Iran khai hoả hơn 1.200 tên lửa
TPO - Iran đã liên tiếp tấn công Israel bằng loạt tên lửa để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran, trong bối cảnh cả hai bên đều tuyên bố leo thang xung đột và căng thẳng khu vực gia tăng.
TPO - Iran đã liên tiếp tấn công Israel bằng loạt tên lửa để đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel vào Tehran, trong bối cảnh cả hai bên đều tuyên bố leo thang xung đột và căng thẳng khu vực gia tăng.
TPO - Trong bối cảnh xung đột ở Trung Đông leo thang, Bộ Ngoại giao Mỹ đã ban hành cảnh báo an ninh toàn cầu cho người Mỹ trên toàn thế giới.
TPO - Sáng 1/3, hải trình của Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân sau 3 ngày xuất phát đã có mặt tại Cụm Ba Kè, để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri trên tàu Hải An 68 và Nhà giàn DK1/9.
TPO - Vụ tấn công nhằm sát hại lãnh tụ tối cao và quan chức cấp cao khác của Iran diễn ra sau quá trình chia sẻ thông tin tình báo chặt chẽ giữa Mỹ và Israel, những người am hiểu về chiến dịch cho biết.
TPO - Trong bối cảnh Iran đứng trước câu hỏi lớn về tương lai lãnh đạo, Viện Trung Đông có bài phân tích về kỷ nguyên hậu Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, tập trung vào hai trụ cột quyền lực chủ chốt nhất của Cộng hòa Hồi giáo: Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) và giới giáo sĩ.
TPO - Hãng tin Nga News.ru trưa nay 1/3 đưa tin, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thay thế ban lãnh đạo cũ trong bối cảnh căng thẳng quân sự giữa Iran với Israel và Mỹ đang leo thang nghiêm trọng. Một cựu Chuẩn đô đốc Hải quân Mỹ nhận định rằng, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran có thể tiếp tục kéo dài thêm khoảng hai tuần nữa.
TPO - Trong 12 giờ đầu tiên của chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, lực lượng Mỹ đã thực hiện khoảng 900 cuộc tấn công.
TPO - Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres lên án đợt tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và kêu gọi quay trở lại đàm phán ngay lập tức “để kéo khu vực và thế giới của chúng ta ra khỏi bờ vực”.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nói trong một bài đăng trên mạng xã hội rằng Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei đã thiệt mạng, cho rằng đây là “cơ hội lớn nhất duy nhất để người dân Iran giành lại đất nước của mình.”
TPO - Hành động quân sự của Israel-Mỹ nhằm vào Iran đã bổ sung một tầng bất ổn mới vào một thế giới đầy biến động: có nguy cơ lôi kéo các cường quốc khu vực khác vào vòng xoáy xung đột, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, đồng thời phân tán sự chú ý và nguồn lực quốc tế khỏi các nỗ lực giải quyết những cuộc chiến hiện hữu, Đài Phát thanh-Truyền hình Trung Quốc CGTN nhận định tối 28/2.
TPO - Căng thẳng tại Trung Đông leo thang mạnh mẽ sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran, khiến nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới đồng loạt bày tỏ quan ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc xung đột khu vực quy mô lớn, Times of Israel đưa tin chiều 28/2.
TPO - Công ty quốc phòng Fire Point của Ukraine hôm 27/2 đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc phóng tên lửa đạn đạo FP-7 từ một bệ phóng trên mặt đất. Theo dữ liệu được công bố, FP-7 với đầu đạn nặng 150 kg, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 200 km, tốc độ lên tới 1.500 m/s và có sai số mục tiêu khoảng 14 m. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu tầm trung.
TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy số lượng máy bay hỗ trợ quân sự, bao gồm cả máy bay tiếp nhiên liệu, tại một căn cứ không quân Ả-rập Xê-út do quân đội Mỹ sử dụng đã gia tăng trong khoảng thời gian bốn ngày của tháng 2, khi Washington tăng cường lực lượng trong khu vực giữa lúc căng thẳng với Iran.
TPO - Quan chức Ukraine thừa nhận nước này đang cạn kiệt tên lửa phòng không và hiện phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng, đặc biệt là tên lửa PAC-3 dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine có cơ hội chấm dứt xung đột với Nga trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tháng 11.
TPO - Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, ông Rustem Umierov cho biết, phái đoàn Ukraine và các đại diện của Mỹ đã thảo luận về công cuộc tái thiết hậu chiến trong các cuộc đàm phán tại Geneva (Thuỵ Sĩ).
TPO - Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã gây nhiễu một máy bay không người lái (UAV) khi tiếp cận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp, đang neo đậu tại cảng Malmo.
TPO - Bộ Quốc phòng Afghanistan thông báo kết thúc chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng vũ trang Pakistan, bắt đầu diễn ra vào tối 26/2.
TPO - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã cấm các chuyến bay ở khu vực Texas gần biên giới với Mexico, sau khi Bộ Quốc phòng nước này vô tình bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng tuần tra biên giới hôm 26/2, một quan chức chính quyền nói với Axios.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho biết nước này đã "hết kiên nhẫn” và coi tình hình hiện nay là một “cuộc chiến tranh công khai” với Afghanistan.
TPO - Những vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kabul của Afghanistan và một số khu vực khác vào sáng sớm 27/2, khi Pakistan và Afghanistan tấn công qua lại dọc theo biên giới bất ổn, cáo buộc đối phương làm leo thang xung đột.
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang lên kế hoạch lắp đặt thêm 4.000 km lưới chống máy bay không người lái (UAV) dọc các tuyến đường tại khu vực tiền tuyến và biên giới trước cuối năm 2026.
TPO - Đêm 25, rạng sáng ngày 26/2, Nga phát động cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 406 trong tổng số 459 mục tiêu trên không được lực lượng Nga phóng đi.