viên; các đồng chí bí thư cấp uỷ cấp huyện; cán bộ trong quy hoạch uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; cán bộ cấp trưởng sở, ban, ngành thành phố.
TPO - Sau sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thành phố Huế dự kiến bố trí trung bình khoảng 32 biên chế cho mỗi đơn vị (không bao gồm cán bộ khối Đảng, đoàn thể), đồng thời thực hiện tinh giản, cơ cấu lại đội ngũ theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ.
TPO - Chính phủ đề xuất cho phép áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn với dự thảo Nghị quyết thí điểm cơ chế đặc thù phát triển nhà ở xã hội để giải quyết ngay các vấn đề cấp bách, vướng mắc trong thực tiễn.
TPO - Theo dự án Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi), việc bố trí vị trí việc làm phải bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, gắn với sản phẩm, kết quả cụ thể.
TPO - Dù thôi giữ chức vụ, nhưng với tư cách là đại biểu Quốc hội, ông Đặng Thuần Phong cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của một người đại biểu dân cử, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân.
TPO - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2025, mức chi ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên, riêng mức chi trả cho cán bộ, công chức, viên chức thôi việc, nghỉ hưu khi thực hiện tinh giản bộ máy khoảng 170.000 tỷ đồng.
TPO - Chiến lược quốc gia về phòng, chống lãng phí đến năm 2035 nhấn mạnh việc tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại kéo dài đối với các dự án quan trọng quốc gia, dự án hiệu quả thấp, tồn đọng, kéo dài gây thất thoát, lãng phí lớn.
TPO - Dự kiến sau khi sắp xếp, toàn tỉnh Kon Tum có 40 xã, phường (giảm 62 xã, phường, thị trấn). Riêng thành phố Kon Tum sắp xếp từ 21 phường, xã còn 6 xã, phường.
TPO - "Tú ông" thu lợi 15 tỷ đồng từ hoạt động mại dâm; Một công nhân tử vong trong lúc tháo dỡ căn nhà; Phát hiện gần 25kg ma túy và 1 khẩu súng tại căn hộ của cô gái ở Bình Dương,... là những tin tức phương Nam đáng chú ý tuần qua.
TPO - Bộ Nội vụ cho rằng, Việt Nam nên tham khảo kinh nghiệm các quốc gia trong việc quy định về nghỉ hưu trước tuổi và đối với một số lĩnh vực yêu cầu kỹ thuật cao, chuyên gia, cố vấn có thể kéo dài tuổi nghỉ hưu đến 70.
TPO - Huyện Đông Anh yêu cầu các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn không tổ chức đoàn tham quan ra khỏi địa bàn huyện. Lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tuyệt đối không đi ra khỏi địa bàn trong thời điểm sáp nhập, sắp xếp.
TPO - Còn một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nắm hết chủ trương nên tư tưởng còn lo lắng, dao động làm ảnh hưởng đến quá trình thực thi công vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo xử lý nghiêm.
TPO - Các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục sử dụng con dấu HĐND, UBND của một trong những đơn vị hành chính cấp xã, con dấu của tổ chức, doanh nghiệp... trước khi sắp xếp; chỉ khắc, đổi con dấu mới sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.
TPO - Theo Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM, chính sách hỗ trợ cho hơn 5.500 người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc sau khi sắp xếp phường, xã trên địa bàn sẽ được áp dụng theo Nghị định 29/2023 về tinh giản biên chế và Nghị quyết 50/2024 của HĐND TPHCM.
TPO - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng vừa đề nghị Công ty CP Thái - Holding bố trí một block gồm 400 căn hộ chung cư nhà ở xã hội để cho cán bộ, công chức Hải Dương thuê, có nơi ở để ổn định công tác tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố sau sáp nhập.
TPO - Về số lượng ban chấp hành, ban thường vụ, phó bí thư của đảng bộ tỉnh, thành phố hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ 2025 – 2030, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chỉ thị 45 quy định "như số lượng được chỉ định tại thời điểm sau hợp nhất, sáp nhập nhiệm kỳ 2020 – 2025".
TPO - Từ nay đến khi sáp nhập tỉnh, Lào Cai có 4 đợt giải quyết chế độ chính sách nghỉ việc. Để thực hiện, Lào Cai ban hành thang điểm để phân loại cán bộ tiếp tục hoặc phải nghỉ việc.
TPO - Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho thanh thiếu niên, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng đã phối hợp với với Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn "Thanh Thiếu niên Đà Nẵng ứng dụng AI trong truyền thông quảng bá lịch sử địa phương" dành cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố.
TPO - Qua khảo sát ý kiến sơ bộ của một số địa phương cấp huyện ở Cà Mau, nhiều cán bộ có đơn đăng ký xin nghỉ hưu trước tuổi và nghỉ thôi việc để tạo điều kiện cho sắp xếp bộ máy.
TPO - Sở Tài chính Quảng Ngãi cử cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, năng lực đến Trung tâm hành chính công tỉnh để làm việc. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu sở này khẩn trương thay thế nhân sự đảm bảo năng lực.
TP - Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên đại biểu Quốc hội, nguyên Phó trưởng Ban biên tập sửa đổi Hiến pháp cho rằng, việc sáp nhập cấp tỉnh tạo điều kiện thực hiện phân cấp, phân quyền mạnh hơn từ Trung ương cho địa phương theo nguyên tắc “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.