Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Kinh tế chạm đáy, kéo lên rất vất vả

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nhìn lại quý I năm ngoái, người đứng đầu chính quyền TPHCM cho biết "khi đó kéo lên rất vất vả", do đó ngay trong quý I năm nay thành phố quyết tâm không để lặp lại kịch bản từng được xem là đã "chạm đáy". 

Sáng 6/1, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Xác định giải pháp đúng hơn cho năm 2024

Phát biểu định hướng hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi yêu cầu hội nghị tập trung đánh giá những điểm nổi bật trong kết quả hoạt động năm 2023, sự điều hành của UBND thành phố, sự phối hợp tham mưu của các sở ngành, các địa phương; đồng thời thảo luận sâu những nhiệm vụ trọng tâm, những nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024, năm được đánh giá còn nhiều khó khăn, chuyển tiếp từ các năm qua.

Đặc biệt, năm 2024 là năm TPHCM tăng tốc về đích để kết thúc nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Do đó, Chủ tịch Phan Văn Mãi đề nghị bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, hội nghị cũng phải nhìn nhận những hạn chế để rút ra những bài học để khắc phục trong năm 2024.

“Chúng ta không kể lể thành tích hay liệt kê những việc đã làm, mà tập trung phân tích những điểm trọng tâm để rút ra bài học, để tiếp tục xác định trọng tâm, xác định giải pháp đúng hơn cho năm 2024”, ông Mãi nhấn mạnh.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Kinh tế chạm đáy, kéo lên rất vất vả ảnh 1

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi mở đầu hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Ở đây cần phân tích những hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với vai trò điều hành của UBND TPHCM trong thời gian qua, nhất là trong lãnh đạo, triển khai các chương trình, đề án thực hiện nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố. Từ đó, xác định rõ những trọng tâm cần tập trung, những giải pháp chủ yếu, đột phá để thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2024 cũng như góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Người đứng đầu chính quyền thành phố chỉ ra những điểm hạn chế năm 2023 cần khắc phục trong năm mới 2024. Đó là tiến độ giải quyết công việc theo yêu cầu vẫn còn chậm, công tác phối hợp chưa đồng bộ, thiếu thống nhất, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, còn tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo ở trên.

Mặt khác, sự phối hợp của các sở ngành trong tham mưu cho UBND thành phố vẫn còn tình trạng văn bản “chạy qua chạy lại”, còn vấn đề phải bàn tới bàn lui và cần sự chỉ đạo của lãnh đạo để triển khai mà chưa chủ động nghiên cứu để đề xuất các phương án tham mưu…

Đây sẽ là trọng tâm để siết chặt kỷ cương trong năm 2024.

Năm qua, công tác giải ngân đầu tư công chưa đạt, tiến độ lập quy hoạch chung và quy hoạch thành phố chưa đảm bảo, do đó cần phải tập trung hơn. Công tác cải cách hành chính còn một số hạn chế cần phải tiếp tục, còn điểm nghẽn phải tập trung thực hiện, cụ thể hóa.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Kinh tế chạm đáy, kéo lên rất vất vả ảnh 2

Quang cảnh hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH thành phố năm 2023. Ảnh: Ngô Tùng

Nhấn mạnh đến mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi chỉ rõ hội nghị này cần thảo luận làm rõ mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng và cách thức thực hiện để đạt được mục tiêu tăng trưởng được xem là khó khăn (7,5 – 8%).

“Chỉ tiêu chúng ta đề ra như vậy có thể được xem là cao và thách thức. Vậy cách thức nào để thực hiện, các trọng tâm và giải pháp theo chủ đề năm, xác định như thế đã đủ và trúng chưa và cần bổ sung, điều chỉnh những gì để tập trung các trọng tâm và giải pháp đột phá trong quý I”, ông Mãi đặt vấn đề.

Ông cho biết, có ý kiến chuyên gia lo ngại khả năng thành phố sẽ lặp lại kịch bản tăng trưởng của quý I/2023 (tăng trưởng chỉ 0,7%) trong quý I/2024. Do đó cần phân tích có hay không khả năng này, ở mức độ nào, đặc biệt cần tập trung các giải pháp quyết liệt ngay trong quý I để đảm bảo không diễn ra kịch bản quý đầu năm ngoái.

“Khi đó chúng ta kéo lên rất vất vả, rất may cuối năm thành phố đạt mức tăng trưởng chung 5,81%”, ông Mãi nói và đề nghị nhất định không để kịch bản xảy ra ở quý I/2024.

MỚI - NÓNG
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
Nóng đỉnh trong kỳ nghỉ lễ, Hà Nội bao nhiêu độ?
TPO - Hiện nay khối khí nóng lệch Tây đã tác động trực tiếp và mở rộng trên nhiều khu vực. Tại Thủ đô Hà Nội trong 24 đến 48 giờ tới dự kiến là thời gian nắng nóng đạt đỉnh, nhiệt độ dự báo dao động ở ngưỡng 39 - 40 độ C tuy nhiên ở một số khu vực thậm chí có thể lên thêm 5 - 7 độ C.