TPO - Theo Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi, vụ việc liên quan đến nhà xe Thành Bưởi chiếm lượng thông tin rất lớn trong những thông tin tiêu cực thời gian qua. Ông cho biết, Sở GTVT đã có báo cáo, thành phố cũng đã kiểm tra, đề xuất xử lý trên tinh thần “xử lý nghiêm túc, không có vùng cấm, không khuất tất hay lợi ích nhóm gì ở đây”.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng, có thể thành phố sẽ không đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công là 95% như kế hoạch, tuy nhiên sẽ cố gắng tiệm cận với mục tiêu này và phải cao hơn mức độ giải ngân năm 2022.
TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước hàng năm, trong một số trường hợp cụ thể.
TP - Giải ngân đầu tư công 9 tháng qua vừa có thông tin tăng hơn so với cùng kỳ nhiều năm: Đạt hơn 51% kế hoạch Thủ tướng giao (trong khoảng 700 nghìn tỷ đồng vốn).
TPO - Theo lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng công trình - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT), để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, ngành nông nghiệp đã phân loại nhóm dự án để chỉ đạo, đồng thời điều chỉnh kế hoạch vốn linh hoạt giữa các dự án.
TPO - Kết luận hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ ngày 26/9, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu lưu ý: “Mỗi cán bộ chủ chốt của thành phố hãy trăn trở, nêu cao tinh thần trách nhiệm… Thành phố sẽ khó phát triển nếu vẫn còn đồng chí thiếu trách nhiệm, né tránh, đùn đẩy, vô cảm với khó khăn của thành phố…”
TPO - Qua rà soát tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được phân bổ, UBND thành phố Cần Thơ đề xuất Bộ KH&ĐT xem xét, trình cấp thẩm quyền điều chuyển hơn 401 tỷ đồng kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2023 (vốn nước ngoài) sang bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương khác có nhu cầu.
TPO - UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện ngay luân chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết. Thay thế hoặc đề xuất thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, gây nhũng nhiễu, tiêu cực…
TPO - "Làm hết trách nhiệm, làm vì sự phát triển của thành phố, không đùn đẩy, né tránh, tăng cường vai trò của các ban chỉ đạo, các tổ công tác để thúc đẩy, đôn đốc, hỗ trợ, giám sát, kiểm tra…", Bí thư Thành uỷ Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu chỉ đạo.
TPO - Các địa phương ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam như Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, TPHCM đang đốc thúc, tháo gỡ khó khăn để tìm cách tăng tốc độ giải ngân giải ngân vốn đầu tư công.
TPO - Trong 4 tháng đầu năm nay, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 110.663 tỷ đồng, bằng 14,66% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước; hàng chục bộ ngành, địa phương giải ngân dưới 15%.
TPO - “Còn nhiều việc chưa gỡ được, chủ yếu là tinh thần trách nhiệm, sợ sai của một bộ phận cán bộ công chức mà làm ảnh hưởng đến cả thành phố, ảnh hưởng tới người dân, doanh nghiệp, ảnh hưởng tới sự tăng trưởng của thành phố…”, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 4/2023 của UBND thành phố, diễn ra chiều 28/4.
TPO - Bộ trưởng Tài chính báo cáo Thủ tướng 4 tỉnh 'có tiền không tiêu được'; Việt Nam đang vay nợ của nước nào nhiều nhất?; giá vé máy bay đột ngột giảm mạnh trước kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5... là những thông tin đáng chú ý tuần qua.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi giao nhiệm vụ đến tháng 6 này giải quyết cơ bản các vấn đề khiếu nại, tồn đọng ở Khu công nghệ cao, Đại học Quốc gia TPHCM và Khu đô thị Thủ Thiêm.
TPO - Lãnh đạo TPHCM giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phê bình đối với các đơn vị chưa lập kế hoạch chi tiết triển khai, kiểm tra và giám sát giải ngân vốn đầu tư công.
TPO - Năm 2023 tỉnh Bình Dương triển khai hàng loạt dự án trọng điểm với tổng kinh phí hàng chục nghìn tỷ đồng. Để đạt tỷ lệ giải ngân 25% mỗi quý, Bình Dương dồn lực triển khai thực hiện. Địa phương này sẽ hạ bậc thi đua đối với thủ trưởng, cán bộ công chức, viên chức liên quan trực tiếp không hoàn thành tỷ lệ giải ngân đã cam kết.
TPO - Lãnh đạo UBND TP Cần Thơ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, chủ dự án, quản lý dự án phải chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân dự án, công trình của đơn vị, địa phương mình.
TPO - Tính chung 2 tháng đầu năm, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) giải ngân vốn đầu tư ở mức tốt, nhưng xét cụ thể có nhiều dự án, chủ đầu tư còn giải ngân vốn đạt thấp; trong đó có 5 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam.
TPO - Năm nay, Bộ Giao thông Bận tải (GTVT) được Thủ tướng giao vốn đầu tư công hơn 94.000 tỷ đồng, để đầu tư hàng loạt công trình giao thông quan trọng, gấp đôi số vốn của năm ngoái.
TPO - Trước tình trạng nhiều dự án quy mô lớn chậm tiến độ, chưa đạt kỳ vọng, kế hoạch đề ra, tỉnh Bình Dương đã thực hiện chiến dịch “Đẩy mạnh giải ngân đầu tư công” để tập trung nguồn lực, kịp thời tháo gỡ những nút thắt.
TPO - Sáng 1/1/2023, tại 12 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông Giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2) sẽ đồng loạt khởi công gói thầu đầu tiên, để đạt mục tiêu hoàn thành vào năm 2025. Cùng đó, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn cũng được khánh thành và thông xe kỹ thuật thêm 3 đoạn cao tốc Bắc - Nam khác.
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM đặt vấn đề: Vì sao năm 2022, chúng ta thực hiện chủ đề năm là cải thiện môi trường đầu tư nhưng công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp lại nổi lên vấn đề điểm nghẽn lớn, làm ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc?
TPO - Đây là thực tế diễn ra tại một số địa bàn TPHCM, được nêu trong phiên thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội thành phố., kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra chiều 7/12.
TPO - Tính đến hết quý III/2022, Cần Thơ đã giải ngân hơn 3.000 tỷ đồng, đạt 41%, chậm so với tiến độ đặt ra. Thành phố có 2 văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xin điều chỉnh vốn, trong đó xin giảm 1.450 tỷ đồng (vốn vay).
TPO - Ngày 14/9, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường chỉ đạo các giám đốc sở; thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; Chủ tịch UBND quận, huyện theo dõi, cập nhật báo cáo chi tiết hằng ngày về tiến độ thực hiện các dự án, công trình triển khai đầu tư công năm 2022.
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã cam kết bằng văn bản với UBND thành phố về tỷ lệ giải ngân và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố nếu không đạt tỷ lệ giải ngân theo cam kết.
TPO - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu trong trường hợp giải ngân chậm, gắn với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
TPO - Theo công bố, tính đến cuối tháng 8/2022, tỷ lệ giải ngân của Hà Nội mới đạt 27,1% kế hoạch, thấp hơn mức trung bình của cả nước là 34,8%, và nằm trong nhóm 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất của cả nước.
TPO - Ngày 19/8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo các sở ngành, địa phương kiểm điểm, đánh giá tiến độ triển khai dự án và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022.